Trước đó, cũng đúng 1 năm (ngày 6/9/2018), đội bóng của Loew bước vào loạt trận đầu tiên của Nations League mà UEFA vừa giới thiệu. Đấy là trận hòa không bàn thắng, ngay tại sân nhà trước Pháp. Kết thúc giải đấu, Đức đứng chót bảng và... rớt hạng. Nations League thực chất chỉ có chất lượng cao hơn loại hình bóng đá giao hữu một tí. Là giải của mình, UEFA muốn làm gì chẳng được. Họ bèn thay đổi thể thức của Nations League ở mùa thứ hai (tức là giải đấu hiện thời). Số đội thuộc đẳng cấp League A tăng lên. Và do vậy, Mannschaft thoát cảnh rớt hạng. Hãy thử hình dung Đức danh tiếng phải thi đấu ở League B, giữa những đối thủ như Israel hoặc Phần Lan.
Coi chừng ngày 6/9 sẽ trở thành “định mệnh”, khi thầy trò HLV Loew lại ra sân trong ngày hôm nay. Họ mà thua Thụy Sĩ thì quá khó chấp nhận.
Tất nhiên, những gì vừa nêu chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Vấn đề ở đây là trong suốt 2 năm qua, chưa bao giờ bóng đá Đức có lại được cái đẳng cấp từng có của họ. Cũng chưa ai quên, Đức bị loại khỏi World Cup 2018 ngay khi vòng bảng khép lại, vì thua cả Hàn Quốc.
Đấy thật sự là giai đoạn khủng hoảng. Chấn chỉnh, cải tổ là điều đương nhiên. HLV Loew loại Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels ra khỏi hàng ngũ Mannschaft.
Boateng vẫn còn đấy, trong hàng ngũ Bayern vô địch Champions League 2019/20. Riêng Mueller thì phải gọi là người hùng, trong cả mùa bóng “ăn ba” chứ anh không chỉ xuất sắc trong trận chung kết, hoặc trận tứ kết thắng Barcelona 8-2.
Trong thế chẳng đặng đừng, Giám đốc ĐT Đức Oliver Bierhoff đành nói đôi điều về trường hợp của Mueller. Nếu cần, Mannschaft sẽ gọi Mueller trở lại. Nhưng Bierhoff nhấn mạnh: ĐT Đức cứ phải ưu tiên phát triển lực lượng trẻ.
Thật ra, cũng không trẻ gì (danh sách hiện thời của Mannschaft không có cầu thủ nào dưới 23 tuổi). Ngoài thủ quân Toni Kroos, chỉ có hai cầu thủ sót lại từ danh sách Đức vô địch World Cup 2014 (Julian Draxler và Matthias Ginter). Tính thêm 14 cầu thủ hiện không có mặt nhưng đã được gọi vào ĐT Đức trong 12 tháng gần đây, cũng chỉ có một nhà vô địch World Cup 2014 (thủ môn Neuer). Tính chung, 34 tuyển thủ Đức trong 12 tháng gần đây có tuổi trung bình là trên 26. Với Neuer, Kroos, Draxler, Ginter từng dự World Cup 2014.
Chọn ai vào ĐT Đức là việc của HLV Loew (và Bierhoff). Chỉ có điều, lấy mục tiêu “trẻ hóa đội tuyển” để lý giải cho việc không chọn Mueller là thiếu thuyết phục. Cứ câu nệ “trẻ hóa”, thì Bierhoff ngày xưa đâu có cơ hội lọt vào Mannschaft lần đầu ở tuổi... 28! Xem chừng Loew cầm quân đã hơi lâu rồi. Hãy chờ xem Mannschaft trong tay ông rút cuộc sẽ làm nên trò trống gì.
XEM THÊM
Ronaldo bị nhiễm trùng bàn chân, nguy cơ lỡ trận gặp Croatia
Kết quả Italia 1-1 Bosnia: Dzeko ghi bàn, Bosnia suýt chút nữa đánh bại Italia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn