10 cầu thủ bị đẩy giá quá cao so với giá trị thực

Quang Minh
16:00 ngày 29-11-2014
Marouane Fellaini, Mesut Oezil, Gonzalo Higuain... là 3 trong số những cái tên bị đẩy giá chuyển nhượng lên quá cao so với giá trị thực của mình.
10 cầu thủ bị đẩy giá quá cao so với giá trị thực
Mặc dù rất khó để biết chính xác giá trị của một cầu thủ dựa trên những màn trình diễn của họ. Một số cầu thủ thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và giúp họ đánh bóng được tên tuổi, dẫn đến việc định giá chuyển nhượng cao hơn so giá trị bản thân. Dưới đây là tốp 10 cầu thủ nằm trong diện này:

10 cầu thủ có giá trị quá cao so với thực tế

1. Asier Illarramendi (Real Madrid)
Real Madrid đã phải trả số tiền lên tới 38 triệu euro cho Real Sociedad mùa Hè năm 2013 để sở hữu chữ ký của Illarramendi, biến anh trở thành bản hợp đồng mua cầu thủ nội đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những gì mà tiền vệ này thể hiện từ khi về sân Bernabeu là không đáng kể. Anh không thể cạnh tranh vị trí với Luka Modric, Angel Di Maria, Xabi Alonso, Sami Khedira và bây giờ là Toni Kroos. Ở mùa giải này, Illarramendi ra sân 7 trận tại La Liga nhưng đa phần là từ băng ghế dự bị (thi đấu 201 phút). Tại Champions League, cầu thủ 24 tuổi cũng chỉ ra sân 138 phút.

2. Mario Balotelli (Liverpool)


Balotelli đã có 39 cú dứt điểm sau 9 trận ra sân (682 phút thi đấu), trung bình 3,9 cú sút/trận (chỉ kém Aguero 5,3 và Pelle 4). Tuy nhiên, trong khi 2 cầu thủ trên đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới thì tuyển thủ Italia lại chưa có nổi bàn thắng nào tại Premier League. Tính trên tất cả các mặt trận, Balotelli mới chỉ có được 2 bàn cho The Kop. Rõ ràng, mức phí 16 triệu bảng mà Liverpool trả cho AC Milan có vẻ như là một khoản đầu tư thua lỗ trầm trọng.

3. Fernando Torres (AC Milan)
Sau một thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Liverpool, Torres bắt đầu xuống dốc không phanh từ khi chuyển sang khoác áo Chelsea với mức phí 50 triệu bảng. Hiệu suất ghi bàn của El Nino tụt giảm thảm hại, thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đầu mùa giải này, tuyển thủ Tây Ban Nha bị Chelsea tống cổ sang Milan, song anh vẫn chưa cho thấy sự trở lại của mình khi mới có được 1 bàn thắng cho Rossoneri.

4. Axel Witsel (Zenit)
Zenit có vẻ như đã bị hớ bởi khả năng "thổi giá" cầu thủ của Benfica, đội bóng rất giỏi trong việc buôn bán cầu thủ. Mức phí 33 triệu euro chuyển nhượng tuyển thủ Bỉ được đánh giá là quá cao so với khả năng thực của anh.

5. Mesut Oezil (Arsenal)


Oezil chuyển tới Arsenal từ Real Madrid với mức phí 50 triệu euro, phá vỡ kỷ lục của đội bóng. Quãng thời gian đầu, Oezil đã chứng tỏ được khả năng của mình khi thi đấu khá tốt tại sân Emirates. Tuy nhiên, thể lực hạn chế cũng như những chấn thương liên tục khiến tuyển thủ Đức dần bộc lộ điểm yếu của mình. Mùa giải này, phong độ của Oezil vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và anh ngày càng đánh mất niềm tin của CĐV đội bóng.

6. Hulk (Zenit)
Trường hợp của Hulk là tương tự như Witsel, khi Zenit đã chi 40 triệu euro để chiêu mộ "người khổng lồ xanh" từ Porto. Tuy cũng có những đóng góp nhất định vào thành công của đội bóng Nga, song chừng đó là chưa đáp ứng được với mức phí "trên trời" của anh.

7. Marouane Fellaini (M.U)
Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2013, HLV David Moyes của M.U khi ấy đã quyết định chi ra hơn 30 triệu euro để mang Fellaini về sân Old Trafford. Tuy nhiên, "đắt không sắt ra miếng", tuyển thủ Bỉ không để lại bất cứ dấu ấn gì trong mùa giải 2013/14, được dè bỉu là một trong bản hợp đồng tồi nhất mùa Hè năm đó. Bước sang mùa giải này, dưới triều đại của HLV Louis van Gaal, Fellaini đang hồi sinh, nhưng đó vẫn chưa phải là Fellaini thời còn khoác áo Everton.

8. Samir Nasri (Man City)


Samir Nasri chuyển tới Man City từ Arsenal mùa Hè năm 2011 với mức phí 27,5 triệu euro, nhưng kể từ đó ngôi sao người Pháp không thể hiện được điều mà BLĐ The Citizens kỳ vọng. Dù giành được 2 chức vô địch Premier League, song những chấn thương liên tục khiến Nasri không đóng góp quá nhiều cho đội chủ sân Etihad.

9. Gonzalo Higuain (Napoli)
Thất sủng tại Real Madrid, Higuain đã chuyển sang Napoli với mức phí cao ngất ngưởng lên tới 37 triệu euro. Đây là một thương vụ làm ăn có lãi của đội bóng thành Madrid bởi khi chiêu mộ Higuain từ River Plate họ chỉ mất có 12 triệu euro. Về cơ bản, chân sút 26 tuổi vẫn đang là cây săn bàn hàng đầu của đội bóng thành phố Naples, song với mức phí chuyển nhượng cao chót vót, rõ ràng những đóng góp đó là chưa đạt yêu cầu.

10. Fredy Guarin (Inter Milan)
Cái giá phải trả cho chính sách mua sắm ồ ạt của Inter trong giai đoạn cuối triều đại chủ tịch Morratti. Guarin chuyển tới sân Giuseppe Meazza với mức phí 11 triệu euro nhưng không để lại bất cứ dấu ấn gì. Sau 2 mùa khoác áo Inter, tiền vệ 28 tuổi chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn sau 76 trận ra sân tại Serie A. Ở mùa giải này, tuyển thủ Colombia mới có 2 bàn sau 6 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x