
Loạt trận FIFA Days lần này kéo dài hơn thường lệ, với mỗi đội tuyển có thể thi đấu tới 4 trận. Hậu quả vì thế cũng nghiêm trọng hơn. Chấn thương và những vấn đề thể chất trở thành mối lo lớn cho các CLB có cầu thủ lên tuyển.
Thống kê dưới đây bao gồm những cầu thủ thuộc đội một của các CLB tại 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, bị chấn thương hoặc gặp vấn đề thể chất khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia (bao gồm cả các đội tuyển trẻ). Chẳng hạn, Javi Hernandez (Espanyol) và Fran Gonzalez (Sevilla), những người gặp vấn đề trong thời gian khoác áo U21 Tây Ban Nha; hoặc Ethan Mbappe (Lille) và Senny Mayulu (PSG), hai cầu thủ buộc phải rời sân trước giờ nghỉ trong trận U21 Pháp gặp U21 Estonia.
Premier League của Anh là giải đấu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 16 trường hợp, đứng trên Serie A với 14 trường hợp và La Liga với 13 trường hợp. Xếp sau là Ligue 1 với 9 trường hợp và Bundesliga với 8 trường hợp.
La Liga: 13 trường hợp, trong đó có nhiều ngôi sao
La Liga mất 13 cầu thủ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, trong đó có những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, Raphinha và Nico Williams.
Real Madrid đón Mbappe và Konate trở lại từ đợt tập trung của ĐT Pháp trong tình trạng gặp vấn đề về thể chất, trong khi Barcelona phải theo dõi tình hình của Raphinha và Eric Garcia. Cầu thủ người Brazil bị thay ra sau hiệp một trận gặp Australia do khó chịu ở đùi phải. Sau đó, Raphinha rời Selecao khi các kết quả kiểm tra phát hiện một vùng phù cơ nhỏ, dù những xét nghiệm tiếp theo đã loại trừ khả năng chấn thương nghiêm trọng hơn.
Nico Williams (Bilbao) cũng không thể hoàn thành đợt tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha do gặp vấn đề về cơ, trong khi Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) buộc phải rời trại tập trung của ĐT Tây Ban Nha. Những trường hợp tương tự còn có Martin Satriano (Getafe), người trở về sớm từ ĐT Uruguay do gặp vấn đề ở đầu gối. Ba cầu thủ của Celta Vigo cũng rơi vào tình cảnh tương tự, gồm Ristic, Starfelt và Caceres.

Betis cũng đón Junior Firpo trở về trong tình trạng không đạt thể trạng tốt nhất. Cầu thủ này bị chấn thương cơ khép bên trái khi thi đấu cho đội tuyển CH Dominica. Danh sách các cầu thủ tại Tây Ban Nha khép lại với Javi Hernandez của Espanyol và Fran Gonzalez của Sevilla, cả hai đều gặp vấn đề trong thời gian khoác áo U21 Tây Ban Nha. Tổng cộng, 13 cầu thủ thuộc đội một các CLB La Liga gặp vấn đề về thể chất trong đợt tập trung này.
Premier League chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
Premier League dẫn đầu thống kê với 16 cầu thủ bị ảnh hưởng. Trong số đó có Kai Havertz và Christos Tzolis của Arsenal; Alexander Isak và Cody Gakpo của Liverpool; Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui của MU; Mikkel Damsgaard của Brentford; Alex Scott của Bournemouth; cùng Brian Brobbey và Dan Ballard của Sunderland.
Một số cầu thủ Man City cũng gặp vấn đề trong các trận đấu quốc tế, bao gồm Nico O'Reilly và Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy yêu cầu được thay ra trong trận đấu giữa Na Uy và Bồ Đào Nha do kiệt sức và khó chịu ở cơ. Trường hợp của Haaland không nghiêm trọng và anh sẽ thi đấu vào cuối tuần này.
Jeremy Jacquet, Ezri Konsa cùng hai cầu thủ Hà Lan Jan Paul van Hecke và Micky van de Ven cũng gặp vấn đề. Trường hợp của Van de Ven không gây ra hậu quả nghiêm trọng, dù anh phải rời sân trong trận Hà Lan – Serbia sau khi bị giẫm mạnh vào bàn tay.
Serie A có 14 trường hợp
Serie A ghi nhận 14 cầu thủ gặp vấn đề và là giải đấu có số trường hợp bị ảnh hưởng về thể chất nhiều thứ hai. Emil Holm, Pervis Estupinan, Antonio Raimondo, Nicolò Zaniolo, Costantino Favasuli, Niccolò Fortini, Giacomo Raspadori, Albert Gudmundsson, Antonio Vergara, Giovanni Fabbian, Morten Frendrup, Koni de Winter, Zeki Celik và Ange-Yoan Bonny là những cầu thủ thuộc các CLB Serie A gặp vấn đề trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Các đội tuyển trẻ cũng đóng vai trò đáng kể trong những trường hợp tại Italia. Raimondo, Favasuli và Fortini dính chấn thương khi tập trung cùng đội U21 Italia, trong khi Bonny bị ảnh hưởng trong thời gian làm nhiệm vụ cùng đội trẻ Pháp.
Trong số những trường hợp đáng chú ý hơn có Favasuli, người bị chấn thương cơ thẳng đùi độ hai; Zaniolo và Raspadori, những cầu thủ gặp vấn đề ở cơ nhị đầu đùi; cùng Gudmundsson, người bị trật khớp vai khi thi đấu cho đội tuyển Iceland.
Ferran Torres là tổn thất đáng chú ý nhất của Ligue 1
Ligue 1 ghi nhận 9 trường hợp, trong đó có một tuyển thủ Tây Ban Nha đáng chú ý: Ferran Torres. Tiền đạo này thuộc biên chế PSG, vì vậy được tính vào thống kê của giải vô địch Pháp sau khi phải rời ĐT Tây Ban Nha do tình trạng khó chịu dai dẳng ở mắt cá chân.

Đồng đội của Ferran Torres, Senny Mayulu, cũng gặp vấn đề trong đợt tập trung này khi khoác áo đội U21 Pháp. Ethan Mbappe của Lille rơi vào tình cảnh tương tự. Cả hai đều phải rời sân trong hiệp một trận đấu giữa U21 Pháp và U21 Estonia.
Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Aleksandr Golovin và Amadou Haidara là những cái tên còn lại, hoàn tất danh sách 9 trường hợp được ghi nhận tại giải đấu cao nhất nước Pháp.
Bundesliga là giải đấu chịu ảnh hưởng ít nhất
Cuối cùng, Bundesliga ghi nhận 8 cầu thủ gặp chấn thương, trong đó Jamal Musiala là một trong những trường hợp nổi bật nhất. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern bị chấn thương cơ ở đùi phải trong lúc khởi động trước trận Đức gặp Hà Lan, thậm chí không thể bắt đầu trận đấu.
Hamburg là một ví dụ về CLB mất hai cầu thủ trong đợt tập trung này. Tiền đạo người Đan Mạch Albert Grønbæk bị rách cơ trong trận gặp Na Uy, trong khi Patson Daka trở lại CLB trong tình trạng chấn thương sau khi thi đấu cho Zambia.
Ben Seghir của Bayer Leverkusen; Vermeeren và Nusa của Leipzig; Can Uzun của Eintracht Frankfurt; cùng Wanner của Borussia Monchengladbach cũng gặp vấn đề. Trường hợp của Wanner xảy ra trong thời gian anh tập trung cùng đội U21 Đức.
Như vậy, sau 16 ngày bóng đá quốc tế, tổng cộng 60 cầu thủ thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã dính chấn thương hoặc gặp các vấn đề về thể chất. Trung bình mỗi giải đấu có 12 cầu thủ bị ảnh hưởng, ngay trước khi các CLB trở lại thi đấu vào cuối tuần này, sau khi tạm gác các giải vô địch quốc gia từ giữa tháng 9. Nhiều tuyển thủ trở về với lịch trình thi đấu dày đặc hơn và, trong một số trường hợp, lại phải ghé thăm phòng điều trị chấn thương.


























