Tây Ban Nha của Moreno có vấn đề về bản lĩnh?

HỒ ĐẮC
10:19 ngày 20-11-2019
Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Moreno bất bại với thành tích thắng 7 và hòa 2 trận. Tuy nhiên, La Roja luôn bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh của một đội bóng lớn, do họ thường thi đấu bế tắc trước những đối thủ "rắn mặt".
Tây Ban Nha của Moreno có vấn đề về bản lĩnh?

Không thể phủ nhận về sự thành công của HLV Robert Moreno trong nửa năm dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha. Dưới sự điều binh khiển tướng của nhà cầm quân 42 tuổi này, La Roja bất bại để thẳng tiến tới VCK EURO 2020 ở vị trí dẫn đầu bảng F. Đội bóng xứ sở bò tót đang được các nhà cái xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở giải đấu diễn ra vào mùa Hè năm sau.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Moreno, Tây Ban Nha trở thành đội bóng thi đấu cân bằng, công thủ toàn diện. Cụ thể, Tây Ban Nha ghi tới 29 bàn thắng trong khi chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 lần. Trong đó, nhiều tiền đạo đã được chiến lược gia 42 tuổi này giúp hồi sinh như Alvaro Morata, Rodrigo Moreno hay Paco Alcacer…

Tuy nhiên, đội bóng của Moreno luôn bị hoài nghi về sức mạnh thực sự. Đã không ít lần, La Roja bị giới chuyên môn đặt dấu hỏi về bản lĩnh của một đội bóng lớn. Sở dĩ vậy bởi tại vòng loại EURO 2020, các học trò của ông Moreno tuy chơi tưng bừng trước các đội bóng yếu, nhưng lại tỏ ra thiếu thuyết phục trước các đối thủ khó chịu. Bằng chứng là 2 trận hòa của Tây Ban Nha dưới thời Moreno đều diễn ra trên sân của các đội “rắn mặt” ở bảng F là Thụy Điển và Na Uy.

Cần phải nhấn mạnh vào 2 trận hòa cùng với tỉ số 1-1 trước Thụy Điển và Na Uy của Tây Ban Nha. Bởi đó đều là 2 trận đấu có vấn đề. Trước những đối thủ mạnh tại bảng F, với lối chơi quây rát, các cầu thủ xứ sở bò tót bế tắc trong tấn công và chủ yếu phải trông cậy vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trong khi hàng thủ của La Roja cũng tỏ ra non bản lĩnh trước sức nóng từ các khán đài trên sân khách và đều để đối phương chọc thủng lưới, thậm chí ở trận đấu trên sân của Thụy Điển còn bị thủng lưới trước.

Vì thế, từng có những ý kiến cho rằng, Moreno vẫn chưa thể hiện được gì nhiều trên cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha. Họ chỉ ra rằng sở dĩ Moreno thành công là nhờ thừa hưởng thành quả từ cuộc cách mạng của người tiền nhiệm Luis Enrique. Nói cách khác, HLV Moreno chỉ là người đi theo con đường mà Enrique đã dọn sẵn cho đội bóng xứ sở bò tót trong chiến dịch giành vé tham dự VCK EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Enrique trở lại thay thế Moreno ở ĐT Tây Ban Nha: Tái hôn liệu có vui? Enrique trở lại thay thế Moreno ở ĐT Tây Ban Nha: Tái hôn liệu có vui?

    Hôm qua, ít giờ sau khi đội nhà khép lại vòng loại EURO 2020 bằng chiến thắng 5-0 trước Romania, LĐBĐ Tây Ban Nha đã tổ chức họp báo bất thường để đưa ra quyết định thay tướng ở ĐTQG. Theo đó, HLV Enrique sẽ trở lại dẫn dắt La Roja thay thế đồng nghiệp Moreno.

  • Luis Enrique trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha Luis Enrique trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha

    LĐBĐ Tây Ban Nha xác nhận Luis Enrique sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này cho đến hết EURO 2020.

  • Luis Enrique sắp trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha Luis Enrique sắp trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha

    Theo tờ Marca, Luis Enrique sắp sửa trở lại với vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

  • Ramos và 3 lão tướng sắp đi vào lịch sử ĐT Tây Ban Nha Ramos và 3 lão tướng sắp đi vào lịch sử ĐT Tây Ban Nha

    ĐT Tây Ban Nha đang trẻ hóa mạnh mẽ nhưng tân HLV Robert Moreno thừa nhận ông vẫn sẽ trọng dụng những lão tướng. Và có thể Bò tót sẽ lần đầu tiên tham dự 1 giải đấu lớn với 4 cầu thủ trên 34 tuổi.

  • Moreno chưa chắc dẫn dắt La Roja ở VCK HLV Moreno chưa chắc dẫn dắt TBN ở VCK EURO 2020

    Bất chấp đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha rất thành công kể từ khi thay thế Luis Enrique (xin từ chức do bận việc gia đình), song HLV Robert Moreno vẫn chưa chắc được tiếp tục công việc này ở VCK EURO 2020 hay không.

  • Santi Cazorla người truyền cảm hứng Santi Cazorla người truyền cảm hứng

    Cazorla đáng được gọi là một huyền thoại. Với nghị lực phi thường, từ một cầu thủ tưởng chừng phải cưa chân phải vì chấn thương, anh đã có màn trở lại ngoạn mục. Trong chiến thắng 7-0 của ĐT Tây Ban Nha trước Malta rạng sáng qua, Cazorla vừa ghi bàn, vừa là người truyền cảm hứng cho các đồng đội.

  • Những người hùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 bây giờ ở đâu? Những người hùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 bây giờ ở đâu?

    Sau 11 năm, 23 cầu thủ Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008 phần lớn đã giải nghệ. David Villa vừa trở thành cầu thủ thứ 14 tuyên bố treo giày. Chỉ còn 9 lão tướng đang chơi bóng trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Vậy trước Villa, 13 người hùng đã giải nghệ bây giờ làm gì, ở đâu?

  • Santi Cazorla, anh đích thực là một huyền thoại Santi Cazorla, anh đích thực là một huyền thoại

    Tiền vệ Santi Cazorla chắc chắn đang sống trong cảm giác ngất ngây, khi anh mới tỏa sáng để ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha lần đầu tiên sau hơn 4 năm, chính xác là 4 năm và 2 ngày.

  • David Villa được tri ân David Villa được tri ân

    Chỉ không lâu sau tuyên bố sẽ treo giày vào cuối mùa giải năm nay của tiền đạo David Villa (cầu thủ đang chơi cho Vissel Kobe), rất nhiều danh thủ bóng đá Tây Ban Nha đã dành sự tri ân đặc biệt bằng những lời lẽ tốt đẹp cho chân sút xuất sắc nhất lịch sử La Roja.

  • David Villa: Ông vua của những danh hiệu và kho bàn thắng đồ sộ David Villa: Ông vua của những danh hiệu và kho bàn thắng đồ sộ

    Tiền đạo David Villa vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38. Trong suốt sự nghiệp của mình, El Guaje đã lập nên rất nhiều cột mốc đáng nể. Dưới đây là những thống kê ấn tượng nhất của anh.

  • Santi Cazorla: 'Tôi chỉ cần cơ hội để chứng tỏ mình vẫn có thể chơi bóng' Santi Cazorla: 'Tôi chỉ cần cơ hội để chứng tỏ mình vẫn có thể chơi bóng'

    Khi Xavi, Iniesta, Silva và Fabregas đã lùi lại phía sau, Cazorla chính là người cuối cùng của thế hệ “những chàng lùn” từng giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới từ 2008 đến 2012 vẫn miệt mài chiến đấu. Nhưng Cazorla có động lực của riêng mình, như tâm sự của anh trên tờ El Pais...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x