Cựu tài năng trẻ Real lập kỷ lục khoác áo 11 CLB tại TBN

QUANG MINH
15:54 ngày 05-09-2013
Carlos Aranda có thể là một cái tên xa lạ với phần đông người hâm mộ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi sinh ra tại Malaga mới lập được kỷ lục hy hữu khi khoác áo cả thảy 11 CLB tại Tây Ban Nha.
Cựu tài năng trẻ Real lập kỷ lục khoác áo 11 CLB tại TBN
Aranda sinh ngày 27/7/1980 tại Malaga. Tuy nhiên, cầu thủ này không chọn quê nhà Andalusia để lập nghiệp mà lại gia nhập lò đào tạo trẻ của Real năm 1998 khi bước sang tuổi thứ 18. Sau 2 mùa giải tập luyện tại đội hình đội trẻ, Aranda được đôn lên Real B (tương đương với Real Castilla hiện đang thi đấu tại giải hạng 2 Tây Ban Nha). Năm 2002, sau 2 mùa giải đá cho đội B với 16 bàn thắng/37 trận, tiền đạo này được bán cho Numancia.

Carlos Aranda kinh qua khá nhiều CLB

Kể từ thời điểm này, sự nghiệp "long đong" của Aranda chính thức mở ra. Sau quãng thời gian 11 năm gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, chân sút 33 tuổi kinh qua tổng cộng 11 CLB, tương đương với đội hình ra sân của một đội bóng. Tuy nhiên, những bến đỗ mà Aranda dừng chân là những cái tên không quá nổi ở Tây Ban Nha. Villarreal, Zaragoza và Osasuna có lẽ là những cái tên chất lượng nhất. Song, tại Villarreal, Aranda chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận với vỏn vẹn 1 mùa giải (2002/03)

Mùa giải 2012/13, ở tuổi 32 Aranda vẫn có được trọng dụng tại Zaragora khi ra sân 24 trận tại La Liga và có 1 bàn thắng. Kết thúc mùa giải, đội bóng của Aranda phải xuống hạng buộc chân sút này phải chuyển sang Granada. Tuy nhiên, khi chưa kịp thi đấu trận nào trong màu áo đội chủ sân Nuevo Los Carmenes thì Aranda đã được bán lại cho đại diện đang thi đấu tại Segunda B, Las Palmas.

Chưa rõ, Las Palmas đã phải điểm dừng chân cuối cùng của Aranda chưa. Song, với việc khoác áo 11 CLB, Aranda đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Tây Ban Nha làm được điều này. Tuy nhiên, nếu xét trên toàn thế giới, kỷ lục của Aranda vẫn chưa thấm vào đâu so với tiền đạo người Uruguay - Sebastian Abreu hay các ngôi sao trong quá khứ như Rivaldo, Vieri.

Những đội bóng đã trải qua của 2 cầu thủ Aranda (cột trái) và Abreu 

Abreu từng khoác áo 19 câu lạc bộ trong 7 quốc gia. Trong khi đó, Rivaldo và Christian Vieri kinh qua tổng cộng 13 đội bóng trong sự nghiệp.

Tại Tây Ban Nha, cũng có hai cầu thủ từng khoác áo khá nhiều đội bóng là Mikel Soler với 9 CLB và Javier Arizmendi với 8 CLB.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x