HLV Joachim Loew: 'ĐT Đức phải thay đổi cho mục tiêu vô địch Euro 2020'

Vịnh San
08:57 ngày 06-09-2019
Trận đấu với ĐT Hà Lan đánh dấu sự trở lại của HLV Joachim Loew sau khi vắng mặt ở ĐT Đức vào tháng 6 vừa qua. Và ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Hamburger Abendblatt về khoảng thời gian đó, về World Cup 2018 và về sự chuẩn bị cho tương lai của Mannschaft.
HLV Joachim Loew: 'ĐT Đức phải thay đổi cho mục tiêu vô địch Euro 2020'
PV: Joachim Loew, ông đã bỏ lỡ 2 chiến thắng của Đức trước Belarus và Estonia vì tai nạn thể thao. Ông cảm thấy thế nào về việc đó?
- HLV Joachim Loew: Rất tệ. Tôi ngồi nhà và đầy căng thẳng bởi không quen với một thực tế rằng, tôi không thể can thiệp vào trận đấu. Hy vọng tôi không bao giờ có trải nghiệm này thêm lần nữa. Dù sao thì BHL đội tuyển Đức đã làm rất tốt, và các cầu thủ chơi với sự quyết tâm mà tôi luôn muốn.  

1 năm đã trôi qua sau World Cup 2018. Với ông, những tháng đầu tiên sau khi ĐT Đức trở về từ Nga hẳn rất khó khăn với những lời chỉ trích?
- Tất nhiên tôi rất thất vọng vì không thể mang lại hạnh phúc cho đất nước và chỉ trích là điều tất yếu. Nhưng qua nhiều năm, tôi đã học được cách cân bằng để những tiêu cực không ảnh hưởng tới cuộc sống. Đôi khi, tôi quên bóng đá và bước ra ngoài để tận hưởng những điều tuyệt vời khác.

Vậy điều gì đã xảy ra với ĐT Đức ở World Cup 2018?
- Tôi luôn tự hỏi đã làm sai chuyện gì? Từ năm 2014 tới 2017, mọi thứ đều rất tốt và không có dấu hiệu cho thấy ĐT Đức suy giảm. Tôi cũng luôn chắc chắn ĐT Đức sẽ vượt qua vòng bảng dễ dàng. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp các rủi ro có thể xảy đến. Đó là sơ suất của tôi. Vì vậy sau giải đấu, khi ngồi lại với giám đốc Oliver Bierhoff, chúng tôi đặt câu hỏi: liệu chúng ta còn động lực và có thể xây dựng lại không?

Những thay đổi diễn ra như thế nào?
- Đầu tiên là về nhân sự. Tôi thường nghĩ về sự phát triển của bóng đá và hình mẫu cầu thủ phù hợp cho tương lai. Họ phải là những người tư duy tốt, hành động nhanh và luôn đưa ra các quyết định chính xác. 


Loại Mats Hummels, Thomas Mueller và Jerome Boateng là một phần kế hoạch của ông?
- Đó đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi đã luôn cần họ, như ở UEFA Nations League, trước các đối thủ Pháp và Hà Lan, yếu tố kinh nghiệm rất quan trọng. Nhưng rồi kết quả của đội nhà không như ý buộc tôi phải đưa ra quyết định khó khăn, rằng cần thay đổi triệt để hơn.

Nhưng tại sao ông lại tuyên bố sự nghiệp quốc tế của họ đã kết thúc?
- Họ là những nhà vô địch thế giới 2014, cống hiến rất nhiều cho ĐT Đức và tôi luôn mắc nợ họ. Tuy vậy, khi họ không còn nằm trong kế hoạch của tôi nữa, tôi phải có trách nhiệm nói thẳng và dứt khoát, thay vì lấp lửng. Những cuộc chia tay luôn đau đớn, nhưng với tư cách HLV, tôi phải nghĩ cho tập thể và tương lai.    

Phong cách chơi bóng của ĐT Đức cũng thay đổi?
- Không hẳn, thay đổi ở đây là thích nghi trước những yêu cầu mới. Trong nhiều năm, tôi luôn đề cao kiểm soát bóng, thiết lập nhịp điệu trận đấu trước khi đối thủ sụp đổ. Thế nhưng năm 2018, ĐT Đức chết chìm trong sở hữu bóng. Chúng tôi quá chậm trong di chuyển, lưu thông bóng và chuyển đổi thế trận. Giờ Mannschaft vẫn sẽ chơi dựa trên kiểm soát bóng, nhưng cần thêm những ý tưởng khác để tận dụng ưu thế đó. Chúng tôi cũng phải ổn định hơn, tìm kiếm sự hiệu quả, đồng thời đạt được cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ông hãy nói về các nhân tố mới như Leroy Sane, người ông cho rằng không đủ tốt cho World Cup 2018?
- Phải. Nhưng 1 năm qua cậu ta có phong độ rất cao và cũng thể hiện rất tốt ở những lần tập trung trước. Sane có những phẩm chất để luôn khiến đối thủ sợ hãi.

Tuy vậy, dường như ĐT Đức vẫn không có một tài năng lớn như kiểu Mbappe của ĐT Pháp?
- Chúng tôi hiện có Sane, Gnabry, Brandt hay Werner. Họ đang đi đúng hướng và có tiềm năng lớn. Mặc dù vậy, họ chưa sẵn sàng chiếm lĩnh đỉnh cao trong một thời gian dài để đạt đến đẳng cấp tuyệt đối như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Vậy triển vọng nào cho ĐT Đức trước các giải đấu lớn sắp tới?
- Những cầu thủ tôi đang có đều rất tài năng, giàu khát khao và ham học hỏi. Không khí trong đội cũng tràn đầy sự lạc quan. Tuy nhiên, ĐT Đức vẫn còn thiếu nhiều thứ, như sự ổn định mà chúng tôi từng có, hay sự tự tin để có thể thoải mái đối mặt với mọi đối thủ. Điều may mắn là còn 1 năm nữa mới đến EURO 2020, và chúng tôi vẫn còn thời gian để cải thiện.

Câu hỏi cuối dành cho ông, đối thủ nào sẽ thua Đức ở chung kết EURO 2020?
- Kẻ chiến bại trước nhà vô địch Đức (cười). Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó. Nghiêm túc nhé, để tới ngày đó là một hành trình dài. Nhưng hiển nhiên đấy là mục tiêu của chúng tôi. 

Cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Loew vẫn e ngại ĐT Hà Lan 
Ba kết quả gần đây trước Hà Lan cho thấy sự tiến bộ của Đức, từ thất bại 0-3, hòa 2-2, cuối cùng thắng 3-2. Tuy nhiên, HLV Loew thừa nhận: “Chiến thắng tại Amsterdam nhờ vào may mắn”, bởi “Đức chơi không tốt trong hiệp 2”. Ông cũng ca ngợi “Hà Lan là đối thủ mạnh nhất ở bảng C, với đội ngũ gắn kết và nhiều cá nhân xuất sắc”.

Người Đức không tin đội tuyển Đức
Theo cuộc khảo sát của tờ SportBuzzer, chỉ có 27,3% người Đức tin Mannschaft sẽ vô địch EURO 2020. Trong khi đó, có tới 72,7% nghĩ rằng đội bóng của HLV Loew sẽ thất bại, bỏ lỡ cơ hội giành cúp sau 24 năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x