Chủ tịch Bartomeu: 'Dù cầu thủ không đồng ý, Barca vẫn buộc phải giảm lương'

Tiểu Lý
09:39 ngày 02-04-2020
Barca mới đây đã thuyết phục được các cầu thủ đồng ý giảm lương để chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế trong đại dịch Covid-19. Bài trả lời phỏng vấn mới đây của chủ tịch Josep Bartomeu trên báo Diario Sport cho người hâm mộ có cái nhìn cụ thể hơn về chuyện này.

PV: Xin chào ông! Cuối cùng thì các cầu thủ Barca cũng đã đồng ý giảm lương. Ông đang cảm thấy như thế nào?

Josep Bartomeu: Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc các cầu thủ chấp nhận giảm lương để chia sẻ gánh nặng kinh tế cho đội bóng trong lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát cho thấy tình yêu mà họ dành cho Barca. Thay mặt ban lãnh đạo CLB, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ. Mà không chỉ có chúng tôi đâu, tất cả các thành viên của Barca B, bóng đá nữ, bóng rổ... đều rất biết ơn họ bởi nếu không có sự chia sẻ đó, rất nhiều người đang làm việc ở Nou Camp sẽ bị mất việc.

Tại sao quá trình đàm phán giảm lương cầu thủ lại kéo dài đến như vậy?

Tôi cho rằng, đó là chuyện hết sức bình thường. Một khi lợi ích bị ảnh hưởng, cầu thủ có quyền được phản ứng. Họ cần có thời gian để bình tâm suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi sát sườn. Quan trọng là cuối cùng họ đã đồng ý với đề xuất giảm 70% lương, được áp dụng từ ngày 20/03 tại Barca.

Ông có thể cho biết quá trình đàm phán này đã diễn ra như thế nào?

Chúng tôi họp online, trao đổi qua Whatsapp và điện thoại với đội trưởng đội bóng và một số cầu thủ trụ cột khác. Sau nhiều lần thuyết phục, họ đã đồng ý giảm lương. Nhưng tôi phải nói thật rằng, ngay cả khi các cầu thủ không chấp thuận, việc giảm 70% lương của họ vẫn là điều bắt buộc chúng tôi phải làm.

Nhưng nếu đội bóng ép các cầu thủ phải giảm lương, đó là điều không hay chút nào...

Thế thì tôi mới nói rằng, tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi cuộc đàm phán với các cầu thủ kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi muốn ở các cầu thủ sự tự nguyện.

Chắc là ông đã trao đổi chuyện này với Lionel Messi chứ?

Tất nhiên rồi! Lần gần đây nhất chúng tôi nói về vấn đề giảm lương cầu thủ là vào tối hôm Chủ Nhật vừa qua. Ngay khi bắt đầu, Lionel đã tỏ ra rất cảm thông và chia sẻ với chúng tôi bằng tuyên bố cậu ấy đồng ý giảm lương.

Ban cán sự của Barca gồm đội trưởng Messi và các đội phó Busquet, Pique, S.Roberto (từ trái sang) đi đầu trong việc chấp nhận giảm lương

Vậy số tiền có được từ 70% lương của các cầu thủ là bao nhiêu mỗi tháng và sẽ được các ông sử dụng như thế nào?

Số tiền chúng tôi có được từ việc trích 70% lương cầu thủ mỗi tháng là 14 triệu euro. Ngoài ra còn có thêm 2 triệu euro mỗi tháng từ việc giảm 20% lương của một số bộ phận khác. Như vậy, lãnh đạo CLB có tổng cộng 16 triệu euro/tháng để chi trả lương cho những bộ phận không liên quan đến thể thao, qua đó không đẩy họ vào tình trạng buộc phải nghỉ việc không lương.

Trong quá trình đàm phán, ông đã phải nghe nhiều lời chỉ trích từ các cầu thủ có phải không?

Chúng tôi bắt đầu đàm phán giảm lương với các cầu thủ từ ngày 20/03. Trong suốt 10 ngày đàm phán, đã có lời ra tiếng vào từ những người không hiểu chuyện, cả ở bên trong và bên ngoài CLB. Điều đó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của các cầu thủ. Nhưng tôi phải nói thật là đến giờ, tôi chưa phải nghe bất kỳ lời chỉ trích nào hết.

Tại sao lại là giảm 70% lương mà không phải con số khác?

Chúng tôi cho rằng con số đó là hợp lý. 30% lương là trả cho việc họ vẫn phải làm việc tại nhà. Còn 70% lương chúng tôi thu lại vì họ đã không ra sân thi đấu.

Ông có thể cho biết Barca đã mất bao nhiêu tiền trong đại dịch Covid-19 hay không?

Chúng tôi chưa có được con số thống kê cụ thể. Điều đó còn tùy thuộc vào việc bao giờ hết dịch và bóng đá sẽ trở lại. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho các bạn một điều rằng, hơn 2 tuần nay, chính xác là từ ngày 14/03 đến giờ, Barca không kiếm được bất kỳ một đồng nào.

Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chuyển nhượng sắp tới của Barca có phải không?

Tôi nghĩ rằng, ngân sách mua sắm của Barca trong mùa Hè 2020 chắc chắn sẽ giảm. Chúng tôi sẽ phải tính đến giải pháp chuyển nhượng trao đổi cầu thủ. Nhưng dù thế nào, Barca vẫn phải mua được những cầu thủ tốt nhất.

 Xin cảm ơn ông về buổi phỏng vấn!

 

Ông Bartomeu: “Barca không muốn thi đấu không khán giả”

Cũng trong bài phỏng vấn trên báo Diario Sport, chủ tịch Bartomeu chia sẻ rằng, nếu bóng đá trở lại, ông không muốn Barca phải thi đấu trong tình trạng SVĐ bị đóng cửa. “EURO và Copa 2020 đã bị hoãn sang năm sau. Chúng ta có đủ thời gian để bố trí, sao cho khi các trận đấu trở lại, khán giả sẽ được đến sân xem trực tiếp. Chúng tôi muốn thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả”.

8,6. Với việc giảm lương 70%, chỉ riêng 4 cầu thủ đội trưởng và đội phó đã giúp Barca để dành ra được 8,6 triệu euro. Trong đó, riêng của đội trưởng Messi là 5 triệu euro, hai đội phó Pique và Busquets là 1,5 triệu euro, và số còn lại là của đội phó Sergi Roberto.

XEM THÊM

Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ?

22 cầu thủ lò Masia được Guardiola trao cơ hội giờ ra sao?

Gã đàn ông bí ẩn đứng sau dàn 'Neymar 2.0' của Real

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tầm quan trọng của dữ liệu và cuộc cách mạng số hoá tại La Liga Tầm quan trọng của dữ liệu và cuộc cách mạng số hoá tại La Liga

    Atletico Madrid, Barcelona và Sevilla đang là những CLB hàng đầu của La Liga trong việc sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu để xác định các hoạt động trong và ngoài sân cỏ. Phần mềm Mediacoach với khả năng cung cấp dữ liệu trận đấu ở thời gian thực đã trở thành công cụ hữu ích cho các CLB ở La Liga.

  • Thomas N’Kono: Thủ môn huyền thoại dẫn lối cho những... huyền thoại Thomas N’Kono: Thủ môn huyền thoại dẫn lối cho những... huyền thoại

    Thủ thành Thomas N’Kono đã trải qua một sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Espanyol, trở thành người đi tiên phong cho các thế hệ thủ môn châu Phi tiếp theo ở châu Âu cũng như truyền cảm hứng cho không ít huyền thoại sau này.

  • Cristiano Ronaldo suýt chút nữa là đồng đội của Messi ở Barca Cristiano Ronaldo suýt chút nữa là đồng đội của Messi ở Barca

    Theo tiết lộ từ nhà báo Guillem Balague, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ thiếu 1 chút nữa là đã sát cánh với Lionel Messi ở Barcelona.

  • Cựu thủ môn Barca có biểu hiện khủng khiếp khi bị nhiễm Covid-19 Cựu thủ môn Barca có biểu hiện khủng khiếp khi bị nhiễm Covid-19

    Cựu thủ môn CLB Barcelona là Rustu Recber mới đây đã phải nhập viện do bị nhiễm Covid-19, chủng virus quái ác đang hoành hành dữ dội trên toàn thế giới. Theo vợ của thủ thành nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ này là Isil thì chồng bà đã có những triệu chứng vô cùng khủng khiếp.

  • 22 cầu thủ lò Masia được Guardiola trao cơ hội giờ ra sao? 22 cầu thủ lò Masia được Guardiola trao cơ hội giờ ra sao?

    Trong sự nghiệp cầm quân tại Barca, HLV Pep Guardiola đã trao cơ hội cho 22 cầu thủ của học viện La Masia. Rất nhiều cái tên đã khẳng định được danh tiếng, song cũng có nhiều ngôi sao sớm mai một tài năng và hiện tại lang bạt khắp thế giới.

  • Gã đàn ông bí ẩn đứng sau dàn 'Neymar 2.0' của Real Gã đàn ông bí ẩn đứng sau dàn 'Neymar 2.0' của Real

    Vinicius, Rodrygo và Reinier, 3 cái tên này gợi lên điều gì? Đó là tương lai của hàng công ĐT Brazil và trùng hợp thay, tất cả đều thuộc biên chế Real Madrid. Nhưng từ "trùng hợp" không có trong từ điển của một người đàn ông tên Juni.

  • Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ? Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ?

    Việc toàn bộ cầu thủ đồng ý giảm 70% lương giúp Barcelona tiết kiệm được khoảng 32 triệu euro mỗi tháng, một con số không hề nhỏ.

  • Alexander Isak: Không giống Ibra, không muốn về lại Dortmund Alexander Isak: Không giống Ibra, không muốn về lại Dortmund

    Tiền đạo Alexander Isak mùa này gây sốt với phong độ ấn tượng trong màu áo Real Sociedad. Chân sút 20 tuổi người Thụy Điển được ví như Ibra mới hay Ibra đệ nhị này có điều khoản trở lại Dortmund. Song thực tế Isak có những thứ rất khác.

  • Rui Costa từng lỗi hẹn với Barca Rui Costa từng lỗi hẹn với Barca

    Cuộc đời của Rui Costa có lẽ đã rất khác, nếu không có một sự cố đặc biệt năm 1994. Cựu danh thủ Bồ Đào Nha hiện là GĐTT của Benfica mới đây tiết lộ là năm 1994, lẽ ra anh đã gia nhập “Dream Team” của Barca chứ không phải Fiorentina.

  • La Liga không thể trở lại vào tháng 5 La Liga không thể trở lại vào tháng 5

    Hy vọng được thưởng lãm những trận cầu hấp dẫn còn lại tại La Liga 2019/20 của giới mộ điệu đang đứng trước viễn cảnh mờ mịt, sau cuộc họp giữa chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas với đại diện các CLB.

  • Messi chỉ trích BLĐ Barca: Bão nổi trong mùa dịch Messi chỉ trích BLĐ Barca: Bão nổi trong mùa dịch

    Hôm qua, Lionel Messi khẳng định các cầu thủ Barca đã chấp nhận giảm lương. Nhưng cầu thủ người Argentina cũng đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo vì gây sức ép không cần thiết lên các cầu thủ. Vụ việc này đã tiếp tục đẩy mối quan hệ giữa thượng tầng và phòng thay đồ ở Nou Camp đến bờ vực thẳm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x