Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan tuyên bố binh biến kết thúc

BONGDAPLUS.VN
10:34 ngày 16-07-2016
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố cuộc binh biến đã kết thúc, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.
7h01: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã kiểm soát chính phủ và vừa ban hành thiết quân luật, theo một thông báo được biên tập viên đọc trên kênh truyền hình nhà nước TRT. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - hiện đang ở một nơi bí mật, đáp lại bằng một tuyên bố qua Facetime, trên đài truyền hình CNN Turk, kêu gọi người dân đổ ra đường. "Chúng ta sẽ vượt qua điều này", ông Erdogan nói. Ông kêu gọi những người ủng hộ ông ra đường để bảo vệ chính phủ và cảnh báo những kẻ đảo chính sẽ phải trả giá đắt.

Hình ảnh tổng thống Erdogan thông qua Facetime
Hình ảnh tổng thống Erdogan thông qua Facetime
7h06: Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan đưa tin binh lính bắn vào người dân, khi họ đang cố đi qua cây cầu Bosphorus sáng sớm nay để biểu tình phản đối đảo chính. Rất nhiều người đã bị thương.

Người biểu tình ra đường chặn xe tăng của quân đội
Người biểu tình ra đường chặn xe tăng của quân đội

Rất nhiều người đã bị thương khi cố ngăn cản dòng xe quân sự
Rất nhiều người đã bị thương khi cố ngăn cản dòng xe quân sự

7h09: 17 sĩ quan cảnh sát chết sau một cuộc tấn công của trực thăng tại trụ sở cảnh sát ở Ankara.  Tuy nhiên chỉ ít phút sau, 1 chiến đấu cơ F-16 bắn rơi trực thăng do những người âm mưu đảo chính sử dụng trên bầu trời Ankara.
7h11: Theo nguyên nhân đảo chính mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra thì họ bắt buộc phải làm việc này khi chính quyền cai trị ngày càng độc đoán, chủ nghĩa khủng bố gia tăng.
7h13: Chỉ ít phút trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tình hình "gần như đã được kiểm soát". Tuy vậy, toà nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara vẫn bị trúng 1 quả bom. Các nhân chứng của Reuters ở Istanbul cho biết tiếng nổ lớn vang khắp thành phố.


Những tiếng nổ lớn bao trùm thành phố
Những tiếng nổ lớn bao trùm thành phố


7h16: Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đảo chính kết thúc. Rinuh Yilmaz, quan chức phụ trách báo chí của tổ chức này cho biết.
Tuy nhiên, các video từ hiện trường cho thấy các cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình vẫn diễn ra.


Người dân nắm quyền kiểm soát 1 xe tăng tại thủ đô Ankara
Người dân nắm quyền kiểm soát 1 xe tăng tại thủ đô Ankara

7h19: Turkey Blocks, tổ chức giám sát kiểm duyệt Internet tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết các mạng xã hội như Twitter, Facebook và Youtube đang bị chặn ở nước này. Vimeo và Instagram vẫn còn hoạt động.
7h29: Kênh truyền hình quốc gia TRT hôm nay phát sóng trở lại sau khi bị gián đoạn do đảo chính. Nhân viên của TRT được cho là đang bị những kẻ âm mưu đảo chính bắt cóc làm con tin.
7h33: Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry "nhất trí rằng tất cả các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ nên ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được bầu một cách dân chủ, kiềm chế và tránh bạo lực, đổ máu".
7h38: Một nhóm lính của quân đảo chính đã bị bắt giữ khi cố gắng đột nhập vào nơi ở của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

7h46: Máy bay chở tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan được cho là đang quay trở lại Istanbul sau khi chính phủ khẳng định cuộc đảo chính đã thất bại. 
7h48: Có ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn tại Istanbul. Cộng cả 17 cảnh sát bị sát hại trong vụ không kích của trực thăng quân đảo chính trước đó thì có ít nhất 19 người đã tử vong.
7h51: Sân bay đóng cửa. Mọi chuyến bay đến và đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đều bị hủy.
7h54: Hai cây cầu Fatih Sultan Mehmet và Bosphorus nối liền Istanbul và Ankara đều đã bị phong tỏa đi lại.

Bản đồ giữa Istanbul và thủ đô Ankara
Bản đồ giữa Istanbul và thủ đô Ankara
7h55: Cảnh sát trưởng thành phố Istanbul cho biết chỉ có 104 binh sĩ tham gia đảo chính. Thủ lĩnh nhóm này là đại tá Muharrem Kose, bị sa thải gần đây do là thành viên của Gulen. Gulen là phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ do học giả Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen dẫn đầu.
8h05: Khoảng 30 quân đảo chính đã buông vũ khí đầu hàng sau khi bị hàng trăm cảnh sát bao vây tại quảng trường Taksim, trung tâm Istanbul.
08h15: Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) Nuh Yilmaz cho biết, âm mưu đảo chính đã bị loại bỏ nhưng vẫn còn một số sự chống đối nhỏ và sẽ nhanh chóng được giải quyết.

08h25: Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa ba cửa khẩu với Bulgaria.
08h40: Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Erdogan cho biết cuộc đảo chính là hành động phản quốc và những người liên quan sẽ phải trả giá cho hành động này. Bên cạnh đó, ông Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính sẽ là lý do "hợp lý" để thanh lọc quân đội.
08h50: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt hơn 120 người liên quan đến cuộc đảo chính.
09h00: Tổng thống Erdogan nói tổng thư ký của ông đã bị những người âm mưu đảo chính bắt cóc.
09h03: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giao nộp vũ khí cho cảnh sát, trong cuộc đảo chính ở quảng trường Taksim, Istanbul.

09h10: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho quân đội bắn hạ một phi cơ đã bị những kẻ âm mưu đảo chính cướp.
09h20: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông kêu gọi các bên "bình tĩnh, phi bạo lực và kiềm chế".
09h30: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim xác nhận, một cuộc họp cấp cao sẽ được tổ chức vào hồi 14h00 hôm nay.
09h40: Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ không thỏa hiệp: "Lá cờ là danh dự của tôi, quốc gia này là vinh dự của tôi và tôi đã sẵn sàng hy sinh".
09h50: Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin có 42 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đảo chính tại thủ đô Ankara. Tuy vậy, nhiều khả năng đây chưa phải là con số thương vong cuối cùng.
09h56: Trong số 42 người thiệt mạng có 17 người là cảnh sát. Số còn lại là thường dân và binh sĩ lật đổ chính quyền. Bên cạnh đó, 13 người nổi dậy đã bị bắt khi cố gắng tấn công dinh tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
10h10: Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời đóng cửa eo Bosphorus đối với các tàu chở dầu vì lý do an ninh và an toàn.


10h25: Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cấp cao nói các đợt tấn công nhằm vào quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn. Các binh sĩ đảo chính được cảnh báo sẽ bị bắn hạ nếu có ý định sử dụng phi cơ quân sự.
10h40: Trong khi quân đảo chính tuyên bố nắm quyền, người dân đáp lại cuộc gọi qua Facetime của Tổng thống Erdogan và tràn xuống đường để ủng hộ ông.
10h50: Kênh RT dẫn lời một công tố viên cho biết, ít nhất 60 người đã chết trong vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 (giờ địa phương).
11h02: Khoảng 50 binh sĩ tham gia đảo chính tại cây cầu bắc qua eo Bosphorus ở thành phố Istanbul đã đầu hàng.

11h18: Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm Umit Dundar làm quyền tham mưu trưởng quân đội, tạm thời thay thế người đứng đầu lực lượng vũ trang. Dundar là tư lệnh Tập đoàn Quân thứ nhất, gồm sư đoàn lục quân Thổ Nhĩ Kỳ.
11h30: Thông tin mới nhất cho biết, hiện đã có 60 người chết và 336 người bị bắt trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ.
11h50: Email từ văn phòng báo chí của tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phe đảo chính kiên quyết chống lại những người phản đối.
12h35: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố cuộc binh biến đã kết thúc, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát.
Kế hoạch tham dự một trận đấu từ thiện của Messi và đồng đội cũ Samuel Eto'o với các ngôi sao khác của nước chủ nhà tại Antalya đã bị hoãn lại do đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời từ người bạn thân Samuel Eto'o, Messi đã đồng ý tham gia một trận đấu từ thiện tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Đáng nói, trận đấu này sẽ có sự hiện diện của tổng thổng Tayyip Erdogan, người sẽ xuống sân đá quả bóng tượng trưng cùng tiền đạo Samuel Eto'o.

Tuy nhiên, sự kiện đảo chính quân sự tại quốc gia nằm giữa lãnh thổ Á Âu này buộc siêu sao người Argentina phải ngay lập tức hủy bỏ lịch trình.

Tiền đạo Samuel Eto'o là người đứng ra tổ chức trận đấu từ thiện

Cùng với Messi, một loạt ngôi sao khác cũng nhận lời Eto'o về tham gia trận đấu từ thiện bao gồm Erdogan, Neymar, Luis Suarez, Diego Maradona, Eden Hazard, Francesco Totti, Michael Essien, Xavi, Jay Jay Okocha, Pierre Emerick Aubameyang, Andres Iniesta, Demba Ba, Didier Drogba và Arda Turan.

Theo dự kiến, Messi sẽ rút ngắn quãng nghỉ ngơi tại Ibiza để tham gia trận đấu nhưng vì sự kiện bất ngờ này, anh sẽ vẫn ở lại trên đảo Balearic.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đứng canh gác gần Quảng trường Taksim khi mọi người vẫy cờ ở Istanbul. Ảnh: Reuters

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x