HLV Mai Đức Chung: ‘Huỳnh Như cạnh tranh được suất đá chính ở Bồ Đào Nha’

Trí Công Trí Công
11:36 ngày 23-08-2022
HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam dự đoán Huỳnh Như sẽ gặp những trở ngại khi phải cạnh tranh với các cầu thủ có tầm vóc tại CLB Lank của Bồ Đào Nha. Nhưng sự khéo léo, thông minh và bền bỉ của Huỳnh Như có thể là điểm tựa để cô được trao nhiều cơ hội, thậm chí là đá chính ở châu Âu.

Cảm ơn HLV Mai Đức Chung đã tham gia trò chuyện với Bongdaplus. Huỳnh Như, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá nữ nước nhà khi sang châu Âu chơi bóng. Màn xuất ngoại này của Huỳnh Như có ý nghĩa thế nào, thưa ông?

Trên phương diện một HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, tôi rất vui khi học trò của mình sang châu Âu chơi bóng. Thực ra 3 năm trước, Huỳnh Như cùng 2 cầu thủ khác đã sang Bồ Đào Nha rồi. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà phải đến bây giờ, Huỳnh Như mới xuất ngoại. Thôi thì muộn còn hơn không. Đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam.

Bởi khi cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại, đồng nghĩa vị thế, tầm ảnh của bóng đá nữ Việt Nam đã vang dội hơn, không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á hay châu Á mà còn tới châu Âu rồi. Tôi nghĩ đó là tin rất mừng cho bóng đá nữ chúng ta. Tôi nghĩ đây là điềm lành. Dù sao thì chúng ta đã rất vất vả vượt qua nhiều cột mốc. Vậy nên việc Huỳnh Như xuất ngoại cũng là thành quả cho nỗ lực không biết mệt mỏi của bóng đá nữ Việt Nam chúng ta.

Bóng đá nam Việt Nam đã chứng kiến 4 trường hợp sang châu Âu chơi bóng là Công Vinh, Công Phượng, Văn Hậu và Quang Hải. Nhưng họ đều gặp những thách thức lớn khi sang môi trường phương Tây. Ông có lo Huỳnh Như sẽ gặp phải điều tương tự như vậy?

Tôi nghĩ làm công việc gì cũng khó khăn cả. Chơi bóng lại càng khó khăn hơn. Đầu tiên, bản thân Huỳnh Như phải tự phấn đấu. Như ở Việt Nam có thành tích lớn, đã được mọi người thừa nhận. Nhưng khi sang châu Âu, mọi thứ sẽ rất mới mẻ với Huỳnh Như. Như sẽ gặp thách thức trước các cầu thủ có tầm vóc, chiều cao ở châu Âu. Chúng ta đã gặp các đội ở châu Âu rồi Philippines với nhiều gương mặt Phi kiều đến từ Australia hay Mỹ.

Quả thực, tầm vóc là hạn chế và thách thức với các cầu thủ Việt Nam chúng ta khi so với cầu thủ thế giới. Quang Hải, Công Phượng ở bóng đá nam cũng trải qua điều tương tự. Dẫu sao đổi lại, Huỳnh Như có đầu óc chiến thuật, kỹ thuật rất tốt, nhạy bén trong ghi bàn, nhanh nhẹn. Như phải biết phát huy những điểm mạnh đó khi sang châu Âu chơi bóng. Như thế, chúng ta sẽ có vị trí chính thức được trong đội hình. Dù sao về phía Lank FC, họ đánh giá cao Huỳnh Như nên mới mời. Chứ không phải tự nhiên họ lấy đại.

Tóm lại, việc Huỳnh Như xuất ngoại vừa có thuận lợi và khó khăn. Khó khăn từ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện, thi đấu ngoại ngữ. Nhưng Huỳnh Như cũng tự tin để xuất ngoại. Điều đó khiến tôi và nhiều người đặt kỳ vọng và yên tâm vào Huỳnh Như. Cô ấy đủ sức cạnh tranh một suất đá chính ở Bồ Đào Nha.

​​​​


Huỳnh Như được tin tưởng đủ khả năng cạnh tranh ở Bồ Đào Nha

Huỳnh Như sẽ gắn bó với Lank FC theo thời hạn hợp đồng tới hết tháng 6/2023. Điều đó thuận lợi hay ảnh hưởng thế nào cho sự chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam ở các giải Đông Nam Á và World Cup trong năm tới, thưa ông?

Tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng gì. Huỳnh Như sẽ tập trung với ĐT nữ Việt Nam hướng tới World Cup 2023. Trừ giải đấu nào của Đông Nam Á mà không thuộc FIFA Days (SEA Games, AFF Cup nữ) thì Như không góp mặt. Dẫu sao, đó cũng là cơ hội cho những luồng gió mới. Có thể Huỳnh Như đi thì biết đâu chúng ta lại tìm được nhân tố mới cho ĐT nữ Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Chúng ta cần có bước chuyển mình như vậy, kiểu như “tre già măng mọc”.

Chúng ta luôn có sự thay đổi và dịch chuyển trong đội hình như vậy thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Lo thì rất lo nhưng cái gì đáng làm thì chúng ta phải làm. Quả thực, Huỳnh Như là tấm gương rất sáng để cho các bạn, các em học tập, nỗ lực phấn đấu để những đội ở châu Âu, châu Á mời cầu thủ Việt Nam sang thi đấu.

 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

 

Lank FC được thành lập vào năm 1953, có "đại bản doanh" tại  Vila Verde thuộc vùng Braga. Lank FC là 1 trong 12 câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino).

Ở mùa giải trước, họ xếp thứ 3 ở giai đoạn đầu (nhóm các đội miền Bắc) và sau đó cán đích ở vị trí thứ 8 trong nhóm đua vô địch (Championship Group) Ngoài ra, đội bóng vùng Braga cũng lọt vào đến Tứ kết Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha và vòng 1/8 Cúp bóng đá nữ Bồ Đào Nha mùa giải trước. 

Hiện tại, Lank FC được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Daniel Pacheco (43 tuổi). Theo đó, đội hình của họ đa phần là các cầu thủ bản địa Bồ Đào Nha. Các ngoại binh có 1 người Mỹ, 1 người Đan Mạch, 1 người Brazil và 1 người mang quốc tịch Phần Lan. 

Huỳnh Như sẽ phải cạnh tranh gắt gao với 6 chân sút khác là Malu Schmidt, Chella, Rafaela Mesquita, Beatriz Conduto, Maria Baleia và Mara Goncalves.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x