Theo mặc định, đội cựu cầu thủ Hồng Hà là các cựu cầu thủ và danh thủ đang sinh sống tại khu vực phía Bắc, trong lúc Trường Sơn là các cựu cầu thủ miền Trung, riêng đội Cửu Long là các cựu cầu thủ đang sống và làm việc tại phía Nam. Năm nay, theo ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Liên chi hội cựu cầu thủ Việt Nam cho biết: “Sau 2 mùa dịch bệnh không tổ chức được, các anh em rất háo hức, nên lần này khi festival trở lại đã thu hút được gần 150 cựu cầu thủ tham gia”.
Tại festival, người viết và các khán giả đã có dịp gặp lại những “từ điển sống” của bóng đá Việt Nam như Trần Duy Long (nay đã 82 tuổi), Hồ Thanh Cang (80 tuổi), Lê Văn Thương (Huế, 80 tuổi), Dường Văn Thà (79 tuổi), Vũ Trường Giang (70 tuổi), Đinh Công Hoàng (67 tuổi), Quản Trọng Hùng (66 tuổi), Lê Khắc Chính (66 tuổi), Dương Ngọc Hùng (62 tuổi), Trần Vũ (67 tuổi)… Thậm chí các cựu danh thủ của “thế hệ vàng” một thời, nay đã bước vào hàng lão tướng như Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn, Trần Công Minh, Huỳnh Hồng Sơn và cả 2 cựu nữ tuyển thủ Văn Thị Thanh, Đỗ Thị Ngọc Châm cũng có mặt.
Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm chia sẻ: “Lúc nhận được lời mời từ Liên chi hội cựu cầu thủ Việt Nam tôi cũng hơi bất ngờ, bởi chẳng nghĩ mình đã… già như thế, nhưng lại cảm thấy rất vui và tôi đã nhận lời tham gia ngay. Vào Bình Dương, gặp lại các chú, các bác - những thế hệ đi trước của bóng đá Việt Nam và nhìn thấy các chú bác còn khoẻ để tham gia thi đấu cùng nhau là niềm hạnh phúc rất lớn của thế hệ những người không còn quá trẻ như chúng tôi”.
Trong khi đó, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng bày tỏ: “LĐBĐVN rất vui mừng được đón tiếp các cựu cầu thủ bóng đá đến từ ba miền đất nước - những người đã có những đóng góp quan trọng tạo nên dấu ấn lịch sử trong các giai đoạn phát triển khác nhau của bóng đá Việt Nam. Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam không chỉ là nơi để các cựu danh thủ cùng nhau giao lưu và ôn lại những kỷ niệm một thời đã qua, đấy còn là dịp để các cựu cầu thủ truyền sự đam mê và lan tỏa tình yêu bóng đá đến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam hôm nay. Qua 5 lần tổ chức, LĐBĐVN tiếp tục duy trì festival hàng năm, từ đó chúng ta có thêm điều kiện tri ân, tôn vinh những thế hệ, những gương mặt đã một thời cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”.
Một số hình ảnh từ festival: