Cuộc sống ngoài sân cỏ và tình trường nên thơ của Pele

Khương Thượng
07:43 ngày 30-12-2022
"Vua bóng đá" Pele đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 và những di sản của ông còn mãi với thế hệ mai sau, không chỉ là từ hơn 1.000 bàn thắng mà còn vì các câu chuyện bên ngoài sân cỏ.

Được giao thực hiện một bức chân dung của Pele vào năm 1977, nghệ sĩ Andy Warhol đã  nói rằng: "Pelé là một trong số ít người mâu thuẫn với ý nghĩ của tôi: thay vì 15 phút nổi tiếng, anh ấy sẽ nổi tiếng trong 15 thế kỷ."

Nó tóm tắt một cách độc đáo sự ngưỡng mộ dành cho cầu thủ bóng đá được nhiều người coi là vĩ đại nhất và cũng là người đang được cả thế giới tiếc thương khi ra đi ở tuổi 82. Đó là "Vua bóng đá" Pele. Pele được những người đương thời coi là người giỏi nhất nhưng sự kính trọng dành cho cầu thủ người Brazil còn vượt ra ngoài sân vận động và đi vào các lĩnh vực thể thao, chính trị và văn hóa đại chúng.

Pele không chỉ là biểu tượng của bóng đá

Không ai có thể nhớ một cách chắc chắn tuyệt đối rằng Edson Arantes do Nascimento - được biết tới với cái tên ngắn gọn nhưng bốn chữ cái đó đã nhận được sự công nhận và tôn trọng ở khắp nơi trên thế giới. Có lần một phóng viên hỏi Pele liệu danh tiếng của ông có thể so sánh với danh tiếng của Chúa Giê-su hay không, ông trả lời: 'Có những nơi trên thế giới mà Chúa Giê-su không được nhiều người biết đến'.

Sự nghiệp ghi bàn của Pele bắt đầu và không ntwfng ở tuổi 15. Đến năm 17 tuổi, Pele đã vô địch World Cup. Sau đó, ông lại truyền cảm hứng cho Brazil để giành thêm hai chiếc cúp nữa vào năm 1962 và 1970. Cuối cùng, Pele đã ghi được 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu, được công nhận là Kỷ lục Guinness Thế giới mặc dù bị nhiều người tranh cãi vì có nhiều trận đáu mà chẳng ai biết có chính xác hay không.

Nhưng cuộc sống xa sân cỏ của Pele cũng đầy màu sắc như màu áo vàng trứ danh của Brazil. Ông kết hôn ba lần - lần cuối cùng khi ông 75 tuổi và trải qua nhiều cuộc tình. Ông có ít nhất 7 người con bởi những bà mẹ khác nhau.

Một số người cho rằng Pele đã làm hoen ố sự thuần khiết trong di sản bóng đá của mình thông qua chủ nghĩa thương mại - ông đã quảng cáo mọi thứ từ Coca-Cola đến Viagra - nhưng mặc dù ông là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất trong thời đại của mình. Tất nhiên nó thua xa so với bây giờ nhưng phải nói rằng, mỗi thời mỗi khác nên không thể so sánh. Mọi thứ chỉ là tương đối.

Pele đã có 1 cuộc đời đặc biệt

Michel Platini, cựu cầu thủ nổi tiếng, đã ghi nhận sự khác biệt giữa cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của Pele. "Có Pele là cầu thủ bóng đá và có Pele là đàn ông nhưng khi ông ấy chơi bóng, Pele là Chúa". 

Cậu bé Pele lớn lên trong cảnh nghèo khó ở khu ổ chuột Tres Coracoes, con trai của cầu thủ bóng đá Joao Ramos do Nascimento (biệt danh Dondinho) và Celeste Arantes. Ông được đặt theo tên của nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison nhưng không có chữ 'i' - tuy nhiên biệt danh mà thế giới biết đến anh ta có thể xuất phát từ việc cậu bé không thể phát âm tên của thủ môn địa phương Vasco da Gama Bile, mặc dù Pele chưa bao giờ chứng thực câu chuyện.

Có 1 cậu bé Pele yêu bóng đá

Thừa hưởng gen bóng đá từ cha mình, Pele thường chơi trên đường phố với một chiếc tất nhét đầy báo và buộc bằng dây, hoặc bằng một quả bưởi. Đó là tài năng bẩm sinh của Pele. Huấn luyện viên đội trẻ của Pele đã tuyên bố với các giám đốc của câu lạc bộ nổi tiếng Santos rằng cậu bé 15 tuổi sẽ trở thành 'cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới'.

Và rồi lời nói đó đã thành sự thật khi Pele là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu khi mới 16 tuổi và ghi tổng cộng 643 bàn thắng sau 659 trận đấu cho Santos - CLB mà ông cống hiến trong 18 năm và giúp họ trở thành thế lực của bóng đá Brazil. Đây là kỷ lục số bàn thắng ghi được cho một câu lạc bộ cho đến khi Lionel Messi vượt qua nó với bàn thắng thứ 644 cho Barcelona vào tháng 12 năm ngoái.

Nhưng chính những chiến công của Pele cho Brazil tại World Cup đã giúp ông nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và mọi gia đình ngày đó, khi có tivi đều thích, yêu mến và nhớ mãi tên cố danh thủ. Đương nhiên có những thời điểm, Pele gặp khó khăn trong sự nghiệp. Như khi Pele bị chấn thương trong hành trình Brazil bảo vệ thành công chức VĐTG năm 1962 và bỏ lỡ hầu hết các trận đấu ở Anh tại World Cup 1966.

Pele nhận được sự yêu mến của CĐV trên khắp thế giới

Khi công nghệ lên cao với TV màu trong nhiều phòng khách, người hâm mộ bị mê hoặc bởi Pele và các đồng nghiệp áo vàng của ông khi các vệ tinh chiếu các trận đấu từ Mexico 1986 đến khắp thế giới. Vào những thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình, Pele đã được các câu lạc bộ nổi tiếng của châu Âu như Real Madrid, Inter Milan, Juventus và Man United theo đuổi nhưng ông vẫn ở lại với Santos ngay cả khi họ thường xuyên đi du đấu châu Âu để tận dụng danh tiếng của ông.

Sau hai năm nghỉ hưu, anh ký hợp đồng với New York Cosmos vào năm 1975 và chơi ở Giải bóng đá Bắc Mỹ (NASL). Đối với một quốc gia được cho là không quan tâm đến 'bóng đá', thật ngạc nhiên khi họ nín lặng và quan tâm hết mức khi Pele bị chấn thương giữa đám đông cổ động viên cuồng nhiệt trong một lần xuất hiện trước công chúng ở Boston ngay sau khi ông đến.

Danh tiếng của Pele đã khiến ông trở thành một cái tên quen thuộc và nhận được thiện cảm từ những Tổng Thống nổi tiếng của nước Mỹ như Richard Nixon và Jimmy Carter. Tầm ảnh hưởng và sự hiện diện của Pele ở Mỹ đã từng bước "kéo" thêm nhiều huyền thoại bóng đá khác tới với nước Mỹ như George Best, Franz Beckenbauer và Johan Cruyff đến chơi ở đó.

.Những người bạn tốt của Pele như Muhammad Ali và Bobby Moore đã tham dự trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ông vào năm 1977 khi Cosmos thi đấu với Santos. Khi mưa rơi xuống sân vận động trong hiệp hai, một tờ báo Brazil đã viết: 'Ngay cả bầu trời cũng đang khóc'.

1 Pele khác ngoài sân cỏ

Người ta ước tính rằng thu nhập hàng năm của Pele trong suốt sự nghiệp thi đấu của ông khoảng 150.000 đô la với sự giàu có tăng lên đáng kể nhờ hợp đồng 3 năm trị giá 2,8 triệu đô la tại New York Cosmos.

Nhưng sau khi nghỉ hưu, Pele vẫn nhận được những hợp đồng thương mại béo bở và kiếm được 14 triệu đô la. Sự xuất hiện của anh ấy trong các quảng cáo, chẳng hạn như cho Viagra khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng Pele khẳng định bản thân chưa bao giờ sử dụng loại thuốc này.

Chơi bóng giỏi, Pele lại còn biết đàn ca sáo nhị. Nhờ đó, Pele đã phát hành các đĩa đơn và album âm nhạc của riêng mình. Tiếp đấy, Ông dấn thân vào chính trị, từng là bộ trưởng thể thao của Brazil từ năm 1995 đến 1998, đồng thời từng là đại sứ của UNESCO và UNICEF cũng như đại sứ của Liên hợp quốc về sinh thái và môi trường.

Nó không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một vụ tham nhũng với quản trị viên bóng đá Brazil Ricardo Teixeira về bản quyền truyền hình cho World Cup 1994 sau khi công ty phát thanh truyền hình của Pele bị từ chối. Pele đã bị chủ tịch FIFA Joao Havelange cấm dự lễ bốc thăm World Cup ở Las Vegas.

Nhưng các giải thưởng vẫn đến với Pele như lẽ tự nhiên, từ tước hiệp sĩ danh dự do Nữ hoàng Anh ban tặng tại Cung điện Buckingham năm 1997 đến một vị trí trong danh sách 100 nhân vật quan trọng nhất thế kỷ 20 của tạp chí Time.

Đá bóng giỏi, Pele cũng rất đa tình. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên Rosemeri dos Reis Cholbi vào năm 1966 và họ có hai con gái - Kelly và Jennifer - và một con trai, Edson.

Người con trai tên là Edinho đã bị kết án 33 năm tù về tội rửa tiền và buôn bán ma túy vào năm 2014 nhưng mức án này đã được giảm xuống còn 12 năm 10 tháng sau khi kháng cáo.

Pele đã đến thăm con trai mình nhiều lần trong tù và khẳng định khi Edinho bị bắt lần đầu tiên mà "không có một bằng chứng nào". 

Pele và người vợ đầu Rosemeri dos Reis Cholbi

Trong thời gian yêu Rosemeri, Pele lòng thòng với cô giúp việc Anizia Macedo nhà mình. Anizia đã sinh một cô con gái tên là Sandra nhưng Pele chưa bao giờ chịu nhận trách nhiệm làm cha với đứa con ngoài giá thú này. Ông năm lần bảy lượt từ chối làm thủ tục xét nghiệm ADN theo yêu cầu của Anizia. Ngay cả khi tòa ra phán quyết vào năm 1993, xác định Sandra đúng là con của Pele, ông vẫn chối bay chối biến mọi trách nhiệm với mẹ con Anizia.

Trong thời gian chung sống vợ chồng với Rosemeri, Pele còn có con rơi với nữ phóng viên Lenita Kurtz. Nhưng khác với trường hợp Sandra, ông chịu nhận trách nhiệm làm cha với người con rơi có tên Flavia này. Ồn ào nhất phải kể đến chuyện tình giữa Pele và ngôi sao truyền hình kiêm ca sỹ Xuxa. Họ cặp kè với nhau suốt giai đoạn 1981-1986. 

Chia tay Xuxa, Pele chuyển sang hẹn hò cựu hoa hậu Brazil, Flavia Cavalcanti Rebelo. Song chuyện tình giữa Vua bóng đá và hoa hậu cũng không tồn tại được lâu. Sau khi trải qua hàng loạt cuộc phiêu lưu tình ái không đi tới đâu, Pele quyết định đi bước nữa với chuyên gia tâm lý học Assiria Lemos Seixas vào tháng 4/1996. Họ đã có với nhau một cặp song sinh. Nhưng đến năm 2008, Pele vẫn đắm đò lần thứ 2.

Năm 2016, Pele dù đã ở tuổi 74 nhưng vẫn chưa hề chùn chân mỏi gối trong tình trường. Ông làm đám cưới thứ 3 trong đời ông. “Hoàng hậu” mới của Vua bóng đá là nữ doanh nhân người Nhật Bản có tên Marcia Aoki Cybele, trẻ hơn Pele 25 tuổi.

Pele và Marcia quen nhau tại New York từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Bẵng đi hơn 20 năm, phải đến năm 2008 họ mới gặp lại nhau ở Sao Paulo. Đó là thời điểm Pele vừa chia tay người vợ thứ hai của ông. Đến năm 2010, Pele và Marcia bắt đầu hẹn hò.

Trong 4 năm ở cạnh nhau, Marcia luôn là bóng hồng sát cánh bên Pele. Họ đã công khai sánh bước bên nhau tại nhiều sự kiện. Để rồi khi nhận thấy cần trao cho Marcia 1 danh phận, Pele đã cưới bà vào tháng 7/2016. Đó cũng là người phụ cuối cùng bước vào cuộc đời của "Vua bóng đá".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x