Bao giờ Quả Bóng Vàng mới gặp George Weah thứ hai?

Kỳ Lâm
14:00 ngày 04-12-2018
Trong lịch sử 60 năm của mình, chỉ có duy nhất 1 lần Quả Bóng Vàng thuộc Lục địa Đen, nơi phát sinh toàn bộ mã gene của loài người. Thế nhưng, vinh quang bóng đá hầu như chẳng mấy khi soi rọi đến mảnh đất này. Chính vì thế, châu Phi chưa từng vô địch World Cup, và cũng chỉ có cầu thủ đoạt Quả Bóng Vàng 1995.
Bao giờ Quả Bóng Vàng mới gặp George Weah thứ hai?
Người châu Phi đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này đó là George Weah, cựu cầu thủ AC Milan và là đương kim tổng thống nước Cộng hòa Liberia. Hơn 60 Quả Bóng Vàng đã được trao, nhưng chỉ có một Quả Bóng Vàng thuộc về giới cầu thủ châu Phi. Một tỉ lệ quá chênh lệch. Vậy liệu một cầu thủ xuất thân từ Lục địa Đen có bao nhiêu phần trăm cơ may để đoạt Quả Bóng Vàng trong tương lai? Đó là một câu hỏi hóc búa mà đến Pele cũng không thể đưa ra một đáp án bừa bãi. 

Tính ở thời điểm hiện tại, châu Phi đang có ngôi sao Mohamed Salah sở hữu tố chất để đua tranh được Quả Bóng Vàng. Cũng giống như ngài Weah, Salah chào đời, được nuôi mớm và trưởng thành trong phạm vi bóng đá châu Phi trước khi cất bước sang châu Âu tìm kiếm vinh quang. Nhưng càng ngày, càng có ít tài năng trẻ đi theo con đường này. 

Bây giờ, cầu thủ trẻ của châu Phi bị tách rời khỏi Lục địa Đen sớm hơn. Ví dụ như cách mà người đồng đội Sadio Mane ở Liverpool đã trải qua: được đào luyện tại học viện bóng đá Generation Foot tại Senegal trước khi lọt vào mắt xanh của giới tuyển trạch viên của Metz (Pháp) sau đó là Red Bull Salzburg (Áo). 

Salah chỉ có thể đoạt QBV châu Phi bởi ĐT Ai Cập khó có thể vô địch World Cup
Salah chỉ có thể đoạt QBV châu Phi bởi ĐT Ai Cập khó có thể vô địch World Cup

Những lò bóng đá của Red Bull đang làm rất tốt việc mài giũa những viên ngọc thô, phát triển kỹ năng cơ bản cho các cầu thủ trẻ, mà một sản phẩm điển hình cũng chính là người đồng đội của Salah và Mane tại Liverpool - Naby Keita. Hiện nay, ngôi sao của lò Red Bull là Diadie Sammesekou và Amadou Haidara cũng đang tìm đường tiếp bước Keita để lập nghiệp.  

Và còn những trường hợp bị tách rời khỏi bóng đá châu Phi sớm hơn nữa. Ví dụ như ngôi sao Wilfried Zaha của Bờ Biển Ngà, người sinh ra ở vùng Abijan nhưng lại theo gia đình chuyển đến Anh quốc định cư từ khi còn rất nhỏ. Thế nên, ngôn ngữ sân cỏ, tư duy bóng đá và phong cách sống của Zaha đậm đặc chất Anh quốc hơn là Bờ Biển Ngà. 

Thế nên, Zaha đã được triệu tập vào các đội tuyển trẻ của bóng đá Anh, thậm chí, nếu được FA đánh giá là tài năng bóng đá thì chắc chắn tiền vệ này đã khoác Tam Sư rồi chứ không phải là tuyển thủ Bờ Biển Ngà như bây giờ. Tương tự là trường hợp của tài năng gốc Phi Jean Philippe-Gbamin, người sinh ra tại Bờ Biển Nga và đang khoác áo đội trẻ của Pháp; là Alex Iwobi – chào đời ở Lagos (Nigeria) nhưng hiện đang khoác áo U19 Anh. 

Những cầu thủ sinh ở châu Âu, chọn khoác áo châu Phi cũng khó có cơ may đoạt QBV
Những cầu thủ sinh ở châu Âu, chọn khoác áo châu Phi cũng khó có cơ may đoạt QBV

Điểm chung của những cầu thủ gốc châu Phi được đào luyện theo kiểu này là họ có thể là những tiền vệ, tiền đạo giàu sức mạnh, tốc độ, có nền tảng kỹ thuật tốt và được chơi ở những giải đấu hạng cao nhưng không có ai trong số họ đóng vai trò nhân vật chủ chốt tại CLB hay ĐTQG, thậm chí chẳng thể tiệm cận tầm vóc của tiền vệ Yaya Toure, người đã đi theo con đường này từ trước họ rất lâu. 

Còn rất nhiều các hảo thủ gốc Phi nữa đang làm mưa gió trên sân cỏ thế giới, nhưng chỉ có điều, thứ bóng đá mà họ được đào tạo là của châu Âu, nơi họ sinh ra, lớn lên và được đào tạo bóng đá. Đó là trường hợp của các ngôi sao như Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez và Kalidou Koulibaly.

Ở 3 trường hợp trên, họ đều sinh ra và lớn lên tại nước Pháp nhưng lại lựa chọn thi đấu cho quê cha, đất tổ ở châu Phi vì một hoặc nhiều lý do. Tuy nhiên, sự lựa chọn này đều đem lại kết quả nghiệt ngã, bởi các nền bóng đá châu Phi không đủ sức để thống trị trên sân khấu toàn cầu. Kết quả cay đắng "không có đại diện châu Phi lọt vào bán kết World Cup 2018" là ví dụ điển hình. 

QBV sẽ có khả năng về tay một cầu thủ chấu Âu gốc Phi trong tương lai nhưng vinh quang đó không phải của châu Phi
QBV sẽ có khả năng về tay một cầu thủ chấu Âu gốc Phi trong tương lai nhưng vinh quang đó không phải của châu Phi

Và các tuyển thủ lựa chọn "màu cờ châu Phi" cũng phải ngậm đắng nuốt cay khi nhìn về Quả Bóng Vàng. Bởi theo định kiến truyền thống, phần thưởng này thường ưu ái những người đoạt được vinh quang tại các giải đấu danh giá như World Cup hay EURO… 

Đối lập với nhóm cầu thủ gốc Phi sinh trưởng ở châu Âu nhưng lựa chọn Lục địa Đen là những cầu thủ lựa chọn khoác áo quốc gia châu Âu mà mình sinh ra. Rất nhiều ngôi sao thuộc nhóm này như: Kylian Mbappe, Paul Pogba, Ousmane Dembele, N’Golo Kante, Samuel Umtiti, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Benjamin Mendy, Presnel Kimpembe, Steven Nzonzi, Blaise Matuidi, Djibril Sidibe, Adil Rami và Steve Mandanda. Họ đều là tuyển thủ Pháp gốc Phi. 

Không ngẫu nhiên mà người ta gọi đùa ĐT Pháp trong 20-30 năm trở lại đây là "đội bóng châu Phi". Bởi có quá nhiều cầu thủ gốc Phi đã, đang và sẽ khoác áo Les Bleus. Ngoài những người kể trên còn là vô số danh thủ đang xếp hàng để được triệu tập như Tanguy Ndombele, Dayot Upamecano, Karim Benzema, Tiemoue Bakayoko, Wissam Ben Yedder, Alassane Plea, Abdou Diallo, Issa Diop, Mousa Dembele, Kurt Zouma, Mousa Sissoko, Mouctar Diakhaby, Malang Sarr…

Đích đến cuối cùng của các tài năng châu Phi đều chỉ cố gắng được như Yaya Toure
Đích đến cuối cùng của các tài năng châu Phi đều chỉ cố gắng được như Yaya Toure

Ở nhiều đội tuyển châu Âu khác như Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh cũng đều có sự góp mặt đông đảo của cầu thủ gốc Phi mà tên tuổi cũng không hề tầm thường. Điểm qua có thể thấy Dele Alli, Romelu Lukaku, Leroy Sane, David Alaba, Memphis Depay, Jonathan Tah, Michy Batshuayi, Antonio Rudiger, Jerome Boateng, Manuel Akanji, Inaki Williams, Tilo Kehrer, Serge Gnabry…

Tuy nhiên, nếu một trong những cầu thủ này có đoạt Quả Bóng Vàng thì châu Phi cũng chẳng được một miếng danh giá nào thực sự như ngày xưa George Weah làm rạng rỡ cả Lục địa Đen. Có chăng chỉ là một chút chú thích bên cạnh Quả Bóng Vàng đó – "gốc Phi" – mà thôi!

Thế nên, chớ có mong chờ một ngày nào đó châu Phi xuất hiện Quả Bóng Vàng như ngài Weah. Đó là một cơn mơ hoang đường!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x