Chủ tịch FIFA muốn tổ chức World Cup 3 năm/lần sau thành công tại Qatar

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:24 ngày 20-12-2022
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn tổ chức World Cup 3 năm một lần như một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm cách mạng hóa bóng đá quốc tế.
Chủ tịch FIFA muốn tổ chức World Cup 3 năm/lần sau thành công tại Qatar

Thành công về mặt thương mại và thể thao của VCK ở Qatar đã thúc đẩy ông Infantino. Mới tuần trước, người đàn ông đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh này ra thông báo giải Club World Cup mở rộng sẽ diễn ra vào năm 2025, bất chấp không có gì đảm bảo được sự ủng hộ của các cầu thủ, câu lạc bộ và các liên đoàn thành viên.

Chủ tịch Infantino tin rằng việc tổ chức World Cup vào giữa mùa đông của châu Âu trong tháng qua đã chứng tỏ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, cho thấy bóng đá có thể tiếp tục phát triển và toàn cầu hóa. Dẫu cho những lo ngại về sự kiệt sức và chấn thương hàng loạt của những cầu thủ ở Qatar, World Cup 2022 đã mang đến một màn trình diễn hấp dẫn bậc nhất lịch sử, tạo ra doanh thu kỷ lục 7,56 tỷ USD - tăng hơn 1 tỷ USD so với World Cup 2018 ở Nga.

Tham vọng dài hạn của Infantino là thiết lập một chu kỳ giải đấu hoàn toàn mới, trong đó World Cup diễn ra 3 năm một lần, với Club World Cup và các giải đấu cấp châu lục như EURO được tổ chức vào những năm khác. Dĩ nhiên, những sự cải cách chỉ có thể diễn ra sau World Cup 2030, do các cuộc bàn thảo giữa các bên liên quan về lịch thi đấu quốc tế từ năm 2024 đến năm 2030 sắp kết thúc.

Ông Infantino có thời gian để thực hiện cuộc cách mạng của mình, khi nói rõ vào tuần trước rằng ông dự định sẽ nắm quyền đủ 3 nhiệm kỳ với tư cách là chủ tịch FIFA. Điều này sẽ giúp người đàn ông 52 tuổi tại vị cho đến năm 2031. Dù vậy, Infantino sẽ phải đối mặt với một trận chiến lớn để tiếp tục trở thành người lãnh đạo tối cao của FIFA, bất chấp nhận được sự ủng hộ từ 2 liên đoàn là châu Phi và châu Á.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã cùng nhau phản đối đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần từng được Arsene Wenger đưa ra, và có khả năng phản đối ý tưởng mới nhất của FIFA.

FIFA từ chối bình luận về điều này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mbappe & kiệt tác dang dở Mbappe & kiệt tác dang dở

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Kylian Mbappe (20/12/1998), người đã không có được món quà sinh nhật ao ước là cúp vàng thế giới ở Qatar. Nhưng bước ra từ trận chung kết thất bại là một huyền thoại đích thực.

  • Những xu hướng mới lên ngôi tại World Cup 2022 Những xu hướng mới lên ngôi tại World Cup 2022

    World Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Argentina, đội giành chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở trận chung kết sau những loạt đá luân lưu 11m. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại giải đấu diễn ra trên đất Qatar qua những xu hướng chính.

  • Aguero trở thành 'cầu thủ thứ 27' của Argentina bằng cách nào? Sergio Aguero: 'Cầu thủ thứ 27' của Argentina

    Cựu tiền đạo Sergio Aguero đã ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina như thể là một thành viên chính thức của đội. Ánh mắt rạng ngời, hạnh phúc là điều mà đông đảo người hâm mộ đã được chứng kiến ở El Kun, và anh thực sự đã có không ít đóng góp cho Albiceleste tại hậu trường, đặc biệt về mặt tinh thần.

  • Griezmann đánh mất mình đúng lúc ĐT Pháp cần anh nhất Griezmann đánh mất mình đúng lúc ĐT Pháp cần anh nhất

    Tiếc cho Antoine Griezmann, chơi xuất sắc cả giải nhưng đến trận quan trọng nhất thì đánh mất mình. Didier Deschamps sẽ không bao giờ thay Griezmann nếu học trò cưng của ông không chơi tệ dưới mức cho phép, nhất là lại trong một trận chung kết được kỳ vọng đến vậy.

  • Áo choàng của Messi gây chia rẽ gay gắt Vì sao Messi mặc áo choàng lên nhận cúp vô địch thế giới?

    Màn nâng cúp ở chung kết World Cup 2022 của Lionel Messi, trong đó nổi bật là khi anh khoác lên trang phục truyền thống của cộng đồng Ả-rập đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn.

  • Trận chung kết đầy cảm xúc với giới bóng đá Việt! Trận chung kết World Cup 2022 đầy cảm xúc với giới bóng đá Việt

    Người hâm mộ thế giới đã được chứng kiến trận chung kết World Cup 2022 đầy cảm xúc và có thể xem là hay nhất của bóng đá thế giới. Sau trận đấu, rất nhiều những chia sẻ của mọi người về trận cầu kinh điển kể trên, giới bóng đá Việt Nam càng không ngoại lệ.

  • 10 lý do khiến trận chung kết World Cup 2022 trở thành vĩ đại nhất trong lịch sử 10 lý do trận chung kết World Cup 2022 vĩ đại nhất trong lịch sử

    Argentina và Pháp đã cống hiến cho khán giả một trận đấu thực sự mãn nhãn với đầy đủ tất cả những yếu tố làm nên một vở kịch vĩ đại. Dưới đây là 10 lý do để tin rằng, trận đấu ở Lusail vừa qua chính là trận chung kết vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.

  • Bale, Ronaldo lọt đội hình tệ nhất World Cup 2022 Bale, Ronaldo lọt đội hình tệ nhất World Cup 2022

    Dù đã ghi bàn trên đất Qatar nhưng các ngôi sao Gareth Bale và Cristiano Ronaldo vẫn không thoát được đội hình tệ nhất World Cup 2022, theo bình chọn của các kênh truyền thông uy tín.

  • World Cup 2022: Penalty vẫn là nỗi niềm của bóng đá Pháp Penalty vẫn là nỗi đau của bóng đá Pháp

    Chấm luân lưu tiếp tục mang tới nỗi buồn dài vô tận cho người Pháp. Liên tiếp trở về từ cõi chết khi bị Argentina duy trì lợi thế dẫn bàn từ hiệp chính tới hiệp phụ, nhưng Pháp lại không thể thắng được loạt luân lưu định mệnh, vì nhiều lý do khác nhau. 

  • Argentina vô địch xứng đáng nhờ nguồn cảm hứng Messi Argentina vô địch xứng đáng nhờ nguồn cảm hứng Messi

    Ở trận chung kết đêm Chủ nhật vừa qua, Argentina đã phế truất ĐT Pháp để lần thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch thế giới. Đội bóng xứ sở Tango hoàn thành mục tiêu giành cúp vàng tại Qatar với nguồn cảm hứng bất tận mang tên Lionel Messi.

  • World Cup 2022: Buenos Aires ngập tràn trong không khí lễ hội Buenos Aires ngập tràn trong không khí lễ hội

    Bầu không khí lễ hội với sự hân hoan tột độ đã được biển người tạo ra ở Buenos Aires, sau khi Argentina đánh bại Pháp để trở thành nhà vô địch của World Cup 2022. Đây mới chỉ là màn dạo đầu cho bữa tiệc ăn mừng kỳ tích mà Messi và đồng đội tạo ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x