
Từng hạ Hà Lan với tỷ số 5-0 ở vòng bảng nên Triều Tiên được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để đánh bại đội bóng châu Âu khi tái ngộ trong trận chung kết. Ngay phút thứ 13, đại diện của châu Á đã khai thông thế bế tắc. Kim Won Sim đánh đầu cận thành đưa bóng chạm nhẹ vào chân của thủ môn Maren Groothoff đi vào lưới.
Chỉ ba phút sau, Triều Tiên lại xé toang hàng thủ của đội bóng châu Âu bằng một pha phối hợp và Pak Rye Yong dễ dàng đệm bóng cận thành ở khoảng cách 5m, nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng dễ dàng 3-0 cho Triều Tiên được ấn định ngay trong hiệp 1 khi ở phút 42, sau tình huống thủ môn Maren Groothoff phá bóng lên bật người Ri Ui Gyong dội ngược vào lưới.
Giành chiến thắng giòn giã, Triều Tiên đã lên ngôi vô địch U17 nữ World Cup 2025 với chuỗi trận toàn thắng, qua đó, nâng tổng số chiếc cúp ở giải này lên con số 4. Ngoài chiếc cúp, Triều Tiên còn ẵm 2 giải cá nhân khác, hai giải thưởng “Quả bóng vàng” và “Chiếc giày vàng” với 8 bàn thắng đều thuộc về gồm Yu Jong Hyang. Kim Won Sim cũng ẵm cú đúp giải thưởng “Quả bóng bạc” và “Chiếc giày bạc” với 7 bàn thắng.

| Các nhà vô địch qua các kỳ U17 nữ World Cup 1. New Zealand 2008: Triều Tiên 2. Trinidad & Tobago 2010: Hàn Quốc 3. Azerbaijan 2012: Pháp 4. Costa Rica 2014: Nhật Bản 5. Jordan 2016: Triều Tiên 6. Uruguay 2018: Tây Ban Nha 7. Ấn Độ 2022: Tây Ban Nha 8. Cộng hòa Dominica 2024: Triều Tiên 9. Morocco 2025: Triều Tiên |


























