
Bàn thắng
Nhật Bản: Tanikawa (60’), Kiko Seike (90’+2)
Trận đấu đầu tiên của bảng C tại VCK Asian Cup nữ 2026 đã diễn ra giữa Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa. Với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch, đại diện đến từ xứ sở hoa anh đào áp đảo thế trận và liên tục tạo sóng gió lên cầu môn của Đài Bắc Trung Hoa. Dẫu vậy, sự chắc chắn và kỷ luật đến từ hậu vệ bên phía Đài Bắc Trung Hoa khiến ĐT nữ Nhật Bản mất tới một tiếng mới khai thông được bế tắc.
Phút 60, Tanikawa chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền dài của đồng đội. Cô tung ra cú sút chính xác trong vòng cấm Đài Bắc Trung Hoa, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên sau đó, Nhật Bản tiếp tục gặp khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối phương. Phải chờ tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Kiko Seike dễ dàng dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 2-0.
Giành 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa đưa Nhật Bản vươn lên đứng nhất bảng C. Ở chiều ngược lại, thất bại với tỷ số 0-2 giúp cho Ting Chi cùng các đồng đội có thêm động lực để bước vào màn so tài quan trọng với Việt Nam ở lượt trận thứ 2, diễn ra vào ngày 10/3. Trong trường hợp vượt qua thầy trò HLV Mai Đức Chung, Đài Bắc Trung Hoa hứa hẹn sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi nhì, qua đó giành quyền vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.
Đội hình ra sân
Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Minami, Takahashi, Nagano, Tanaka, Kitagawa, Hasegawa, Fujino, Hamano, Tanikawa
Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin


















_m.jpg)




