Nghệ thuật chuyền bóng của Di Maria

Minh Huy
09:08 ngày 06-02-2020
Angel di Maria đã vượt qua huyền thoại của PSG, Mustapha Dahleb (80 pha kiến tạo) để trở thành “chân chuyền” xuất sắc thứ hai trong lịch sử CLB với 82 pha dọn cỗ cho đồng đội lập công. Và giới chuyên môn Ligue 1 đã tán dương tiền vệ người Argentina khi cho rằng anh “sở hữu” một nghệ thuật chuyền bóng riêng.
Nghệ thuật chuyền bóng của Di Maria

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Ligue 1

“Tôi thích kiến tạo hơn là ghi bàn. Nhìn những pha chuyền bóng của mình được đồng đội xuyên thủng lưới đối phương, tôi vô cùng hạnh phúc”, Di Maria từng nhấn mạnh như vậy và nhận về không ít “gạch đá” từ các anti-fan. Họ cho rằng anh là kẻ đạo đức giả.

Bởi chẳng có ai cứ thích nhìn người khác ghi bàn mãi cả. “Nhiều người không hiểu, nhưng khi tôi thực hiện một pha kiến tạo, thì đó giống như một bàn thắng của tôi vậy. Giúp đồng đội tỏa sáng thực sự làm tôi vui vẻ. Thành thực mà nói, tôi thấy điều đó tốt hơn lúc tôi ghi bàn. Vì niềm vui được nhân đôi, nhân ba và nhiều hơn thế”, Di Maria lại chia sẻ sau trận PSG thắng Nantes 2-1 ở vòng 23 Ligue 1 rạng sáng qua.

Nếu nhìn vào danh sách ghi bàn và kiến tạo trong sự nghiệp thi đấu của Thiên thần ở cả CLB lẫn ĐTQG, thì người ta sẽ thấy vì sao anh lại thẳng thắn chia sẻ như vậy. Ở cấp CLB, Di Maria ghi tổng cộng 139 bàn nhưng kiến tạo tới 194 lần. Còn tại ĐTQG, số pha lập công là 20, còn số lần kiến tạo là 22.

Rõ ràng, lời nói và số liệu thực tế trên sân của tiền vệ công này là tương đương. Anh thích kiến tạo và chuyền bóng luôn là một nghệ thuật cần phải trau dồi, luyện tập hàng ngày, từng trận và cố gắng quan sát, cảm nhận vị trí của các đồng đội.

Với 82 pha kiến tạo, Di Maria trở thành chân chuyền xuất sắc thứ hai trong lịch sử PSG

Ở trận thắng Nantes 2-1, Di Maria lại chói sáng với cú đúp kiến tạo trong đó có 1 pha ghi bàn được tính là dọn cỗ cho Mauro Icardi. Qua đó, Di Maria tiếp tục dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Ligue 1 mùa này với 10 pha dọn cỗ, bỏ xa hai cầu thủ đứng phía sau là Yoann Court (Brest) và Islam Slimani (Monaco) - cùng có 7 lần.

Đặc biệt, Di Maria đã kiến tạo cho cả 3 đối tác quen thuộc trên hàng công PSG mùa này: Kylian Mbappe (5 lần), Neymar (3) và Icardi (2). “Angel luôn đưa ra những lựa chọn tối ưu để đường chuyền cơ hội của mình mang tính sát thương cao nhất. Tôi và PSG thật may mắn có sự phục vụ của cậu ấy”, HLV Thomas Tuchel luôn tỏ ra ngưỡng mộ cậu học trò như vậy.

Từ khi tới PSG, Di Maria đã trở thành chân chuyền hay nhất nước Pháp. Ngay cả khi dính chấn thương, thì bình quân mỗi mùa anh đều thực hiện 18 pha dọn cỗ. Về mặt thống kê, không cầu thủ nào tại Ligue 1 kiến tạo nhiều bằng Di Maria tính từ mùa giải 2015/16, thời điểm anh tới PSG.

Tiền vệ người Argentina cũng từng giật danh hiệu chân chuyền hay nhất Ligue 1 mùa 15/16 (năm đầu tiên anh tới sân Parc des Princes). Óc sáng tạo và cái kèo trái khéo léo của Di Maria đã trở thành một nguồn dinh dưỡng đều đặn cho PSG trong 5 mùa qua. 

Di Maria bị “dúi” cho áo số 7 ở M.U

Di Maria vừa tiết lộ rằng trong 1 năm khoác áo M.U, anh đã “bị dúi” cho chiếc áo số 7, dù không hề muốn. “Tôi thường xuyên khoác áo số 11 khi còn trẻ và rất muốn chọn số áo ấy. Nhưng khi đến M.U, số 11 đã được sử dụng. Vì thế, họ đưa cho tôi chiếc áo số 7, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Giờ thì tôi được trao số 11 như ý tại PSG. Tôi rất hạnh phúc”, Di Maria tiết lộ.

100 Với 2 pha lập công trong trận gặp Nantes, PSG đã có 100 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa này. Chỉ có Man City (102 bàn) trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn thắng hơn PSG.

XEM THÊM

Reims 0-3 PSG: PSG vào chung kết Cúp Liên Đoàn Pháp

Neymar cân bằng kỷ lục Mbappe vừa mới thiết lập

Tuchel thừa nhận muốn Cavani ở lại PSG

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x