
Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bán kết, Đak Đoa và Lục Yên so tài ở trận chung kết thu hút sự quan tâm của khoảng 15.000 khán giả tại sân vận động Nghĩa Lộ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lục Yên và Đak Đoa diễn ra hấp dẫn, kịch tính với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai đội.
Được đánh giá cao hơn, Đak Đoa nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội trong những phút đầu. Tuy nhiên, Lục Yên mới là đội có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 với cú sút xa bất ngờ của Nông Thị Chiên. Đó là pha bóng cho thấy sức rướn và quyết đoán của cô gái đến từ đội bóng Lục Yên.

Nhưng rất nhanh, Đak Đoa nhanh chóng đáp trả. Phút 18, Thươn có pha bứt tốc, xâm nhập vòng cấm và tung cú sút căng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra giằng co, trong đó thủ môn Thanh Lam có nhiều pha cứu thua quan trọng cho Lục Yên.
Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi quyết liệt. Đak Đoa liên tục gây sức ép với những pha tấn công của Blơi, Thươn và các đồng đội. Tuy nhiên, họ vẫn kém may mắn ở các pha bóng cuối cùng. Ngoài ra, cũng phải thừa nhận, thủ môn Thanh Lam đã có ngày thi đấu xuất sắc. Những pha bay người cứu thua và xử lý tốt của cô giúp cầu môn đội nhà gần như được đảm bảo an toàn ở hiệp đấu này.

Khi thời gian trận đấu dần trôi, cổ động viên đều nghĩ tới việc đôi bên sẽ cần sử dụng loạt đá luân lưu để phân định thắng thua thì khoảnh khắc ngôi sao xuất hiện. Phút 39, từ quả đá phạt của Lê Thùy Linh, Bùi Thị Hồng bật cao đánh đầu cận thành, đưa Lục Yên vượt lên dẫn 2-1.
Những phút cuối, Đak Đoa dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Lục Yên. Như vậy, các cô gái Lục Yên trở thành nhà vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2026.























