
Cúp Quốc gia tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia
Tới dự lễ khai mạc có: Ông Vương Quốc Tuấn- UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ông Nguyễn Hồng Minh- Phó Cục trưởng Cục thể dục thể thao Việt Nam; Ông Trần Anh Tú- Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Đỗ Văn Nhật- UVBCH, Trưởng ban Bóng đá nữ LĐBĐVN; Ông Trần Anh Minh – Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐVN; Đại diện Ban Bóng đá nữ, Ban trọng tài LĐBĐVN; Giám đốc, phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh; Các chuyên gia, HLV; Nhà tài trợ FPT Telecom, Động Lực; các thành viên ban tổ chức giải…
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký VFF - Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, sau 7 năm tổ chức, Cúp Quốc gia nữ đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu Cúp Quốc gia, trở thành sân chơi bổ ích để các đội bóng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia. VFF tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị của ban tổ chức, địa phương đăng cai, các đội bóng, các đơn vị đồng hành cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ, Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra thành công, các đội sẽ thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng và cống hiến.

Chủ nhà thị uy sức mạnh
Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa CLB nữ Thái Nguyên T&T và CLB nữ Hà Nội II ở bảng A. Với lực lượng được bổ sung mạnh mẽ trước mùa giải cùng với việc chỉ phải đối đầu với một đối thủ khá “nhẹ đô”, đội chủ nhà nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Các học trò của HLV Văn Thị Thanh nhập cuộc nhanh, kiểm soát thế trận tốt và chỉ mất 8 phút đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tân binh Thúy Hằng. Tuy nhiên sau đó, CLB nữ Thái Nguyên T&T lại gặp rất nhều khó khăn trong việc gia tăng cách biệt, bởi CLB nữ Hà Nội II lùi rất sâu về để phòng ngự.

Cuối hiệp 1, HLV Văn Thị Thanh tung tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy vào sân để gia tăng sức mạnh cho hàng công. Ngay lập tức, đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam đã lập công nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 sau đường chuyền của Thúy Hằng.
Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận một chiều khi Thái Nguyên T&T vẫn là đội nắm thế chủ động. Những pha phối hợp mạch lạc cùng sự vượt trội về thể lực giúp họ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ của CLB nữ Hà Nội II không thể tạo ra bất ngờ và tiếp tục phải trải qua một hiệp đấu rất vất vả. 45 phút của hiệp 2, đội bóng xứ chè ghi thêm 6 bàn thắng để ấn định chiến thắng đậm 8-0, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.
Ở trận đấu sớm của bảng B là cuộc chạm trán giữa CLB nữ TP.HCM và CLB nữ Hà Nội I. Nhà đương kim vô địch của giải đấu cho thấy bản lĩnh khi vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 và tạm thời dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Hai bàn thắng của CLB nữ TP.HCM được ghi do công của ngoại binh người Brazil J. Churoh và đội trưởng Huỳnh Như. Bên kia chiến tuyến, CLB nữ Hà Nội I cũng có những thời điểm gây sức ép nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Bàn thắng duy nhất của đội bóng thủ đô được ghi do công của Hải Yến.
Giải Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra từ 13 đến 27/5 với 6 đội tham dự chia làm hai bảng. Bảng A gồm CLB nữ Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và CLB nữ Hà Nội II. Bảng B có CLB nữ TP.HCM, CLB nữ Hà Nội I và Than KSVN. Theo thể thức, các đội tham gia giải đấu được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.
Kết quả chung cuộc
Bảng A:
CLB nữ Thái Nguyên T&T – CLB nữ Hà Nội II: 8-0
Bảng B:
CLB nữ TP.HCM – CLB nữ Hà Nội I: 2-1























