Trung vệ Joel Matip của Liverpool cùng 6 đồng đội khác tại ĐT Cameroon đang đối diện với án cấm thi đấu dài hạn từ FIFA do từ chối khoác áo ĐTQG.
Joel Matip (Liverpool), Andre Onana (Ajax), Guy Roland Ndy Assembe (Nancy), Allan Nyom (West Brom), Maxime Poundje (Bordeaux), Andre-Frank Zambo Anguissa (Marseille) và Ibrahim Amadou (Lille) là 7 cầu thủ người Cameroon lên tiếng từ chối khoác áo ĐTQG nước này tham dự VCK CAN 2017 diễn ra vào tháng 1 tới.
Matip sinh ra tại Đức, nhưng chọn khoác áo ĐT Cameroon và từng tham dự World Cup 2014 tại Brazil. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay cầu thủ thuộc biên chế Liverpool không chơi cho ĐTQG do mâu thuẫn với BHL cũ của đội bóng. Dù HLV hiện tại, ông Hugo Broos nhiều lần thuyết phục Matip quay lại nhưng bất thành.
Trong khi đó, hậu vệ Nyom của West Brom lại muốn ở lại đội chủ sân The Hawthorns để giữ được vị trí chính thức. Hậu vệ trẻ Maxime Poundje đang khoác áo Bordeaux dù lần đầu được triệu tập, song anh không muốn góp mặt do vẫn mong được gọi vào ĐT Pháp.
Matip và Nyom có thể bị phạt nặng khi từ chối khoác áo ĐT Cameroon
BHL ĐT Cameroon dự tính sẽ đưa vụ việc này lên FIFA nhờ can thiệp. Theo điều luật, LĐBĐ nước này hoàn toàn có thể yêu cầu FIFA cấm tất cả 7 cầu thủ này không được đá cho CLB của họ trong thời điểm diễn ra CAN, từ 14/1 đến 5/2/2017.
“Những cầu thủ này đã đặt lợi ích cá nhân trên cả ĐTQG và LĐBĐ Cameroon có quyền chống lại điều này theo nguyên tắc chung của FIFA”, HLV Broos tuyên bố.
Được biết, chiến lược gia 64 tuổi đã điền tên 7 cầu thủ này vào danh sách sơ bộ 35 người chuẩn bị cho CAN 2017, giải đấu mà ĐT Cameroon nằm ở bảng A với chủ nhà Gabon, Burkina Faso và Guinea Bissau.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Mặc dù Alexis Sanchez đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Arsenal nhưng Arturo Vidal mới là người đoạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Chile năm 2016.
Lionel Messi, Sepp Blatter, Michael Platini và mới nhất là Cristiano Ronaldo là những tên tuổi nổi bật “dính chàm”, biến năm 2016 thành năm tâm điểm về vấn nạn trốn thuế cũng như tham ô.
Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong một trận cầu thuộc hàng tồi nhất của anh mùa này. Có gì vô lý không? Có lẽ là không. Bởi nó cho thấy Ronaldo đã thật sự "tiến hóa" thành một “sát thủ” trong vòng cấm thứ thiệt.
Ibra đủ sức chơi bóng đến năm 50 tuổi; Barca cho nhiều trụ cột nghỉ Giáng sinh sớm; Bonucci gia hạn hợp đồng với Juventus đến năm 2021... là những tin nổi bật cuối ngày 19/12.
BLĐ Barcelona đã cho một số cầu thủ được nghỉ Giáng sinh sớm hơn so với các đồng đội, trong số này có bộ ba tiền đạo danh tiếng Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar.
Real Madrid đã có một màn đăng quang ngôi vô địch FIFA Club World Cup kịch tính đến nghẹt thở trên đất Nhật Bản. Đã có thời điểm ở trận chung kết, họ bị Kashima Antlers vượt lên dẫn trước và phải chờ đến hiệp phụ mới kết liễu được đối phương với tỉ số 4-2.
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam cho rằng kết quả không tốt trước Indonesia dưới thời ông Philippe Troussier là động lực để nhà cầm quân này cố gắng nhằm bù đắp lại tình hình.
HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ sẽ góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự VCK EURO 2024. Nhiều cầu thủ tên tuổi như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Jordan Henderson đã vắng mặt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn