Diego Maradona và Juan Riquelme: Hai 'số 10' kỳ diệu nhưng không thể song hành

Trần Hoà
10:22 ngày 05-04-2020
Diego Maradona và Juan Riquelme là 2 “số 10” kinh điển mà bóng đá Argentina từng sản sinh ra. Họ còn có khởi đầu như mơ cho một sự kế thừa. Tuy nhiên, đó gần như là sự liên kết duy nhất giữa Maradona và Riquelme, trước khi họ xa cách nhau mãi mãi bởi những mâu thuẫn cá nhân.
Diego Maradona và Juan Riquelme: Hai 'số 10' kỳ diệu nhưng không thể song hành

“Bản Tango đầu tiên và duy nhất”

Ngày 24/8/1997, Maradona bước vào một trong những trận đấu cuối cùng của sự nghiệp. Tuy nhiên, ông vẫn tạo ra sức hút khủng khiếp đối với CĐV Boca Juniors. Khán đài sân Bombonera với hơn 50 nghìn chỗ ngồi chật kín khán giả và không ngừng gào thét. 

Tuy nhiên, trong ngày hôm đó, Maradona không phải là “số 10” duy nhất trên sân. Tất nhiên, ông vẫn đeo số áo quen thuộc đó. Nhưng chạy bên cạnh Cậu bé vàng còn có một “cầu thủ số 10” kinh điển khác của bóng đá Argentina. Anh là Juan Roman Riquelme.

Riquelme khi đó mới 19 tuổi. Thay vì đeo số 10 như trong phần lớn sự nghiệp, anh mặc chiếc áo số 9. Đó là trận Boca tiếp Argentinos, chính là CLB khởi nghiệp của Maradona. Ngoài Maradona và Riquelme, Boca còn ra sân với Diego Latorre và cả Claudio Caniggia.

Boca rất mạnh với đội hình đó. Họ hoàn toàn áp đảo đối thủ, với lối chơi tấn công đẹp mắt. Maradona lúc đó đã 37 tuổi và đang chơi một trong những trận cuối cùng sự nghiệp vẫn khiến khán giả gào thét bởi sung sướng. Ông thường xuyên phô diễn kỹ thuật, với những pha qua người đầy ngẫu hứng, những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối thủ và đặc biệt vẫn thường xuyên phải lăn lộn trên sân bởi các tình huống triệt hạ từ phía đối thủ. 

Riquelme được bố trí đá ngay phía sau Maradona để hỗ trợ cho ông. Và họ tạo ra một bộ đôi vô cùng ăn ý, như hai nghệ sỹ biểu diễn điệu Tango trên sân cỏ. Họ bật nhả đầy ngẫu hứng cùng nhau. Thật tuyệt diệu, nhưng cũng thật đáng tiếc, NHM lại chỉ một lần duy nhất được chứng kiến điều đó. Đơn giản, đây là trận chính thức đầu tiên và cũng là duy nhất Maradona và Riquelme chơi cùng nhau. Đến nay, nó vẫn còn được lưu giữ trên YouTube.

Tất nhiên, Boca đã thắng rất ấn tượng ở trận đó. Họ dẫn Argentinos 2-1 sau hiệp 1, rồi tiếp tục nâng tỷ số lên 3-1 và 4-1. Maradona là tác giả bàn thắng thứ ba của Boca, khi được trao thực hiện quả phạt 11m. Trận đấu tạm thời dừng lại để cả SVĐ ăn mừng. Các phóng viên được phép vào sân để chụp lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc của Cậu bé vàng.

NHM chỉ một lần được chứng kiến Maradona và Riquelme sát cánh cùng nhau trong một trận đấu chính thức

Sự khác biệt giữa hai thiên tài

Tuy nhiên, sau trận đấu lịch sử đó, Maradona bị đề nghị xét nghiệm doping. Kết quả, ông dương tính với cocaine. Trong khi chờ đợi thời gian kháng án, Maradona còn chơi thêm một số trận đấu nữa. Đến ngày 25/10, trong trận Superclasico với kình địch River Plate, Maradona và Riquelme lại xuất hiện cùng nhau trên sân thêm một lần nữa. Nhưng họ không thi đấu cùng nhau. Riquelme được bố trí vào sân thay Maradona sau hiệp 1, để tạo ra một biểu tượng rằng anh sẽ kế tục vị trí và chiếc áo số 10 huyền thoại của Cậu bé vàng. Đó là trận chính thức cuối cùng của Maradona trong sự nghiệp.

Riquelme có lẽ là cầu thủ khiến NHM bóng đá Argentina bớt nhớ Maradona nhất, kể từ khi ông giải nghệ cho tới tận ngày nay, dù hai người có phong cách chơi bóng khác nhau và vẻ bề ngoài cũng chẳng giống nhau. 

Đến năm 2008, Maradona bước lên làm HLV trưởng ĐTQG Argentina. Đến lúc này, Maradona và Riquelme mới lại sát cánh trên sân cỏ, dù với tư cách thầy - trò. Cậu bé vàng là người dẫn dắt đội bóng, còn Riquelme là thủ lĩnh trên sân. Nhưng không, sự tái hợp giữa Maradona và Riquelme không suôn sẻ và tuyệt diệu như khi họ lần đầu và lần duy nhất thi đấu cùng nhau. 

Riquelme bất đồng với cách cầm quân của Maradona. Một năm sau, Cậu bé vàng lên tiếng chỉ trích thể lực hậu duệ số một của mình. Gần như ngay lập tức, Riquelme lúc này 31 tuổi và đã trở về khoác áo Boca sau thời gian đầu quân cho Barca và Villarreal tuyên bố từ giã ĐTQG. 

Hai “số 10” tuyệt diệu nhất của bóng đá Argentina - Maradona và Riquelme - đã được kết nối với nhau bằng một sự khởi đầu như mơ, nhưng gần như chỉ một lần duy nhất, trước khi kết thúc mà không có thành công nào và chỉ để lại nhiều nỗi tiếc nuối.

Maradona từng khuyên Riquelme trở lại Boca
Juan Roman Riquelme quyết định treo giày vào tháng 1/2015. Tuy nhiên, trước đó, Diego Maradona khuyên hậu bối của mình nên tiếp tục sự nghiệp sân cỏ trong màu áo Boca Juniors, đội bóng mà Riquelme từng gắn bó trong 2 giai đoạn: 1996-2002 và 2007-2014. Cũng tại Boca, Riquelme đã 4 lần giành chức VĐQG, đoạt 3 Copa Libertadores và rất nhiều danh hiệu cá nhân. “Nếu có tiền, tôi sẽ yêu cầu Riquelme xỏ giày trở lại và khoác áo Boca”, Cậu bé vàng từng nhấn mạnh trên Fox Sports.

“Tôi nhìn thấy mình trong Riquelme”
Trước khi Riquelme xung đột với Maradona vào năm 2009, họ vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt. Cậu bé vàng từng nói vào năm 2002: “Tôi nhìn thấy mình trong Riquelme. Đám trẻ nhà tôi cũng thần tượng cậu ấy”. Trong khi đó, Riquelme bình luận vào năm 2006: “Chỉ có một cầu thủ duy nhất phải được bầu chọn trong mọi đội hình tiêu biểu, không ai khác đó là Diego Maradona”.

51. Juan Roman Riquelme chỉ thi đấu tổng cộng 51 trận cho ĐTQG Argentina, nhưng vẫn ghi được 17 bàn thắng. Anh cũng chỉ tham dự duy nhất một kỳ World Cup  vào năm 2006.

XEM THÊM

5 cầu thủ trẻ nhất ra sân tại 5 giải hàng đầu châu Âu

Ronaldo, Messi & những 'cỗ máy săn bàn' khủng nhất trong 1 mùa

10 ngôi sao từng dự bị cho những cầu thủ bị lãng quên

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x