Bóng đá nữ Việt Nam: Phá ngưỡng, vươn tầm thế giới

BONGDAPLUS.VN
16:03 ngày 19-07-2023
Bóng đá nữ Việt Nam chính là ví dụ sống động nhất cho thấy rằng không có một cái ngưỡng nào thật sự tồn tại, trước ý chí. Họ vượt qua những định kiến, những khó khăn tài chính, chịu thiệt thòi cả về cuộc sống riêng, để vươn tầm thế giới.
Bóng đá nữ Việt Nam: Phá ngưỡng, vươn tầm thế giới

Đấy cũng chính là tinh thần mà T&T Group luôn hướng đến, để cùng chung tay góp một phần nhỏ cho chặng đường kỳ diệu, nhiều chông gai nhưng đáng để vượt qua này.

T&T Group âm thầm đưa hình ảnh World Cup tới hàng triệu người dân Việt Nam

Những ngày này, đi đến đâu, làm gì cũng thấy bóng đá nữ được nhắc đến. Hình ảnh của các nữ tuyển thủ Việt Nam xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và cả các ấn phẩm quảng cáo. Thật đáng mừng và đáng tự hào!

Không tự hào làm sao được khi mà hàng triệu người dân Việt Nam sẽ được chứng kiến những cô gái nhỏ bé, kiên cường như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan… so tài với những siêu sao như Megan Rapioe – huyền thoại sống của đội tuyển nữ Mỹ với kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của cô, với 2 lần vô địch và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng năm 2019.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội tranh tài với những nền bóng đá hàng đầu thế giới

Trước đây, viễn cảnh ấy có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.Nhưng bây giờ, đấy là sự thật và sự thật là đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên kỳ tích với lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường World Cup nữ, sân chơi lớn của những hảo thủ nữ hàng đầu thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh ở khu vực Đông Nam Á qua các kỳ AFF Cup nữ, SEA Games hay những lần thử sức ở đấu trường châu Á. Nhưng với sân chơi thế giới, thầy trò HLV Mai Đức Chung biết rõ chúng ta đang ở đâu. Trước khi nghĩ đến một điều gì đó mang tính lịch sử, các nữ chiến binh Việt Nam hãy cứ tự hào và tận hưởng niềm vui bằng cách thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, chứng tỏ được ý chí và tinh thần Việt Nam ở World Cup nữ 2023.

Futsal Việt Nam từng 2 lần dự World Cup liên tiếp và hiệu ứng của nó đã lan tỏa rất tốt, vào tận bóng đá học đường. Với lần đầu tiên góp mặt ở World Cup nữ của tuyển nữ Việt Nam, phong trào bóng đá nữ hy vọng cũng sẽ được quan tâm, đầu tư và phát triển tốt hơn, thu hút được nhiều hơn khán giả tới sân cổ vũ các cô gái đá bóng.

Vui và hạnh phúc khi hàng triệu người dân Việt Nam sẽ được theo dõi trực tiếp từng bước chạy của các cô gái Việt Nam trên sóng truyền hình Quốc hội Việt Nam. Nỗ lực ấy có sự đóng góp âm thầm của Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB để đồng hành phát sóng các trận đấu tại World Cup nữ 2023, trong đó có các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam.

World Cup nữ 2023 là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện tinh thần, ý chí của người Việt Nam

Trước đó, cuối năm 2022, T&T Group cũng đã đồng hành với các ngân hàng lớn trong đó có SHB để chung tay giúp Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam.

Và khát vọng nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế

30 năm hình thành và phát triển, T&T Group luôn coi trọng trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và coi đây là kim chỉ nam xuyên suốt. Cái “Tâm” và “Tầm” của người sáng lập tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam đã được khẳng định qua việc tích cực đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động an sinh xã hội với ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.Với riêng lĩnh vực thể thao, gần 2 thập kỷ qua, doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T Group đã có rất nhiều cống hiến quan trọng mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển quan niệm, đầu tư vào bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung thì phải xác định với cái tâm cống hiến, không đặt vấn đề đòi hỏi gì và phải rất kiên trì, có những lúc phải chịu đựng để giành được vinh quang.

Với tâm tận hiến như vậy, mỗi năm doanh nhân Đỗ Quang Hiển và T&T Group đầu tư nhiều công sức cho công tác đào tạo trẻ.Vì thế mà trong nhiều năm qua, CLB bóng đá Hà Nội luôn đóng góp nhiều quân số trong những chiến tích của bóng đá Việt Nam từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Vị trí Á quân châu Á tại Thường Châu, hai chức vô địch SEA Games 30 và 31, ngôi vương AFF Cup 2018, hạng tư ASIAD 18, rồi đến tấm vé lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á, tất cả đều có dấu ấn đậm nét của những cầu thủ đã và đang khoác áo CLB bóng đá Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung…

CLB Hà Nội thường xuyên đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam những ngôi sao trụ cột

Và bây giờ, lứa trẻ của những Việt Anh, Tuấn Hải, Văn Trường, Tiến Long, Văn Tùng... hứa hẹn sẽ là những chìa khóa để mở ra giấc mơ World Cup 2026 mà HLV Philipe Troussier đã đặt ra với đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Không chỉ đầu tư cho bóng đá nam, T&T Group còn quan tâm tài trợ, đầu tư cho CLB bóng đá nữ Thái Nguyên kể từ năm 2019 đến nay với trang thiết bị tập luyện đầy đủ, chế độ lương, thưởng được đảm bảo. Nguồn tài trợ đúng lúc từ T&T Group đã tạo nên cú hích giúp bóng đá nữ Thái Nguyên từng bước phát triển, vươn lên tốp đầu Giải vô địch quốc gia, cũng như góp phần giúp bóng đá nữ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ có thể chạy trên các sân cỏ World Cup. Nếu không có sự đầu tư của T&T Group, những Thúy Nga, Mỹ Anh sẽ không thể chuyên tâm vào thi đấu và cống hiến, để bây giờ góp mặt trong danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài tại World Cup nữ 2023.

Hay mới đây nhất, 2 vận động viên Mai Ngọc và Anh Hoàng của CLB bóng bàn Hà Nội T&T cũng đã làm rạng danh cho bóng bàn Việt Nam khi giành được tấm Huy chương Vàng lịch sử nội dung đội nam nữ tại SEA Games 32. Âm thầm đầu tư cho bóng bàn từ năm 2007 với cách làm căn bản từ gốc rễ và bền vững, sau gần 20 năm hình thành và phát triển, CLB Bóng bàn Hà Nội T&T đã có nguồn lực dồi dào, gặt hái được rất nhiều huy chương, luôn nằm trong Top 3 đội mạnh nhất Việt Nam, đóng góp rất nhiều vận động viên cho đội tuyển Việt Nam, cho đội tuyển trẻ Việt Nam đi thi đấu quốc tế.

Doanh nghiệp cũng như bóng đá hay thể thao, phải luôn đưa ra mục tiêu để chinh phục, hướng đến những đỉnh cao là khát vọng của cá nhân, doanh nghiệp và của cả một dân tộc.Đấy là kim chỉ nam của T&T Group, luôn sẵn sàng vượt mọi khó khăn để giành chiến thắng, như cái cách các cầu thủ, các vận động viên mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x