Atletico: Nhà vô địch bị ghẻ lạnh

Quang Hoà Quang Hoà
15:46 ngày 14-01-2015
Dù chơi rất hay ở mùa giải trước và đang là nhà ĐKVĐ La Liga, song Atletico Madrid lại gần như bị quên lãng ở các cuộc bình chọn tổng kết năm 2014. Đây là thực sự là câu chuyện đáng buồn bởi thật ra đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không đáng bị đối xử bất công như vậy.
Atletico: Nhà vô địch bị ghẻ lạnh
Với những ai ủng hộ Atletico, đội bóng con cưng của họ đương nhiên vừa trải qua 12 tháng vô cùng đáng nhớ. Việc thầy trò HLV Diego Simeone đánh bại cả 2 gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga chẳng khác nào một câu chuyện thần kỳ. Bên cạnh đó, họ còn vượt qua nhiều thử thách ở Champions League để lọt vào đến trận đấu cuối cùng.

Nếu Sergio Ramos không ghi được bàn thắng quý như vàng ở những giây bù giờ cuối cùng trong trận chung kết, lúc này không phải Real mà chính Atletico mới là ông vua của bóng đá châu Âu. Ở 2 trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra hồi tháng Tám năm ngoái, may mắn đã không còn mỉm cười với Real khi họ chịu thất thủ 1-2 dưới tay Atletico sau 2 lượt trận. Nếu tính cả chiến thắng 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha cách đây ít ngày, chuỗi trận thắng liên tiếp của Atletico trước đối thủ cùng thành phố đã được nâng lên con số 3.

Tóm lại, Atletico đúng là đội bóng có thực lực đủ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Tuy nhiên, những giải thưởng cuối năm lại không cho thấy được điều đó. Thực ra, ở gala trao giải tổng kết La Liga mùa giải 2013/14, HLV Diego Simeone cũng được bầu là nhà cầm quân xuất sắc nhất, nhưng chừng đó vẫn là quá ít với những ai yêu mến Atletico.

HLV Simeone là nhà cầm quân xuất sắc nhất La Liga 2013/14

Thật vậy, ở các giải thưởng dành cho cầu thủ, không một ai trong số những gương mặt sáng giá của đội bóng áo sọc đỏ trắng như Gabi, Koke, Miranda hay Saul giành được chiến thắng. Ở vị trí thủ môn, không phải Thibaut Courtois mà Keylor Navas (mùa trước đá cho Levante) mới là người được tôn vinh. Chuyển lên vị trí tiền vệ, Koke cũng để thua Luka Modric của Real. Ngay ở giải thưởng cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất vốn được đánh giá là tương đối "dễ xơi", Diego Godin cũng xếp sau Carlos Bacca của Sevilla.

Chưa hết, ở gala trao giải QBV FIFA 2014, HLV Simeone phải nhường phần thắng cho người đồng nghiệp Joachim Loew của ĐT Đức. Có ý kiến cho rằng đây là kết quả hoàn toàn công bằng. Đơn giản, Loew đã làm được điều kỳ diệu là giúp Mannschaft lên ngôi ở World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil. 

Thực ra, cách giải thích này không hề thuyết phục bởi nếu cứ lấy chức vô địch thế giới ra làm thước đo, đáng ra Manuel Neuer (thủ môn ĐT Đức) phải qua mặt cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo để được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới.

Không có gương mặt nào của Atletico xuất hiện trong đội hình tiêu biểu 2014

Tiếp nữa, trong đội hình tiêu biểu 2014 do FIFA bầu chọn, người ta không thấy có bất cứ cầu thủ nào của Atletico. Đây thực sự là kết quả khôi hài bởi xét nhiều phương diện thì Koke chẳng kém cạnh gì Andres Iniesta của Barca. 

Cặp trung vệ  David Luiz và Thiago Silva của PSG thậm chí còn gây thất vọng tràn trề khi ĐT Brazil thảm bại tới 1-7 dưới tay người Đức ở World Cup 2014. Vậy mà họ chứ không phải Godin và Miranda lại có tên trong đội hình xuất sắc nhất thế giới 12 tháng qua.

Cuối cùng, mới đây Atletico chỉ xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những đội bóng hay nhất năm 2014 theo đánh giá của liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS). Xếp thứ 2 là Bayern không thành công như hồi còn được dẫn dắt bởi HLV lão làng Jupp Heynckes. Vị trí số 1 thuộc vệ Real, đội bóng thường xuyên bị Atletico bắt nạt trong những cuộc đối đầu gần đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldo từng bị nhắc về thói lạm dụng rê dắt Ronaldo từng bị nhắc về thói lạm dụng rê dắt

    Laszlo Boloni, HLV người Romania làm việc cùng Cristiano Ronaldo ở thời kỳ đầu tại Sporting Lisbon, từng nhắc nhở cầu thủ này khá nhiều lần về lối chơi ham rê dắt.

  • Suarez làm được gì trong 6 tháng đầu tại Barca? Suarez làm được gì trong 6 tháng đầu tại Barca?

    Hồi mùa Hè năm ngoái, Barcelona đã phải trả Liverpool tới 75 triệu bảng mới chiêu mộ được tiền đạo Luis Suarez. Vậy sau 6 tháng có mặt ở Nou Camp, chân sút đắt giá người Uruguay đã làm được những gì?

  • Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi

    Vừa giành “Quả Bóng Vàng” thứ 3 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã đặt mục tiêu bắt kịp kình địch Lionel Messi và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

  • Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi! Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi!

    Cần phải có một điều kỳ diệu, Real Madrid mới có thể ghi tối thiểu 2 bàn vào lưới Atletico Madrid để hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng điều kỳ diệu đó hoàn toàn có thể đến nếu HLV Carlo Ancelotti tiếp thu được những bài học từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Atletico cách đây ít ngày.

  • Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải! Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải!

    Lionel Messi vừa đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Barcelona, khi tuyên bố anh có thể rời Nou Camp cuối mùa này ngay trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014.

  • Ronaldo và đồng đội khoe chiến tích tại Real Madrid Ronaldo và đồng đội khoe chiến tích tại Real Madrid

    Cristiano Ronaldo đã mang Quả Bóng Vàng tới “trình diện” các đồng đội và HLV Carlo Ancelotti ở sân tập của Real Madrid.

  • Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút

    Messi thất bại trước Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Nhưng anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một tập thể Barca vốn sa sút năm vừa qua.

  • CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng

    Theo công bố của trung tâm nghiên cứu thể thao CIES, Lionel Messi đang được định giá cao hơn Cristiano Ronaldo tới 87 triệu euro. Nhưng sau khi hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng, CR7 có thể tiếp tục duy trì vị trí cầu thủ kiếm tiền số một thế giới trong năm 2015.

  • Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014 Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014

    Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố Real Madrid là CLB xuất sắc nhất năm 2014, dựa theo số liệu của tổ chức danh tiếng này. Đây là kết quả hoàn toàn nằm trong dự báo của NHM. Đơn giản, Real không có đối thủ trong năm 2014, khi họ lên ngôi Champions League 2013/14 và giành tổng cộng 4 danh hiệu lớn.

  • 02h00 ngày 15/1: Getafe vs Almeria 02h00 ngày 15/1: Getafe vs Almeria

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Getafe và Almeria

  • 02h00 ngày 15/1: Bilbao vs Celta Vigo 02h00 ngày 15/1: Bilbao vs Celta Vigo

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Bilbao và Celta Vigo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x