Didier Drogba: 'Voi rừng' tiếp tục phiêu lưu ký

Tâm Lê
10:17 ngày 29-07-2015
Didier Drogba là huyền thoại của Premier League. Và như Steven Gerrard hay Frank Lampard, Drogba cũng chọn MLS làm nơi dưỡng già. Việc tiền đạo người Bờ Biển Ngà đến Montreal Impact là một sự kiện lớn của giải Nhà nghề Mỹ. Nhưng Voi rừng lại không mấy quan tâm đến điều đó. Điều anh quan tâm chỉ là duy trì ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn.
Didier Drogba: 'Voi rừng' tiếp tục phiêu lưu ký
MLS ĐÓN SAO MỚI
Giải MLS hiện là nơi dừng chân lý tưởng của những siêu sao luống tuổi như Steven Gerrard (LA Galaxy), Frank Lampard, David Villa và Andrea Pirlo (New York City), Kaka (Orlando) và mới nhất chính là Didier Drogba của Montreal Impact. Anh vừa ký hợp đồng 18 tháng với đội bóng Canada nhưng thi đấu tại giải MLS giống như Toronto FC và Vancouver Whitecaps. Mùa Hè năm nay, Gerrard, Lampard, Pirlo và Drogba cùng đổ bộ xuống MLS, đem lại sức sống mới cho giải đấu rất cần nâng chất này. Chắc chắn, kinh nghiệm và tài năng của những cầu thủ như Drogba rất có ích cho MLS nói chung và Impact nói riêng.

Ở Impact, Drogba là Cầu thủ thuộc dạng đặc biệt. Anh không bị giới hạn bởi mức lương và quỹ lương trần. Impact chấp nhận trả lương cao cho Drogba bởi cầu thủ này có thể đem lại những khác biệt cho một đội bóng hiện chỉ xếp thứ 6 khu vực miền Đông ở giải MLS với 24 điểm sau 18 trận vừa qua. 


Câu nói nổi tiếng của Drogba từ khi anh còn khoác áo Marseille là: “Tôi đến đây để chiến thắng. Bất kỳ đội bóng nào có tôi cũng sẽ chiến thắng!”. Quả thật, khó phủ nhận Drogba luôn là kẻ chiến thắng ở những đội bóng lớn anh từng khoác áo như Marseille, Galatasaray và đặc biệt là Chelsea (2 giai đoạn). 

Jose Mourinho, HLV có nhiều gắn bó với Drogba trong thời gian cộng tác ở Chelsea đã nhận xét: “Drogba làm tôi nhớ đến Kobe Bryant (siêu sao bóng rổ của LA Lakers). Người ta nói rằng Bryant từng đứng trước mặt một đối thủ thách thức anh ta ném bóng vào mặt mình. Ý chí và nỗ lực của Bryant đã trở thành huyền thoại. Drogba cũng vậy. Anh ấy lúc nào cũng  quyết tâm cao độ và nghiêm túc cho những mục tiêu mà mình đề ra. Tôi còn nhớ ở những trận đấu dịp Giáng sinh của Chelsea tại Premier League, Drogba luôn tập luyện nghiêm túc nhất”.

Vì thế, dù đã ở tuổi 37, Drogba vẫn là niềm hy vọng lớn của Impact tại MLS. Siêu sao người Bờ Biển Ngà nói: “Tôi cảm thấy mình như một tân binh ở tuổi đôi mươi luôn khát khao khẳng định mình và luôn háo hức tìm hiểu những nền bóng đá mới, những nền văn hoá và con người mới”.

CÁNH CHIM KHÔNG MỎI 
Drogba từng thi đấu tại Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và bây giờ là Mỹ. Ở những nơi từng thi đấu, Voi rừng luôn được đồng đội, ban huấn luyện và các CĐV yêu quý. Ngay cả khi ở Shanghai Shenhua trong thời gian ngắn, Drogba cũng gây được nhiều ấn tượng. Nicolas Anelka, đồng đội của Drogba ở Chelsea và Shenhua, nói: “Trong khi nhiều cầu thủ khác sẽ bực mình và làm căng vì bị nợ lương, Drogba chỉ cười xòa và nói một câu rằng hãy để đội bóng giải quyết những khó khăn tài chính trước đã, dù sao tôi cũng đã quá giàu có rồi!”.

Rời Trung Quốc, Drogba lại xách balo lên đường, và đi. Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ với Galatasay, trở lại Anh với Chelsea. Như thế là từ tuổi 35 đến 37, chỉ trong 3 mùa giải Drogba đã có tổng cộng 5 danh hiệu cùng Galatasaray và Chelsea. Ở độ tuổi mà nhiều danh thủ bóng đá đã sớm giải nghệ, Voi rừng vẫn miệt mài tiếp tục con đường phiêu lưu ký của riêng mình với một phong cách “rất Drogba”.         

Trang chủ của Montreal Impact rộn ràng hình ảnh về Drogba

“Tôi bây giờ là con voi già, nhưng là một con voi già ma mãnh”, Drogba nói với nụ cười nở trên môi trong lần trả lời phỏng vấn tờ The Times (Anh) vào đầu mùa giải trước. Thật vậy, ở độ tuổi lão tướng trong bóng đá, cầu thủ từng có biệt danh Voi rừng không còn sức càn lướt và khả năng săn bàn “sát thủ” như ở thời đỉnh cao, nhưng nhạy cảm săn bàn, sự nhiệt tình và quyết tâm của anh vẫn còn nguyên vẹn. Chưa kể, khiếu pha trò và những bài hát thú vị luôn là những cách xả stress rất hiệu quả cho đồng đội mà Drogba ứng dụng trong những buổi họp đội căng thẳng. 

Dù ở đâu, Drogba vẫn luôn là chính mình: chân thật, cống hiến và không ngừng tỏa sáng. Anh từng nói: “Tôi sẽ chơi bóng đá cho đến khi ngồi xe lăn thì thôi!”. Ngày đó, có thể còn xa, dù là với một cầu thủ đã sắp tiếp cận độ tuổi 40 như “Voi già”. Sau Impact, rất có thể Drogba sẽ lại xách balo lên, và lại khám phá những vùng đất mới.  

Làm khó… nhà bếp của Montreal Impact
Bếp ăn của CLB Montreal Impact bận rộn hơn hẳn khi Didier Drogba chuẩn bị xuất hiện, vì cầu thủ này vốn nổi tiếng háu ăn và rất thích các món của Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mới khởi nghiệp chơi cho Le Mans, Drogba bị HLV Marc Westerloppe (Le Mans) khuyên “nếu không khắc phục thói ham ăn và lười biếng thì cậu nên nghỉ đá bóng để trở thành một công nhân hầm mỏ, võ sĩ hoặc nhân viên bán siêu thị”. Ở Le Mans, khẩu phần ăn của Drogba gấp 2,5 lần người khác. 

Cầu thủ lớn của những trận đấu lớn
Drogba đã ghi 10 bàn trong 10 trận chung kết dưới nhiều màu áo khác nhau, và cả 10 trận đấu đó đội bóng của anh đều giành chiến thắng! Anh là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 4 trận chung kết Cúp FA, và cả 4 lần đó Chelsea đều vô địch.


CON SỐ
Montreal Impact là đội bóng thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu của Didier Drogba, sau Leval, Le Mans, Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua và Galatasaray.
12 Drogba từng khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà 12 năm, từ 2002-2014. Trong thời gian đó, anh ghi 66 bàn sau 106 trận.
29 Là số bàn thắng mà Dogba ghi được nhiều nhất trong 1 mùa giải tại giải VĐQG (Chelsea ở mùa 2009/10). Mùa này, anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh.
50 Với 50 bàn thắng, Drogba là chân sút châu Phi vĩ đại nhất tại các cúp châu Âu.

Drogba từng muốn về lại Marseille
Từ sau khi chia tay Marseille ở Hè 2004, Didier Drogba từng có ít nhất 3 lần muốn trở lại sân Velodrome, nơi đưa tên tuổi anh thành ngôi sao. Và tháng 7/2012, mong ước ấy suýt trở thành sự thực khi các CĐV trung thành của Marseille kêu gọi quyên góp để CLB có tiền trả lương cho Drogba. Tuy nhiên sau đó, chân sút này quyết định gia nhập Shanghai Shenhua (Trung Quốc). Nhưng cũng chỉ được 4 tháng, anh phá vỡ hợp đồng với đội bóng châu Á để trở lại châu Âu.


Drogba mê làm từ thiện
Drogba từng tuyên bố một trong những mục tiêu để anh kiếm thật nhiều tiền là phục vụ công tác từ thiện. Tiền đạo sinh năm 1978 này không ít lần đóng góp khoản lớn cho công tác phát triển bóng đá tại quê hương Bờ Biển Ngà cũng như giúp đỡ các nạn nhân gặp thiên tai hay tai nạn. Còn nhớ, sau khi chia tay Galatasaray tháng 6/2014, Voi rùng đã ủng hộ 1 triệu USD cho gia đình những công nhân mỏ thiệt mạng tại Soma (Thổ Nhĩ Kỳ) sau một vụ nổ lớn khiến 301 người tử vong.




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x