Arsene Wenger trong tư cách quan chức FIFA

Kinh Thi
15:59 ngày 22-09-2021
Cuối tháng này, FIFA sẽ họp trực tuyến với giới quản lý bóng đá trên khắp thế giới để thảo luận về lịch thi đấu trong ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần. Trên lý thuyết, ý tưởng này do LĐBĐ Saudi Arabia đề nghị.
Arsene Wenger trong tư cách quan chức FIFA

Nhưng cũng có thể xem đây là ý tưởng của cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger. Bởi Wenger nắm mảng này trong hàng ngũ FIFA. Wenger nói gì khi vấp phải sự phản đối từ nhiều nơi?

Có chút “giãy nảy”, Arsene Wenger nói khi trả lời phỏng vấn của tờ báo Anh Telegraph: “Đây chỉ mới là đề nghị của tôi. Bản thân tôi không quyết định được điều gì. Cả thế giới bóng đá sẽ quyết định điều này (có nên tổ chức World Cup 2 năm/lần)”.

Trước đó, Wenger đã nói khá nhiều, khá kỹ về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm/lần, như trong một bài phỏng vấn của tờ báo Pháp L’Equipe. Trong tư cách Trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA – cương vị mà Wenger nhận từ năm 2019, chính ông là người đề ra kế hoạch chi tiết, cụ thể, cho việc tổ chức World Cup 2 năm/lần.

Không nói ra, nhưng “đề nghị của LĐBĐ Saudi Arabia” thật ra cũng chỉ là một thủ tục cần thiết trong kế hoạch? Phải có một đề nghị như thế, không phải từ phía Saudi Arabia thì cũng là một liên đoàn bóng đá khác, rồi ban bệ có trách nhiệm ở FIFA mới nghiên cứu, phản hồi?

Theo Wenger, World Cup theo chu kỳ 2 năm/lần là ý tưởng có lợi cho thế giới bóng đá nói chung. Có đến 166 quốc gia yêu cầu FIFA (cụ thể hơn là ban phát triển bóng đá toàn cầu mà Wenger phụ trách) nghiên cứu ý tưởng này. Và theo “kết quả nghiên cứu” của Wenger thì đấy là ý tưởng khả thi, sẽ có lợi cho thế giới bóng đá nói chung.

UEFA phản đối, giới bóng đá châu Âu nói chung là phản đối. Đặt mình trong tư cách HLV trưởng Arsenal, liệu Wenger có phản đối một ý tưởng như thế từ phía FIFA? Ông nói: “Nếu như ngược lại, tôi sẽ toàn quyền sở hữu các cầu thủ của mình trong suốt một năm, tôi có thể xem xét”.

Cựu HLV Wenger hiện là Trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA

Ngồi ở bàn giấy, trong văn phòng ở trụ sở FIFA, với chức danh “Trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu” – đấy là công việc như thế nào? Trước tiên, Wenger nói ngay rằng đấy là câu hỏi hay. Chính ông từng ngồi thừ ra, cũng ở bàn giấy, cũng chỉ để nghiền ngẫm: tóm lại, ông phải làm gì, để thúc đẩy thế giới bóng đá tiến bộ?

Ông nghĩ đến 3 điều quan trọng: giáo dục, luật bóng đá và chất lượng của các giải đấu. Ông nghĩ về việc gây ảnh hưởng đến những điều ấy. Ông nghĩ đến sự phát triển công bằng cho mọi tài năng bóng đá.

Bản thân Wenger sinh ra và lớn lên ở một làng quê, không hề được ai huấn luyện cho đến khi 19 tuổi. Sau này, ông lại huấn luyện các cầu thủ châu Phi, vốn không có nhiều cơ hội ở xuất phát điểm. Wenger muốn rằng tất cả đều có cơ hội như nhau. Và đấy là suy nghĩ gắn liền với chức danh Trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu của Wenger.

Theo Wenger, FIFA giờ đã khác xưa, về sự minh bạch tài chính. Đã có những thay đổi quan trọng. Ông đã thấy rõ một sự sứt mẻ uy tín, và đã suy nghĩ kỹ trước khi gia nhập FIFA. Và bây giờ, Wenger cho rằng FIFA nói riêng cũng như bóng đá nói chung phải có trách nhiệm đối với thế giới. Ông tin vào điều đó.

Nghe có vẻ quá cao siêu? Vậy hãy quay lại với những chi tiết cụ thể hơn, trong đời sống bóng đá cuồn cuộn. Wenger cho biết ông đã nhận được đề nghị dẫn dắt ĐT Anh vào năm 2016, sau khi Roy Hodgson ra đi. Wenger từ chối không chỉ vì khi ấy ông đang bận viết sách. Ông vẫn còn rất “máu lửa” với việc tranh chấp ngôi cao.

Khi Leicester vô địch Premier League 2016 thì Arsenal là đội á quân. Tất cả các đội danh tiếng đều xếp dưới Arsenal ở mùa ấy. Đến năm 2017 thì Arsenal đoạt cúp FA, thắng nhà vô địch Premier League là Chelsea trong trận chung kết. Năm 2018, Arsenal chỉ thua Man City trong trận chung kết League Cup và thua Atletico Madrid ở bán kết Europa League. Wenger ra đi sau mùa bóng 2017/18 ấy. Ông vẫn cho rằng mình bị chỉ trích, phán xét quá nặng nề, ác nghiệt, khi nhắc lại những thành tích như thế.

“Người ta đã không nhận ra như thế”, Wenger nói. Nhưng, ông thừa nhận: “Tôi thức dậy vào buổi sáng, sau ngày chia tay Arsenal, và nghĩ rằng mình đã thua rồi. Tôi chấp nhận được điều đó. Arsenal sẽ mãi mãi ngự trị trong tâm trí tôi. Nhưng cuộc sống của tôi, kể từ giây phút ấy, sẽ phải khác”.

Wenger bây giờ, hoặc nhiều năm sau, sẽ không thay đổi một điều: ông luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và luôn khao khát làm việc, kể cả ngay trong thời điểm chấp nhận mình đã “hết thời”, không thể làm HLV bóng đá đỉnh cao nữa. Wenger làm việc cật lực ở FIFA là vì vậy.

Bóng đá bây giờ, trong mắt Wenger, cũng đã quá khác so với thời của ông. Phẩm chất kỹ thuật ở Premier League giờ đã cao hơn. VAR giúp bóng đá tấn công phát huy tốt hơn. Chỉ có một điều mà Wenger cho là đáng lo ngại: bây giờ, người ta trả nhiều tiền cho các cầu thủ trẻ quá dễ, quá sớm…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x