Nếu thỏa thuận được thực hiện, Hoàng thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi sẽ trở thành chủ tịch mới của Newcastle. Việc tiếp quản Chích Chòe sẽ tương tự như việc tiếp quản Man City của Tập đoàn Abu Dhabi United của Sheikh Mansour năm 2008 hay PSG của Nasser Al-Khelaifi vào năm 2011.
Javier Garrido là một cầu thủ của Man City tại thời điểm tiếp quản đã tiết lộ quy trình thay đội của một CLB bóng đá châu Âu diễn ra thế nào khi thuộc về người Ả Rập: "Man United vượt trội hơn nhiều so với Man City. Nhưng kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản, mọi chuyện đã ngược lại. Việc mua Carlos Tevez năm 2009 đã làm tổn thương Man United và Quỷ Đỏ bắt đầu coi Man City là đối thủ."
Khi Garrido gia nhập Man City vào năm 2007, danh hiệu gần nhất của CLB này là League Cup năm 1976, trong khi chức VĐQG cuối cùng của họ là vào năm 1968. Họ thậm chí đã rơi xuống giải Hạng Ba vào đầu thế kỷ 21. Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 2008.
Việc ký hợp đồng với Robinho với giá hơn 30 triệu bảng là một dấu hiệu thực sự cho thấy chủ sở hữu mới của Man City rất nghiêm túc. “Sau kỳ nghỉ Hè, họ nói với chúng tôi rằng CLB đã được bán. Những cầu thủ như Vincent Kompany, Pablo Zabaleta và Robinho đã đến và chủ mới có ý định đầu tư mạnh tay rõ ràng. Đó là một bước ngoặt. Cậu ta đến từ Real Madrid và là một tuyên ngôn lớn lao của chúng tôi”, Garrido nói.
Kể từ khi Man City được tiếp quản vào năm 2008, họ đã chi 1,85 tỷ euro cho các tân binh, bao gồm những ngôi sao như David Silva, Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling và Rodri. Ngoài ra, họ còn xây dựng Học viện bóng đá - một cơ sở đào tạo hiện đại của CLB và Tập đoàn Bóng đá Thành phố, người sở hữu 9 CLB trên khắp thế giới.
Man City đã đạt được thành công lớn trên sân cỏ, giành được 4 chức vô địch Premier League, nhưng thành công không đến ngay sau khi tiếp quản.
“Phải mất nhiều thời gian hơn một chút so với suy nghĩ của các chủ sở hữu nhưng vì bàn thắng của Aguero trước QPR đã đem về chức vô địch Premier League năm 2012 và tất cả đã trôi chảy. Họ biết rằng, với sự đầu tư và tham vọng, họ có thể phát triển hùng mạnh. Hơn nữa, việc bổ nhiệm HLV Pep Guardiola đã giúp họ trở thành ứng cử viên cho mọi thứ."
PSG cũng đã trở thành một trong những CLB thành công nhất ở châu Âu nhờ sự xuất hiện của những ông chủ giàu có trong năm 2011. Những đại gia Qatar đã đến và họ bắt đầu nâng cấp sân tập và sân vận động. Vào mùa Hè 2011, PSG đã chi 107 triệu euro cho Javier Pastore, Thiago Motta, Kevin Gameiro và Blaise Matuidi...
Kể từ đó, PSG đã chi 1,25 tỷ euro cho Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Angel Di Maria và tiếp tục giành 7 danh hiệu Ligue 1 và một số các danh hiệu khác. Giống như Man City, PSG luôn tạo ra những BHĐ lớn với mức lương khổng lồ, để đạt đến đẳng cấp của Real Madrid và Barcelona. Mặc dù chưa thể vô địch Champions League nhưng PSG hiện là một trong những đội bóng hay nhất thế giới.
XEM THÊM
M.U đang chịu thử thách khó khăn nhất trong lịch sử
Covid-19: Nỗi lo của Kante, nỗi lo của Premier League
5 cầu thủ vô duyên với giải cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất năm
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn