Julian Weigl: Hành trình từ futsal đến ĐTQG

Quang Hoà Quang Hoà
17:35 ngày 11-10-2016
Sau khi chuyển từ 1860 Munich đến Borussia Dortmund hồi mùa Hè năm ngoái, tiền vệ Julian Weigl đã chơi rất nổi bật và được gọi vào ĐTQG. Mới đây Weigl đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên website của LĐBĐ Đức, qua đây chúng ta mới biết trước khi trở thành tuyển thủ anh từng khởi nghiệp ở môn futsal.
Julian Weigl: Hành trình từ futsal đến ĐTQG
- Phóng viên: Julian này, có phải anh bắt đầu sự nghiệp từ môn futsal không?

- Julian Weigl: Đúng vậy. Tôi từng cùng 1860 Rosenheim tham dự giải futsal vùng Bavaria đấy. Khi 1860 Rosenheim lọt vào đến vòng bán kết, chuyên gia săn lùng cầu thủ của 1860 Munich đã gặp tôi và có một cuộc trao đổi ngắn. Sau đó người của 1860 Munich gọi điện và mời tôi tập luyện cùng đội.

- Phóng viên: Thành công lớn nhất của anh trong môn futsal là gì?

- Julian Weigl: Tôi nhớ mình từng là vua phá lưới và được bầu là cầu thủ hay nhất giải vô địch miền Nam nước Đức. 1860 Rosenheim đã giành vé tham dự giải vô địch futsal quốc gia, nhưng đáng tiếc là chúng tôi chỉ về đích ở vị trí thứ 2. Dù sao thì tôi cũng có được trải nghiệm rất tuyệt vời. Nhờ đó chúng tôi mới được tặng vé xem một trận đấu của Dortmund ở Signal Iduna Park.


- Phóng viên: Lần cuối cùng anh chơi futsal là khi nào?

- Julian Weigl: Sau quãng thời gian đá cho 1860 Rosenheim tôi không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp futsal. Ở 1860 Munich tôi từng tham dự một giải đấu trong nhà. Tuy không còn chơi futsal, tôi vẫn theo dõi các trận đấu của môn chơi này bất cứ khi nào có thời gian rảnh ở nhà. Thưởng thức futsal giúp tôi có được nhiều niềm vui và cảm hứng.

- Phóng viên: Lợi ích mà futsal mang lại cho anh là gì?

- Julian Weigl: Futsal rất, rất hữu ích cho việc cải thiện kỹ thuật cho các cầu thủ. Nó dạy cho bạn biết phải làm gì trong phạm vi hẹp cũng như cách xử lý bóng ở mọi hoàn cảnh. Bóng hiếm khi nảy lên, vì thế bạn phải biết cách giữ bóng trên mặt đất. Tóm lại futsal là ngôi trường mà ở đó bạn học được rất nhiều thứ.

- Phóng viên: Theo anh luật lệ của môn futsal là hợp lý hay vẫn cần phải sửa đổi?


- Julian Weigl: Đôi khi tôi thấy luật futsal quá khắt khe. Ví dụ thời gian bóng chết không được quá 5 giây. Tuy nhiên cũng có những điểm tích cực. Chẳng hạn như cứ sau 6 pha phạm lỗi thì trọng tài lại thổi penalty. Luật này giúp hạn chế chấn thương cũng như giảm thiểu hành vi bạo lực.

- Phóng viên: Có phải trong chưa đầy 1 tháng nữa sẽ có trận futsal chính thức đầu tiên do LĐBĐ Đức tổ chức không?

- Julian Weigl: Vâng. Tôi có nghe người ta nói thế. Một người bạn của bạn tôi đã nhận được vài lời mời, vì thế tôi luôn theo dõi mọi thông tin liên quan đến giải đấu. Tôi nghĩ chuyên nghiệp hóa futsal là việc rất nên làm, nhưng cần phải có thời gian để bộ môn này vươn tới đẳng cấp hàng đầu trên trường quốc tế. Brazil và Tây Ban Nha thực sự rất mạnh, họ là tấm gương để ĐT Đức nhìn vào và phấn đấu.

- Phóng viên: Liệu anh có thể xuất hiện với tư cách khách mời ở đội futsal Đức không?

- Julian Weigl: Từ lâu tôi đã muốn điều đó rồi. Tuy nhiên, tôi nghỉ futsal cũng khá lâu rồi nên không chắc mình có giúp ích được gì cho ĐT hay không.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Guendogan ở ĐT Đức: Bắt đầu từ con số 0 Guendogan ở ĐT Đức: Bắt đầu từ con số 0

    Cách đây vài ngày, Ilkay Guendogan nói rằng anh đã “bắt đầu từ con số 0” ở Man City. Vào lúc này, tại ĐT Đức, nó cũng chẳng khác gì. Trước khi xuất hiện 14 phút cuối ở trận gặp CH Czech, Guendogan đã rời xa màu áo ĐTQG suốt 328 ngày.

  • ĐT Đức vẫn chưa đạt ngưỡng hoàn hảo ĐT Đức vẫn chưa đạt ngưỡng hoàn hảo

    ĐT Đức đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Czech 3-0 trong trận đấu với thế trận một chiều. Những yêu cầu về sự hiệu quả trong lối chơi tấn công từ Joachim Loew đã được đáp ứng song vẫn chưa có nhiều nét tươi mới trong lối chơi của Die Mannschaft.

  • Draxler có thể đầu quân cho Juve từ mùa tới Draxler có thể đầu quân cho Juve từ mùa tới

    Người đại diện của tiền vệ Julian Draxler, Fabio Parisi khẳng định thân chủ của mình chắc chắn sẽ rời Wolfsburg sau khi mùa giải 2016/17 khép lại và điểm đến tiếp theo có thể là Juventus.

  • Thomas Mueller tiếc vì Đức không thể ghi nhiều bàn hơn Thomas Mueller tiếc vì Đức không thể ghi nhiều bàn hơn

    ĐT Đức dễ dàng đánh bại CH Czech 3 bàn không gỡ tại Hamburg nhưng tiền đạo Thomas Mueller thừa nhận lẽ ra anh và các đồng đội còn có thể làm tốt hơn.

  • ĐT Đức không còn tiền đạo nào đáng tin ĐT Đức không còn tiền đạo nào đáng tin

    Nhà vô địch thế giới lẫy lừng với những cầu thủ tấn công siêu hạng chợt thấy mình không còn một tiền đạo đáng tin cậy nào trước trận đấu với CH Czech đêm nay.

  • Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức

    Ilkay Guendogan sẽ là gương mặt được chờ đợi đặc biệt ở 2 trận vòng loại World Cup 2018 tới đây của Đức. Đã gần 1 năm rồi, tiền vệ có lối chơi công thủ toàn diện này mới lại đủ sức tái xuất cùng Mannschaft.

  • Tuchel trước nguy cơ bị... cấp dưới hất cẳng khỏi Dortmund Tuchel trước nguy cơ bị... cấp dưới hất cẳng khỏi Dortmund

    Thomas Tuchel đã thay thế thành công Juergen Klopp tại Dortmund nhưng vị thế của ông đang bị lung lay dữ dội bởi nhân vật phía sau tấm màn nhung Sven Mislintat.

  • Coman có thể trở lại Juve vào cuối mùa Coman có thể trở lại Juve vào cuối mùa

    Báo chí Đức cho biết, tiền vệ Kingsley Coman (Bayern) nhiều khả năng sẽ trở lại Juventus sau khi mùa giải này khép lại.

  • Bayern không mua đứt Coman Bayern không mua đứt Coman

    BLĐ Bayern Munich sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ Kingsley Coman với giá 21 triệu euro từ Juventus, sau khi HLV Carlo Ancelotti không ấn tượng với tuyển thủ Pháp. Như vậy, Coman sẽ về lại Juventus vào tháng 6/2017.

  • Gomez bị loại khỏi ĐT Đức vì đau cơ Gomez bị loại khỏi ĐT Đức vì đau cơ

    Tiền đạo Mario Gomez đã bị loại khỏi ĐT Đức cho 2 trận đấu với CH Czech và Bắc Ireland tại vòng loại World Cup 2018 vì bị đau cơ. Dù thiếu tiền đạo nhưng HLV trưởng Joachim Loew cho biết, ông sẽ không triệu tập bổ sung bất kì cầu thủ nào.

  • Loew bị chỉ trích bỏ phí nhiều tài năng cho ĐT Đức Loew bị chỉ trích bỏ phí nhiều tài năng cho ĐT Đức

    Theo HLV Thomas Tuchel của Dortmund thì HLV Joachim Loew đã không triệu tập đầy đủ những cầu thủ xứng đáng nhất vào ĐT Đức. Ngay sau khi danh sách triệu tập của ĐT Đức được công bố không có tên Gonzalo Castro, Tuchel đã không giấu được sự bức xúc.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x