
U20 nữ Việt Nam trải qua hiệp 1 không thành công. Ngay từ phút 11, khung thành của thủ môn Lê Thị Thu đã phải chịu bàn thua. Pha đá phạt góc khó chịu đến từ đội chủ nhà khiến Lê Thị Trang đá phản lưới.
10 phút sau, U20 nữ Việt Nam chịu thua bàn thứ 2. Rinyaphat đánh đầu rất hay sau pha tạt bóng của đồng đội để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Những phút tiếp theo chứng kiến hàng công U20 nữ Thái Lan uy hiếp cầu môn U20 nữ Việt Nam. Để rồi ở phút 43, Kurisara một mình vượt qua 3 hậu vệ Việt Nam trước khi dứt điểm rất căng đánh bại thủ môn Lê Thị Thu.
Sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình với hy vọng thay đổi cục diện. Phút 51, “Nữ chiến binh trẻ sao vàng” rút ngắn cách biệt xuống 1-3, sau cú sút siêu phẩm bằng chân trái của Thuỳ Linh.
Có bàn gỡ, U20 nữ Việt Nam chơi tự tin hơn. Phút 85, Thanh Hiếu nỗ lực đi bóng bên cánh trái, sau đó cô ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt Thái Lan. Phút 89, Khuchuea bên phía U20 nữ Thái Lan chớp thời cơ sau tình huống mất bóng của hậu vệ U20 nữ Việt Nam nhưng cô chỉ có thể đưa bóng đi lên trời.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, U20 nữ Thái Lan ấn định tỷ số 4-1 sau cú sút phạt "siêu phẩm" của đội trưởng Moondong.
Sau 2 thất bại với hiệu số -6, U20 nữ Việt Nam đứng cuối bảng A. Hy vọng cuối cùng của đội chỉ còn là suất dành cho 2 đội hạng Ba có thành tích tốt nhất. U20 nữ Việt Nam có thể hiện thực hoá điều này nếu đánh bại U20 nữ Bangladesh, đồng thời chờ kết quả bất lợi tại bảng C, nơi mà hai đội cuối bảng là Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ cũng đang có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại chỉ dao động từ -5 đến -6.
Lượt cuối của vòng bảng diễn ra ngày 7/4. U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Bangladesh lúc 20h00 (theo giờ Việt Nam).





















_m.jpg)




