Hướng đến World Cup 2023, các đội tuyển nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỷ 

Trí Công Trí Công
11:08 ngày 23-12-2019
Hưng Thịnh Land sẽ tài trợ nguồn tài chính cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ trẻ Việt Nam trong vòng 5 năm (từ 1/1/2020 - 31/12/2024) vì mục tiêu hướng đến tham dự VCK World Cup 2023. 
Hướng đến World Cup 2023, các đội tuyển nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỷ 

Sáng ngày 23/12, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Lễ ký kết Tài trợ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Phát triển Đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup giữa VFF và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã diễn ra. 

Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF; các Phó Chủ tịch VFF; Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF; các ủy viên BCH VFF. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ ba từ phải sang) đến dự lễ ký kết - Ảnh: Đức Cường

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam, Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam tới dự - Ảnh: Đức Cường

Về phía nhà tài trợ có các ông: Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh; Lê Trọng Khương - Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land. Về phía ĐTQG nữ Việt Nam có HLV trưởng Mai Đức Chung, các tuyển thủ nữ Việt Nam - Tuyết Dung, Nguyễn Thị Xuyên, Hồng Nhung, Hải Yến,… thành viên các đội tuyển chọn nữ trẻ. Về phía báo Bóng đá, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đến dự và chia vui với thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Tổng biên tập báo Bóng đá - Nguyễn Văn Phú (ngoài cùng bên phải) tới dự và chia vui với thầy trò HLV Mai Đức Chung - Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam - đội duy nhất giành 6 huy chương Vàng SEA Games. Có thể nói rằng, nhân dân cả nước rất vui mừng khi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của Việt Nam đã có sự tiến bộ.

Các cầu thủ thi đấu dũng cảm, bản lĩnh, hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đánh giá rằng cầu thủ chúng ta, từ nam đến nữ thể hiện được khát vọng, ý chí vì nền thể thao Việt Nam và tinh thần Việt Nam. Tôi xin chúc các cầu thủ nữ tiếp tục cố gắng hơn nữa vì vinh quang của Tổ quốc. Xin cảm ơn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Land đã có sự hỗ trợ dài hạn để bóng đá nữ Việt Nam hướng đến những thành tựu cao hơn”. 

Đội tuyển nữ Việt Nam tặng món quà lưu niệm tới Phó Chủ tịch nước - Ảnh: Đức Cường

Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần, ý chí thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Ngay sau đó, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh và Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land - Lê Trọng Khương đã ký kết hợp đồng tài trợ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, Hưng Thịnh Land sẽ tài trợ tổng số tiền là 100 tỷ đồng trong 5 năm, từ 1/1/2020 đến 31/12/2024 (mỗi năm là 20 tỷ đồng) trong việc trả lương, chế độ dinh dưỡng, công tác đào tạo cho các lứa cầu thủ trẻ nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam. 

LĐBĐ Việt Nam và Hưng Thịnh Land ký kết hợp đồng tài trợ

Thời gian hợp đồng tài trợ sẽ kéo dài 5 năm, mỗi năm là 20 tỷ đồng - Ảnh: Đức Cường

Các ủy viên BCH VFF khóa VIII cùng nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm với ĐT nữ Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó Chủ tịch thường trực - Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được nhiều thành công trong năm 2019. Đó là kết quả của sự nỗ lực từ phía Ban huấn luyện, các cầu thủ; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các đơn vị tài trợ”.

Phó Chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thành công của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Nhà tài trợ Hưng Thịnh Land hy vọng sẽ góp phần giúp đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023 - Ảnh: Đức Cường

Tổng biên tập báo Bóng đá - Nguyễn Văn Phú chúc mừng HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nữ Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land - Lê Trọng khương chia sẻ: “Những cầu thủ nữ Việt Nam đã làm rạng danh đất nước. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được lan tỏa không chỉ là Đông Nam Á mà còn là châu lục và thế giới. Với sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng bóng đá nữ Việt Nam sẽ hướng đến World Cup, vươn lên vị thế cao hơn nữa trên trường quốc tế”. 

VIDEO: Hướng đến World Cup 2023, các đội tuyển nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỷ

ĐT nữ Việt Nam được thưởng gần 22 tỷ đồng sau SEA Games 30

ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á, tiếp tục cho Thái Lan ngửi khói

HLV Mai Đức Chung: ‘Bóng đá nữ mong có những ông bầu tâm huyết'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x