Rummenigge: 'Vụ Sane chưa phải là khó nhất với chúng tôi'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài tới hơn 1 tiếng rưỡi với phóng viên của SPORT1, GĐĐH của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge, đã có rất nhiều chia sẻ chi tiết về vụ chuyển nhượng Leroy Sane, về tương lai của Coutinho, Thiago... và kế hoạch sắp tới của Bayern.

SPORT1: Rummenigge, ông kỳ vọng gì từ Leroy Sané?

Karl-Heinz Rummenigge: Sáng thứ Năm vừa rồi tôi có hỏi Leroy: “Trong bóng đá điều gì là quan trọng nhất?” Anh ta nhìn tôi đầy ngờ vực, nên tôi mới trả lời luôn: “Tiền quan trọng, tất nhiên. Nhưng quan trọng nhất là anh thấy vui vẻ. Bóng đá là phải vui.” Leroy cười rồi nói: “Ông nói đúng!”.

Tại sao cứ phải là Sané?

Từ thời Louis van Gaal, chúng tôi đã chơi với hệ thống đặt trọng tâm vào những cầu thủ tấn công biên. Họ là những người mang tính sống còn trong những pha tấn công của chúng tôi. Chúng tôi từng có những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu là Arjen Robben và Franck Ribéry trong hơn một thập kỷ; cả hai đều là những người cực kỳ quan trọng. Với Kingsley Coman và Serge Gnabry, chúng tôi hiện đã có những cầu thủ chạy cánh rất giỏi, nhưng chúng tôi cần thêm người thư ba phòng khi họ cần nghỉ ngơi hay chấn thương. Với Leroy, HLV bây giờ sẽ có thêm nhiều lựa chọn tốt cho mùa giải khó khăn sắp tới.

Tại sao vụ chuyển nhượng Sané lại kéo dài vậy?

Mùa giải ở Anh vẫn còn diễn ra, nên chuyện các CLB không muốn bàn về chuyển nhượng là bình thường. Có thể trong năm nay thị trường chuyển nhượng chỉ thực sự sôi động sau khi Champions League kết thúc. Đó là lý do FIFA quyết định kéo dài thời gian mở cửa thị trường chuyển nhượng tới tận 5/10.

Đây có phải là vụ chuyển nhượng khó khăn nhất trong những năm gần đây không?

Không, vụ mua Javi Martinez vào năm 2012 mới là khó nhất. 40 triệu euro lúc ấy tương đương với 120 triệu euro ngày nay. Đó là một mức phí mang tính cột mốc. Chúng tôi đã thảo luận về Martinez trong nhiều tháng. Rồi chúng tôi hỏi Jupp Heynckes liệu anh ấy có phải là người có thể giúp nâng cấp Bayern không vì Jupp hiểu rõ bóng đá Tây Ban Nha hơn ai hết. Ông ấy nói là “có”. Chúng tôi quyết định mạnh tay đầu tư, và sang năm tiếp theo thì giành cú ăn ba - nhờ công của Javi.

Lương của Sané có khiến các cầu thủ trong đội “tâm tư”?

Không hề. Anh phải nhìn việc này trong một mối tương quan nào đó. Tài chính của chúng tôi năm nay với năm ngoái cũng khác nhau. Không may là anh ấy bị chấn thương, nhưng phải nói thật là nhờ thế gánh nặng tài chính với chúng tôi đã giảm đáng kể.

Bayern có định mua thêm?

Tôi chưa thể nói rõ lúc này. Chúng tôi đang có những cầu thủ tốt. Các cầu thủ trẻ cũng rất triển vọng. Nhưng cũng phải tính đến chuyện mùa giải sắp tới sẽ rất căng. 

Huyền thoại Rummenigge (ảnh chủ) rất hài lòng với việc Bayern chiêu mộ thành công Sane từ Man City

Thế còn bán?

Chúng tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng tới giờ thì chưa có quyết định nào cả.

Thiago đã định ký hợp đồng nhưng rồi lại đổi ý. Chuyện gì xảy ra vậy?

Chúng tôi cũng tin là mọi việc đã được giải quyết. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ấy đang tính chuyện làm một cái gì đó mới mẻ. Cứ chờ và xem thế nào thôi.

Coutinho thì thế nào? Anh ấy là một thất bại?

Cá nhân tôi nghĩ là không. Tôi vẫn có thể khẳng định Coutinho là một cầu thủ hàng đầu. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, anh ấy chơi ở vị trí của Thomas Mueller. Năm ngoái Thomas còn bị nghi ngờ, nhưng bây giờ thì anh ấy đang ở trong mùa xuân thứ hai hay thứ ba gì đó của sự nghiệp. Coutinho cũng không gặp may vì dính chấn thương. Nhưng về con người thì anh ấy thực sự tuyệt vời, xứng đáng điểm 1+.

Coutinho chắc chắn sẽ ra đi?

Chúng tôi có một điều khoản trong hợp đồng và điều khoản ấy đã hết hạn rồi.

Thế còn Ivan Perisic?

Chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: FC Bayern cũng gặp những vấn đề đáng kể về mặt tài chính.

Ông có thấy ngạc nhiên không khi FC Bayern là một trong số ít những CLB tỏ ra rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng?

Mùa giải tiếp theo sẽ là một mùa giải rất căng về mặt tài chính, với mọi CLB ở châu Âu. Các đồng nghiệp của tôi ở mọi quốc gia đang kêu trời. (Virus) Corona đã khiến thế giới bóng đá xây xẩm mặt mày. Ta có thể thấy rõ điều đó trong những con số mà Dortmund vừa công bố. Tình trạng không khán giả còn kéo dài thì áp lực tài chính lại càng lớn. Đó là lý do chúng tôi đang triển khai dự án Corona 2.0, để dưới một số điều kiện nhất định, các chính khách có thể cho phép một lượng nhất định CĐV tới sân.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

“Sẽ là một tội ác nếu chúng tôi không mua Sané. Đừng quên anh ấy là một người Đức và là một tuyển thủ quốc gia được đánh giá cao. Mục tiêu của chúng tôi ở FC Bayern là luôn sở hữu những cầu thủ Đức giỏi nhất” - Rummenigge.

XEM THÊM

Kết quả Leverkusen 2-4 Bayern: Lewandowski lập cú đúp, Bayern tiến thêm 1 bước tới cú ăn ba

3 đội hình cực mạnh của Bayern khi có 'cơn lốc' Sane

Sane nhận áo số 10 ở Bayern

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x