M.U đang chịu thử thách khó khăn nhất trong lịch sử

Vũ Qua
11:08 ngày 22-05-2020
Đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tại Old Trafford, khi PCT Ed Woodward thừa nhận Man United bị tấn công về mặt tài chính.  
M.U đang chịu thử thách khó khăn nhất trong lịch sử

Ed Woodward đã tóm tắt cuộc khủng hoảng hiện tại là đáng báo động. Vị PCT điều hành CLB này dã nói với các nhà đầu tư rằng đại dịch Covid-19 chính là kẻ thù lớn nhất trong lịch sử 142 năm của Man United. 

Giám đốc điều hành Richard Arnold cũng nó rằng: "CLB này đã phải chịu 2 cuộc Thế chiến, một cuộc suy thoái toàn cầu, một cuộc khủng hoảng tín dụng và một đại dịch trước đó". Đấy là còn chưa đến tính đến thảm họa Munich. Thế những CLB vẫn trụ vững và phát triển mạnh mẽ.

Và Arnold đã nói thêm rằng, sự phân nhánh kinh tế từ đại dịch toàn cầu Covid-19 lần này sẽ tiếp tục giúp CLB tạo ra tiếng vang trong nhiều năm tới.

Nếu chúng ta theo dõi một CLB từng 20 lần vô địch nước Anh và Premier League nhưng đã có nhiều năm gần đây không có thành công về mặt thành tích và tài chính, chúng ta sẽ tự hỏi làm thế nào để CLB đó vượt qua một cơn bão đang thổi bay cả Man United.

Nếu bạn là người ủng hộ CLB Man United, chắc chắn sẽ lo lắng rằng đội bóng kiếm tiền ở mảng kinh doanh bóng đá mạnh nhất nước Anh đang mất quyền kiểm soát để giành lại những ngày vinh quang đó. Trong một vài năm qua, nhiều vấn đề rắc rối lại do chính CLB gây ra cho mình.

Ed Woodward phủ nhận nguyên nhân nợ nần của M.U gia tăng là do lỗi của nhà Glazers

Hàng trăm triệu bảng đã bị lãng phí vào những vụ chuyển nhượng sai lầm, lẫn như những quyết định bổ nhiệm HLV tai họa. Nguồn lực đáng quý đó đã bị biến thành tro bụi và không thể giúp ích gì cho đội bóng.

Những con số tài chính mới nhất mà Woodward đã công bố hôm qua, cho thấy không phải do lỗi của nhà Glazers hay của chính ông ta đã cản trở những nỗ lực sửa chữa những sai lầm.

Tất nhiên, điều đó phần nào cho thấy rằng, việc Man United không tham dự Champions League 2019/20 là một lý do khiến họ kiếm ít tiền hơn trong mùa giải này.

Nhưng cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm cho tình thế trở nên tồi tệ hơn. Giám đốc tài chính Cliff Baty cho biết: "Ước tính, Covid-19 đã làm Man United mất khoảng 23 triệu bảng doanh thu tính đến cuối tháng Ba vừa qua".

Trong số 23 triệu bảng đó, 15 triệu bảng là số tiền phải bồi hoàn cho các đài truyền hình đã mua bản quyền phát song Premier League vì lịch thi đấu bị gián đoạn, ngay cả khi mùa giải có thể được tiếp tục.

Khoản lỗ 8 triệu bảng còn lại đến từ các trận đấu bị hoãn, các cửa hàng Megastore ở Old Trafford bị đóng cửa và các yếu tố liên quan đến đại dịch khác.

NHM của Man United sẽ kinh hoàng khi biết khoản nợ ròng của CLB này đã tăng từ 127,4 triệu bảng lên tới 429,1 triệu bảng. Điều đó làm cho tổng số nợ của Man United hiện nay là 531 triệu bảng.

Việc kinh doanh của MU đình đốn do COVID-19 được cho là nguyên nhân lớn dẫn tới khủng hoảng

Tháng 9/2019, nợ ròng mới ở mức 203,6 triệu bảng - mức thấp nhất kể từ khi nhà Glazers thanh toán xong khoản nợ 540 triệu bảng dung cho việc thâu tóm CLB năm 2005.

Nhưng nợ chỉ là vấn đề nếu CLB này không được hoạt động để kiếm tiền. Điều khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho Man United - và cho mọi CLB khác - là họ không biết cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu và bóng đá và thế giới sẽ như thế nào sau đó.

Những người làm kinh doanh rất ghét sự không chắc chắn và không có CLB nào giống một nhà kinh doanh hơn Man United. Một trong số ít những điều họ biết chắc là, nếu không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới, đối tác adidas sẽ cắt giảm 30% mức tài trợ hàng năm.

Khoản lỗ trước thuế của Man United là 28,55 triệu bảng trong 3 tháng tính đến ngày 31/3/2020, trong đó bao gồm phần tiền thanh toán đầu tiên trị giá 46,6 triệu bảng cho thương vụ chiêu mộ Bruno Fernandes.Tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu trở thành cầu thủ có ích cho đội bóng của Solskjaer.

Bruno Fernandes đã góp phần khiến khoản nợ trong 3 tháng đầu năm phát sinh

Nhưng Man United cần mang về nhiều ngôi sao có tầm cỡ tương tự để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ của họ. Người ta vẫn cho là Man United có sẵn khoản ngân sách 200 triệu bảng để chiêu mộ những cầu thủ như Jadon Sancho và Jack Grealish trong mùa Hè này.

Nhưng khi viễn cảnh vung tiền để cải tổ đội hình lại bị đập nát bởi khủng hoảng nợ nần, doanh thu giảm sút, liệu những cầu thủ như Sancho có thể đặt ra câu hỏi rằng, liệu Old Trafford có thực sự là điểm đến tốt nhất.

Bởi dựa vào những số liệu mới nhất của Man United, chúng ta sẽ thấy đại dịch sẽ khiến Quỷ đỏ càng khó lấy lại vị trí đầu lĩnh ở cả trong và ngoài sân cỏ.

XEM THÊM

Covid-19: Nỗi lo của Kante, nỗi lo của Premier League

Maguire & Klopp, những kẻ lạc quan giữa tâm dịch

Chelsea cho phép Kante nghỉ luôn hết mùa giải

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x