KHÔNG NGỪNG CẦU TIẾN
Ronaldo vừa có lần thứ ba đoạt Quả bóng vàng sau các năm 2013 và 2008. Cầu thủ người BĐN lý giải ngôi vị số một của mình: “Nếu Ronaldo là người giỏi nhất, có hai lý do. Đầu tiên, anh ta có tài năng thiên bẩm và nền tảng sức khỏe phi thường. Phải cám ơn bố mẹ và chúa trời vì đã ban tặng những điều đó. Nhưng quan trọng hơn là ý chí và sự chăm chỉ. Anh ta tập luyện nghiêm túc và chuyên nghiệp. Anh ta hết mình trong mọi trận đấu”.
Tiền vệ của Real Madrid cho rằng tinh thần cầu tiến là bệ phóng cho sự nghiệp của anh. “Nếu tôi chơi 60 trận mỗi mùa năm này qua năm khác, là vì tôi ngủ tốt, ăn tốt, tập luyện tốt. Tôi kiếm tìm sự hoàn hảo trong mọi việc dù nhỏ nhất. Ví dụ như thời điểm này, tôi đang trau dồi kỹ năng sút chân trái, sút xa và những cú đá phạt. Bạn phải đủ khiêm tốn để hiểu rằng nếu không tập luyện chăm chỉ, sẽ không có sự tiến bộ. Phương châm của tôi, đơn giản là làm việc”, tiền vệ 29 tuổi phát biểu trên France Football.
Ronaldo cũng giành những lời ca tụng cho hai kẻ thất bại Neuer và Messi: “Thành thật mà nói, Messi và Neuer cũng xứng đáng đoạt QBV. Neuer đã có một mùa giải kỳ diệu. Messi có chút khó khăn vào đầu năm nhưng đã bùng nổ tại World Cup. Cả ba chúng tôi đều có khả năng chiến thắng. Nhưng chiến thắng cho tôi là hợp lý. Tôi đã thể hiện phong độ rất tốt”.
BÓNG ĐÁ CẦN CUỘC CHIẾN MESSI - RONALDO
Nói về đề tài muôn thuở Messi, Ronaldo thể hiện góc nhìn rất tích cực. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng cuộc cạnh tranh giữa anh và ngôi sao người Argentina có lợi cho tất cả. “Tôi chắc chắn rằng sự cạnh tranh giữa tôi và Messi đã thúc đẩy cả hai chúng tôi. Messi cũng như tôi, đều phải làm việc cật lực để vươn lên đẳng cấp cao hơn kẻ kia. Messi là động lực cho tôi tiến bộ và tôi tin chắc vào điều tương tự với cậu ấy. Cuộc đấu Messi - Ronaldo tốt cho tôi, cho Messi và cho tất cả những cầu thủ khác. Chúng ta đều phải nỗ lực tận cùng để mạnh hơn đối thủ”, chủ nhân QBV 2014 khẳng định.
“Nhưng Messi đã có 4 Quả bóng vàng, còn tôi mới có 3”, Ronaldo không giấu giếm sự tiếc nuối. Tuy nhiên Ronaldo hiểu rõ anh phải làm gì: “Tôi có một cái đầu lạnh và bình tĩnh. Tôi chưa muốn nghĩ tới năm tiếp theo. Tôi cũng đã loại khỏi đầu Quả bóng vàng 2014. Đối với tôi bây giờ chỉ là tập luyện và thi đấu”.
CR7 đứng trước 2 kỷ lục mới
Với 28 bàn thắng, Ronaldo đã san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại lượt đi La Liga của Messi (28 bàn lượt đi mùa 2012/13). Nhưng do Real vẫn còn một trận nữa mới kết thúc lượt đi, nên Ronaldo sẽ xác lập kỷ lục mới nếu làm tung lưới Cordoba vào ngày 24/1. Ronaldo đang đạt hiệu suất lên tới 1,64 bàn/trận. Nếu duy trì mật độ này, anh có thể đạt 60 bàn cả mùa, qua đó vượt xa kỷ lục 50 bàn mùa 2011/12 của Messi.