HƯỚNG TỚI VÒNG LOẠI THỨ 2 OLYMPIC NỮ 2020

ĐT nữ Việt Nam vào giai đoạn tăng tốc

NGỌC ANH
10:17 ngày 11-03-2019
Trải qua 2 tuần tập luyện, ĐT nữ Việt Nam bước sang hành trình mới rèn chiến thuật và thi đấu giao hữu trước khi tranh tài tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020.
ĐT Việt Nam vào giai đoạn tăng tốc
Từ cuối tháng 2 vừa qua, ĐT nữ Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ 2 Olympic 2020. So với trước đây, đợt tập trung này ĐT nữ Việt Nam có đợt trẻ hóa mạnh mẽ với nhiều gương mặt trẻ được đôn lên từ đội tuyển U19 như thủ môn Trần Thị Ngọc Anh, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân, hậu vệ Trần Thị Duyên, Bùi Thanh Thúy, Đinh Thị Thùy Dung, Lê Thị Diễm My hay tiền vệ Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương. 

“Tôi muốn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ nên mới đôn nhiều người mới 18-19 tuổi lên tuyển. Các cầu thủ trẻ được gọi lên để nắm bắt tinh thần tập luyện của đội tuyển đào tạo lâu dài hướng tới tương lai. ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ nên việc các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu là điều dễ chấp nhận.


BHL còn nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục chú trọng nội dung thể lực nâng cao trong tuần này. Bước đầu, do được tập trung sớm hơn dự kiến, thể lực của các cầu thủ đã được nâng lên rõ rệt và tiến bộ qua từng ngày”, HLV Mai Đức Chung cho biết. Thực tế, hơn 2 tuần vừa qua, các cầu thủ trẻ đã bắt nhịp khá tốt với giáo án thể lực BHL đề ra. “Trẻ hóa có hạn chế là kinh nghiệm ít nhưng bù lại các cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực tốt nên đã bắt kịp nhanh với giáo án rèn thể lực. Họ đã thể hiện sự tiến bộ trông thấy qua việc hoàn thành các bài test thể lực”, ông Chung hồ hởi chia sẻ.

Kết thúc đợt rèn thể lực, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước sang chu kỳ mới rèn chiến thuật. Tuy chỉ có hơn nửa tháng để uốn nắn các bài chiến thuật cũng như thử nghiệm nhân sự nhưng HLV Mai Đức Chung tin tưởng qua các trận đấu giao hữu sắp tới sẽ giúp ích nhiều cho học trò. 

“ĐT nữ Việt Nam ngoài việc tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ tham dự vòng loại thứ 2 Olympic 2020, thì phải có tính toán cho đấu trường SEA Games 30. Chúng tôi muốn tạo chân đế cho mục tiêu lâu dài”, vẫn là lời ông Chung. Theo kế hoạch, ngày 15/3 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U19 nữ, sau đó 1 ngày đá với đội nữ Hà Nội và cuối cùng ngày 20/3, tái ngộ với U19 nữ. 

Ngày 23/3, đội sẽ đá với Lão tướng đường sắt. Ngày 29/3, đội sẽ lên đường sang Uzbkistan. Tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với đội vừa giành chức vô địch khu vực Tây Á (WAFF) lần thứ tư đầu năm 2019 là Jordan, Hồng Kông và ĐKVĐ Trung Á Uzbekistan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x