LA LIGA 2016/17 - VÒNG 23

Modric và Kroos, tài sản vô giá của Real Madrid

Trần Minh Trần Minh
09:00 ngày 18-02-2017
Có lẽ ít ai phủ nhận một điều là Real Madrid đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới. Mỗi cầu thủ của họ đều có những “đặc sản” riêng và ngày càng thi đấu ăn ý với nhau.
Modric và Kroos, tài sản vô giá của Real Madrid
Cách đây vài năm, Barcelona có bộ ba tiền vệ “cây nhà lá vườn” cực kỳ xuất chúng: Sergio Busquets - Xavi - Andres Initesa. Cả ba đều là người Tây Ban Nha, đều có kỹ thuật cá nhân siêu hạng và là những chân chuyền luôn đảm bảo tỷ lệ chính xác trên 90%. Xavi và Iniesta có khả năng giữ bóng ngay cả khi bị 3, 4 cầu thủ đối phương vây quanh. Họ chỉ cần... xoay compass một chỗ là đã có thể tìm được khoảng trống chuyền bóng đi. Còn Busquets thì chả đời nào mất bóng vì bóng tới anh đã lập tức... đi chỗ khác rồi. Khi chơi trò “đá ma” trên sân tập, có lẽ Busquets chả bao giờ bị bắt.

Bây giờ, Real có triển vọng sở hữu một bộ ba cũng tiệm cận ở mức độ xuất sắc ấy. Trái ngược và thú vị ở chỗ họ mang 3 quốc tịch khác nhau. Toni Kroos người Đức, Luka Modrid người Croatia và Casemiro người Brazil. “Bộ ba quốc tế” này càng chơi càng ăn ý và được HLV Zinedine Zidane cho không gian để phát huy khả năng cá nhân. Cú vô lê thần sầu của Casemiro hay cú sút theo kiểu... đánh golf của Kroos mới đây là một ví dụ.

Nhưng có một điều đặc biệt có lẽ ít người để ý. Trong hàng tiền vệ 3 người của Real, có đến hai người thuận cả hai chân là Kroos và Modric. Trên thế giới hiện nay không có nhiều cầu thủ đá tốt cả hai chân (Santi Cazorla, Wesley Sneijder, Eden Hazard, Franck Ribery... là những ví dụ hiếm hoi khác), vậy mà riêng Real đã sở hữu đến hai cầu thủ như thế.

Khi còn là cầu thủ, Zidane cũng thuận cả hai chân. Ông thích xử lý với chân phải hơn, nhưng phải có đến hơn 10 bàn được Zidane ghi từ chân trái, trong đó có cú vô lê tuyệt diệu vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002. 


Rất ít người sinh ra đã thuận cả hai chân. Theo nghiên cứu khoa học, số người thuận cả hai tay hoặc cả hai chân chỉ chiếm 1% dân số. Đa số đều phải khổ luyện. Cựu danh thủ Glenn Hoddle, một người cũng thuận hai chân, nói cầu thủ một khi đã giỏi chân nào thì không còn muốn tập thêm chân còn lại nữa.

Chưa có nghiên cứu chính xác nào, nhưng người ta luôn có cảm giác là những VĐV thuận cả hai chân hoặc hai tay có lợi thế nhất định trong tranh chấp. Rafael Nadal bẩm sinh thuận tay phải, nhưng từ bé anh đã được HLV yêu cầu tập tay trái để những quả đánh khó lường hơn. Kết quả là những cú trái tay dùng cả hai tay của Nadal có uy lực rất lớn. Hay như tay billiard lừng danh Ronnie O’Sullivan có khả năng đánh tốt cả hai tay. Nó giúp anh thay vì phải lựa thế, gập người thì chỉ cần... đổi tay.

Với những cầu thủ thuận hai chân, họ không cần phải đổi trụ hay xoay người để thoát truy cản mà chỉ cần dùng chân thảnh thơi hơn để xử lý. Tờ Telegraph từng có một diễn đàn thú vị: “Phải chăng có cầu thủ thuận hai chân giống như có... hai người cùng đá?”. Sir Alex Ferguson từng rất thích Phil Neville vì anh đá hai chân tốt như nhau. Đấy là chưa kể Ole Gunnar Solskjaer, dù thuận chân phải nhưng đã ra sức khổ luyện để sút được chân trái. Kết quả có 29% số bàn anh ghi trong sự nghiệp đến từ chân không thuận.

Modric và Kroos là những tiền vệ có lối chơi thông minh nhất thế giới. Có lẽ họ thừa hiểu lợi thế của việc chơi tốt cả hai chân. Nếu như thế, Zidane đang sở hữu một kho tàng thật sự mà ông không biết. Thời gian gần đây, Marcelo sau khi ngoặt vào trong thường sút chân phải rất uy lực. Gareth Bale khi còn nhỏ bị buộc đá chân phải vì anh đá chân trái thì đối thủ theo không kịp. Đấy là những hạt giống tốt cho những tính toán chiến thuật trong tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x