Bóng Đá Plus trên MXH

Đội hình các ngôi sao trốn thuế đủ sức vô địch Champions League

02 giờ trước
Bạn ghét phải đóng thuế, đúng không? Các ngôi sao sân cỏ cũng vậy. Với bộ ba nguyên tử Ronaldo - Messi - Neymar trên hàng công, đội hình các ngôi sao trốn thuế, được dẫn dắt bởi một HLV… trốn thuế khác, đủ sức vô địch Champions League.

    Cả 3 ngôi sao đều từng dính án trốn thuế

    Nếu có đội bóng nào đủ sức chiêu mộ cả 3 ngôi sao Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar thì đó chỉ có thể là…CLB trốn thuế! Và dưới đây là đội hình các ngôi sao đã bị gọi tên vì trốn thuế.

    Tiền đạo: Radamel Falcao

    Trước thềm World Cup 2018, tin tức Falcao bị tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt án 16 tháng tù treo vì hành vi trốn thuế đã làm rúng động làng túc cầu thế giới. Falcao, khi ấy là thủ quân của ĐT Colombia và khoác áo Monaco, đã bị tuyên phạt tù treo và nộp phạt số tiền lên đến 9 triệu euro vì trốn thuế trong thời gian thi đấu cho Atletico.

    Chân sút người Colombia bị cáo buộc trốn thuế tiền bản quyền hình ảnh hai lần trong các năm 2012 (với số tiền 822.609 euro) và 2013 (với số tiền 4.839.253 euro). Sau một khoảng thời gian điều tra, tòa án Tây Ban Nha đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận tội “Mãnh hổ”.

    Tiền đạo: Cristiano Ronaldo

    Đầu năm 2019, để tránh cuộc điều tra về tấn công tình dục ở Mỹ, CR7 đã phải ra hầu tòa tại Madrid để chấp nhận mức phạt 21 triệu euro và mức án 23 tháng tù treo vì tội gian lận thuế trị giá 17 triệu euro. Tuy nhiên, nếu trong 2 năm quản thúc, Ronaldo tái phạm thì nhà chức trách sẽ đưa ra mức án phạt tù giam thay vì tù treo.

    Ronaldo bị cáo buộc hành vi trốn thuế trong giai đoạn 2011-2014 tại Real Madrid với tổng số tiền lên tới gần 17 triệu euro từ phí bản quyền hình ảnh. Theo đó, Ronaldo bị cáo buộc sử dụng các công ty con bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha nhằm che giấu số tiền trên.

    Tiền đạo: Neymar

    Một trong ba lần Neymar vướng vào vòng lao lý ở Brazil và Tây Ban Nha là cáo buộc trốn thuế 19 triệu euro, khiến tòa án Brazil phải đóng băng 60 triệu euro tài sản của anh. Đó là vào đầu năm 2016, tòa án Rio de Janeiro (Brazil) đã kết tội Neymar vì trốn thuế. Nếu không muốn ngồi tù, anh phải nộp phạt khoảng 50 triệu euro.

    Tuy nhiên, cuối cùng, Neymar được "minh oan"... nhưng bị phạt 1,2 triệu euro. Đến tháng 10/2022, tòa án Barcelona tuyên phạt Neymar 5 năm tù treo vì tội gian lận và trốn thuế trong thương vụ chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona vào năm 2013.

    Tiền vệ: Lionel Messi

    Thang 7/2016, một tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết phạt tù 21 tháng đối với Leo Messi và cha anh là ông Jorge Messi vì tội trốn thuế trong giai đoạn 2007-2009. Ngoài ra, Messi còn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu euro và hơn 1,6 triệu euro đối với ông Jorge.

    Tuy nhiên, ngôi sao của Barca khi ấy không phải chịu cảnh sống trong lao tù. Theo luật Tây Ban Nha, bất cứ án tù nào dưới 2 năm đều có thể thực thi bằng biện pháp quản chế, đặc biệt khi đối tượng không có tiền án.

    Tiền vệ: James Rodriguez

    Cuối tháng 7/2018, Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đã ra quyết định phạt ngôi sao James Rodriguez khoản tiền lên tới 11,65 triệu euro vì tội trốn thuế trong thời gian thi đấu cho Real Madrid. Được biết, sau khi ký hợp đồng với Los Blancos năm 2014, James đã đăng ký tư cách là người không định cư tại Tây Ban Nha với cơ quan thuế để chỉ phải trả một phần nhỏ trong khoản thu nhập 12 triệu euro từ việc bản quyền hình ảnh.

    Sau khi ngôi sao người Colombia phản đối cáo buộc anh nợ khoản thuế nói trên, chính phủ Tây Ban Nha đã nhượng bộ, miễn là James đồng ý nộp phạt 4,5 triệu euro trong thời gian ở Đức vào năm 2018.

    Tiền vệ: Luka Modric

    Sau một kỳ World Cup 2018 tuyệt vời, Modric bị tuyên phạt án tù treo 8 tháng vì tội trốn thuế ở Tây Ban Nha. Chính tiền vệ người Croatia thừa nhận đã sử dụng một công ty ở Luxembourg để trốn thuế 1 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2013-2014. 

    Công ty này được phụ trách bởi chính vợ Modric là Vadja. Kể từ khi cáo buộc được đưa ra, vợ chồng Modric đã phải chi gần 1,4 triệu euro để giải quyết. Tuy nhiên, tiền vệ này sau đó vẫn phải bồi thường thêm khoảng 440.000 euro để kết thúc vụ việc.

    Tiền vệ: Angel Di Maria

    Tháng 6/2017, Di Maria chính thức thừa nhận từng hai lần gian lận thuế, sau một thỏa thuận đạt được giữa các luật sư của anh và công tố viên. Theo đó, cựu cầu thủ chạy cánh của Real Madrid sẽ bị kết án 1 năm tù treo, nộp thuế truy thu và tiền phạt tổng cộng hơn 2 triệu euro.

    Tuy nhiên, theo đúng quy trình xét xử, Di Maria sau đó phải trải qua một cuộc điều trần tại tòa án trước khi bị kết tội. Thời gian đó, "Thiên thần" đang khoác áo PSG tại Pháp.

    Hậu vệ: Marcelo

    Marcelo từng bị kết án 4 tháng tù giam vì tội trốn thuế vào năm 2018, nhưng anh đã không phải ngồi tù nhờ luật pháp Tây Ban Nha cho phép những người phạm tội lần đầu với mức án dưới 2 năm được hưởng án treo.

    Anh đã đồng ý nộp phạt 750.000 euro để dàn xếp vụ việc giấu nhẹm khoản 570.000 euro. Nhiều người từng mỉa mai phải chăng vì phải nộp phạt số tiền lớn hơn khoản trốn thuế mà tóc Marcelo mới bù xù như vậy!

    Hậu vệ: Gerard Pique

    Pique đã bị phạt vì trốn thuế và phải nộp phạt truy thu khoảng 2,1 triệu euro cho cơ quan thuế Tây Ban Nha vào năm 2019. Án phạt này liên quan đến cáo buộc gian lận thuế từ bản quyền hình ảnh của anh. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu so với bạn gái anh lúc đó là ca sĩ Shakira cũng gặp phải.

    Ca sĩ nổi tiếng người Colombia bị cáo buộc trốn thuế và phải nộp phạt lên đến 16 triệu euro. Trong khi đó, số tiền truy thu mà Pique phải nộp bao gồm 1,5 triệu euro tiền trốn thuế và 600.000 euro tiền phạt.

    Hậu vệ: Javier Mascherano

    Giống như cựu đồng đội Messi, cầu thủ đa năng của Barcelona đổ lỗi cho việc thiếu hiểu biết về hệ thống thuế khiến anh không nộp được 1,5 triệu euro tiền thuế. Anh bị kết án một năm tù và phải trả lại 2,5 triệu euro.

    Tuy nhiên, Mascherano đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tây Ban Nha để đóng tiền phạt thay vì ngồi tù.

    Thủ môn: Iker Casillas

    Được mệnh danh là "Thánh Iker" vì những pha cứu thua ngoạn mục, nhưng cựu đội trưởng Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha không thể cứu chính mình sau vụ trốn thuế 2 triệu euro vào năm 2012. Ban đầu, Casillas thừa nhận rằng phía anh đã đóng không khớp phải khoản thu nhập thực tế trong năm 2012.

    Song  qua điều tra, công tố viên xác định cựu thủ môn huyền thoại của Real Madrid không gian lận và không phải nộp truy thu thuế.

    Huấn luyện viên: Jose Mourinho

    Còn ai khác ngoài "Người đặc biệt" dẫn dắt đội hình này? Vào tháng 2/2017, Mourinho đã đồng ý nộp phạt 2,5 triệu euro và nhận án 1 năm tù treo vì tội giấu tiền trong các tài khoản nước ngoài (3,3 triệu euro) trong thời gian dẫn dắt Real Madrid.

    HANAH • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay