Do đó, để nghĩ đến việc đánh bại được đội bóng Hoàng gia TBN đêm nay tại Bernabeu, Bầy dơi cần phải có phương án hạn chế những cú “đại pháo” của cặp tấn công phía Real, rồi mới tính đến chuyện tổ chức tấn công đối thủ.
Liệu Valencia có khóa được “hai tay súng” James và Ronaldo? Câu trả lời có lẽ sẽ dành cho HLV Nuno Santo và các cầu thủ chơi ở hàng thủ của Valencia. Bởi nếu HLV Santo có phương án hóa giải được James và Ronaldo, Valencia không phải không có cơ hội để nghĩ đến một kết quả tốt trong trận đại chiến nhằm bảo vệ vị trí thứ tư trên BXH của mình.
Nói cách khác, tuy Real đã ghi đến 13 bàn thắng vào lưới các đội bóng ở La Liga mùa này từ các cú sút xa, nhưng nếu Valencia chơi kỷ luật, từng vị trí trong đội hình thi đấu chặt chẽ, thì việc hóa giải hai cầu thủ thường ghi bàn cho Real từ những cú sút xa là James và Ronaldo là có thể. Nghĩa là, để hạn chế tối đa việc James và Ronaldo thực hiện các cú sút xa, hàng tiền vệ và hậu vệ của Valencia cần phải thi đấu gần nhau nhằm hỗ trợ cho nhau, đồng thời không để James và Ronaldo có khoảng trống để thực hiện các cú sút xa.
Tất nhiên, Valencia không chỉ phải hạn chế để James và Ronaldo sút xa, đội khách còn phải tránh những pha phạm lỗi trước khu vực vòng 16m50 của mình. Cảnh báo Valencia điều này chắc chắn không thừa vì nếu để Real được hưởng các tình huống đá phạt, chuyện Valencia bị thủng lưới là điều có thể xảy ra, một khi cả James và Ronaldo đều là những cầu thủ sút phạt rất tốt.
Trận đại chiến giữa Real và Valencia (đội quyết giữ chặt vị trí thứ tư để giành suất dự Champions League mùa tới) cũng là màn so tài đỉnh cao giữa hai tiền vệ ghi bàn nhiều nhất (12 bàn) ở La Liga mùa này là James Rodriguez (Real) và Daniel Parejo (Valencia).
Mình CR7 gần bằng cả hàng công Valencia
Với 105 bàn thắng ghi được tại La Liga tính đến hết vòng 35, hiệu suất ghi bàn của Real tỏ ra vượt trội so với đối thủ Valencia (hiện có 64 bàn). Thậm chí, một mình Ronaldo (đã có 42 bàn) cũng đã ghi đến hơn 2/3 số bàn thắng của Valencia.