
VCK U17 nữ châu Á 2026 khép lại bằng trận chung kết giữa Nhật Bản và Triều Tiên. Triều Tiên mạnh nhưng Nhật Bản cũng là đội bóng hàng đầu của châu lục nên cuộc đọ sức này được dự đoán cân sức cân tài. Ở trận này, HLV Sadayoshi Shirai của Nhật Bản tiếp tục xoay vòng đội hình với năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong lúc hLV Ji Yun Nam của Triều Tiên chỉ thay Ri Yu Song bằng Jo Ryong Jong.
Sau tiếng còi khai cuộc, Triều Tiên đã dồn ép Nhật Bản về phần sân nhà trong 25 phút đầu. Dù vậy, đội bóng này không gây ra quá nhiều khó khăn cho thủ môn Ayaka Miyaji khi chỉ có cú đánh đầu không trúng đích của Yu là cơ hội thực sự duy nhất được tạo ra. Tuy nhiên, sức ép không ngừng của Triều Tiên cuối cùng cũng đã mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30. Yu Jong Hyang đỡ bóng bằng ngực từ đường chuyền của Ri Ui Gyong và kiến tạo cho Won Sim dứt điểm để sau đó, Yu Jong Hyang kịp thời kiểm soát lại bóng và dứt điểm vào lưới.

Đến phút 50, Yu Jong Hyang tiếp tục lập công để nâng tỷ số lên 2-0. Ba phút sau, Hayashi có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nhật Bản để hy vọng gỡ hòa. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số được rút ngắn chỉ kéo dài hai phút khi Yu Jong Hyang khống chế bóng bằng ngực sau một đường chuyền dài, rồi kiến tạo cho Won Sim tung cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.
Đây là một trận đấu tỏa sáng của Yu Jong Hyang. Bởi ngoài 2 bàn thắng trên, chân sút này còn đại náo khung thành của Nhật Bản sau đó để ghi thêm 2 bàn nữa vào các phút 81 và 90 để mang về chiến thắng đậm đà 5-1 cho đội nhà, qua đó, giúp Triều Tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Ở giải năm 2024, Triều Tiên cũng đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết nhưng chỉ với tỷ số sát nút 1-0.
Với 4 bàn thắng trong trận chung kết, Yu Jong Hyang trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất với 15 pha lập công. Thủ môn Kim Song Gyong của Triều Tiên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Triều Tiên cũng nhận giải Fair-play.























