Theo dõi thông tin

‘Ném đâu cũng đá được’, họ là ai?

Hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo đều không thành vấn đề. Những cầu thủ này có thể chơi ở nhiều vị trí, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành những quân bài đặc biệt trong tay các HLV.

    Không ít cầu thủ đảm đương được nhiều vị trí trên sân

    Cầu thủ thường chuyên biệt vị trí, song có những người dường như làm được mọi việc. Họ là những cầu thủ đa năng, được ví như những “con dao Thụy Sĩ” sắc lẹm và đa dụng. Về cơ bản, chỉ cần xếp họ vào bất kỳ vị trí nào trên sân, họ cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Điều đáng nói là những cầu thủ này hiếm khi nhận được sự ghi nhận xứng đáng. Dưới đây là 8 cầu thủ đang thi đấu có thể chơi tốt ở cả ba tuyến.

    Nico O’Reilly, từ tiền vệ thành hậu vệ

    Nico O’Reilly được đào tạo như một tiền vệ tại học viện Man City, nhưng Pep Guardiola đã chuyển anh xuống hàng thủ để mở đường vào đội một. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Cầu thủ sinh năm 2005 nổi bật nhờ kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và nền tảng thể lực tốt, giúp anh có thể chơi ở cả tuyến giữa lẫn hậu vệ trái.

    Hậu vệ trái của Man City cũng là một mũi nhọn nguy hiểm khi tấn công

    Sau khi chen chân vào đội một, O’Reilly thường xuyên được Guardiola sử dụng ở vị trí hậu vệ trái, nhưng anh vẫn giữ những phẩm chất của một tiền vệ. O’Reilly có khả năng dâng cao, tham gia tấn công và xuất hiện trong vòng cấm đối phương. Đến mùa 2025/26, anh đã trở thành lựa chọn số một ở hành lang trái của Man City trong một giai đoạn dài.

    Joao Cancelo, quán xuyến cả hai cánh

    Joao Cancelo là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về mẫu hậu vệ hiện đại có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi tốt cả hậu vệ phải lẫn hậu vệ trái, đồng thời sở hữu kỹ thuật, tốc độ và khả năng rê bóng đủ tốt để được đẩy lên đá cao hơn.

    Trong thời gian khoác áo Man City, Cancelo thường được Pep Guardiola sử dụng như một hậu vệ biên bó vào giữa, qua đó tạo thêm một người ở tuyến giữa khi đội nhà kiểm soát bóng. Sau khi tới Barcelona, sự đa năng ấy tiếp tục được thể hiện. Tháng 10/2023, Cancelo thậm chí được Xavi xếp đá tiền vệ trụ trong trận El Clasico với Real Madrid.

    Cancelo cũng từng được sử dụng như một tiền đạo cánh. Chính khả năng chơi nhiều vị trí khiến cầu thủ 32 tuổi trở thành một trong những hậu vệ khó đoán nhất thế hệ của mình.

    Dominik Szoboszlai, HLV muốn xếp đâu cũng được

    Nếu phải chọn một cầu thủ tiêu biểu cho khái niệm “đa năng” trong bóng đá hiện đại, Dominik Szoboszlai chắc chắn phải góp mặt. Vị trí sở trường của tuyển thủ Hungary là tiền vệ, nhưng Szoboszlai đã nhiều lần được kéo xuống đá hậu vệ phải hoặc đẩy lên hành lang cánh.

    Mùa giải 2025/26, Szoboszlai tiếp tục cho thấy giá trị đặc biệt khi vừa là tiền vệ chủ lực, vừa nhiều lần đá thay ở vị trí hậu vệ phải. Anh ra sân 53 trong tổng số 57 trận của Liverpool, tất cả đều đá chính, ghi 13 bàn và có 12 kiến tạo.

    Szoboszlai là mẫu cầu thủ đa năng mà HLV nào cũng muốn sở hữu

    Điểm mạnh thích nghi của Szoboszlai giúp ích rất nhiều cho Liverpool khi họ gặp vấn đề nhân sự ở hàng thủ. Cầu thủ 25 tuổi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể tạo đột biến bằng những cú sút xa, khả năng chuyền bóng và đá phạt. Với một HLV, sở hữu cầu thủ có thể “vá” nhiều vị trí như Szoboszlai là một món quà.

    Federico Valverde, máy chạy của Real Madrid

    Federico Valverde vốn là một tiền vệ, nhưng đội trưởng Real Madrid từ lâu đã chứng minh anh có thể chơi ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Điểm mạnh của cầu thủ Uruguay là nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng hoạt động liên tục, cho phép anh thích nghi với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

    Khi Real Madrid gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải, Valverde từng được kéo xuống trám chỗ. Ở chiều ngược lại, mùa 2022/23, Valverde có một giai đoạn thường xuyên đá tiền đạo cánh phải. Valverde khi ấy ghi tới 12 bàn trên mọi đấu trường và trở thành một trong những mũi tấn công nguy hiểm của đội chủ sân Bernabeu.

    Đáng nhớ hơn cả là trận chung kết Champions League 2022. Valverde đá tiền đạo cánh phải và chính anh tung đường chuyền quyết định để Vinicius Junior ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Liverpool. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự toàn diện của Valverde.

    Eduardo Camavinga, “lấp” mọi vị trí

    Eduardo Camavinga cũng là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn sở hữu. Vốn là một tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Pháp từng nhiều lần được Real Madrid kéo xuống đá hậu vệ trái khi đội bóng thiếu nhân sự.

    Khả năng thích nghi của Camavinga không chỉ nằm ở việc anh có thể chơi hậu vệ. Cầu thủ sinh năm 2002 cũng từng được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau tại tuyến giữa và thậm chí đá tiền đạo cánh. Ở Champions League mùa 2025/26, Camavinga thậm chí đã xuất hiện ở cả vị trí hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ cánh trái và tiền đạo cánh phải.

    Điều khiến Camavinga đặc biệt là năng lượng và khả năng bao quát mặt sân. Cựu cầu thủ Rennes có thể tranh chấp, kéo bóng, hỗ trợ phòng ngự rồi lập tức xuất hiện ở phần sân đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ Real Madrid từng đùa rằng nếu cần, Camavinga thậm chí có thể vào bắt gôn.

    Bukayo Saka, từ hậu vệ trái thành ngôi sao tấn công

    Bukayo Saka hiện được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu thế giới, nhưng ít ai quên rằng anh bắt đầu sự nghiệp ở đội một Arsenal trong vai trò hậu vệ trái. Đó chính là vị trí giúp Saka có cơ hội chen chân vào đội hình chính.

    Theo thời gian, Saka được đẩy lên cao và trở thành một trong những mũi tấn công quan trọng nhất của Arsenal. Tuy nhiên, khả năng chơi bóng ở trung lộ cũng giúp anh có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công khi cần.

    Điểm đặc biệt ở Saka là nền tảng kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, bên cạnh tốc độ và tư duy tấn công. Vì vậy, dù vị trí sở trường hiện nay là tiền đạo cánh phải, Saka vẫn có thể được kéo vào giữa để tạo thêm phương án tấn công. Chính sự trưởng thành từ một hậu vệ thành ngôi sao tấn công đã cho thấy mức độ đa năng của cầu thủ người Anh.

    Malo Gusto, hậu vệ làm được mọi thứ

    Malo Gusto không phải cái tên nổi bật nhất về mặt kỹ thuật, nhưng cầu thủ người Pháp sở hữu một phẩm chất cực kỳ quan trọng: khả năng thích nghi. Vị trí sở trường của Gusto là hậu vệ phải, song Chelsea đã nhiều lần sử dụng anh ở những vai trò khác nhau.

    Cầu thủ người Pháp từng chơi cả hai vị trí hậu vệ biên và được đẩy lên tuyến giữa. Đặc biệt dưới thời Enzo Maresca, Gusto thường bó vào trong khi Chelsea kiểm soát bóng để chơi như một tiền vệ phòng ngự. HLV Chelsea từng xác nhận Gusto có thể đá hậu vệ lẫn tiền vệ và việc sử dụng anh ở đâu phụ thuộc vào nhu cầu chiến thuật.

    Gusto thậm chí còn được bố trí ở vị trí số 10 hoặc dạt sang hành lang phải khi Chelsea tấn công. Tốc độ, sức bền và khả năng hoạt động rộng giúp tuyển thủ Pháp có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Bản thân Gusto cũng khẳng định anh luôn muốn đóng góp ở bất kỳ vị trí nào được yêu cầu.

    Arturo Vidal, “chiến binh” lùi xuống hàng thủ

    Arturo Vidal là trường hợp đặc biệt bởi anh đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng ít ai ngờ ở tuổi 39, cầu thủ người Chile vẫn chơi tốt nhờ khả năng thích ứng với nhiều vị trí. Sau nhiều năm được biết đến như một tiền vệ hàng đầu tại châu Âu, Vidal hiện trở lại khoác áo Colo-Colo để đóng vai… thủ lĩnh hàng thủ.

    Arturo Vidal ở tuổi 39 vẫn chơi tốt trong màu áo Colo Colo

    Ở đội bóng quê nhà, Vidal ngày càng được sử dụng thấp hơn. Cầu thủ sinh năm 1987 không chỉ đá tiền vệ trung tâm hay tiền vệ phòng ngự mà còn được kéo xuống chơi trung vệ. Kinh nghiệm và cá tính mạnh mẽ giúp Vidal dễ dàng trở thành một trung vệ chủ chốt của Colo Colo.

    Còn trong những năm tháng đỉnh cao, Vidal nổi tiếng với nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, sút xa và xâm nhập vòng cấm. Cựu tiền vệ Juventus, Bayern từng chơi ở nhiều vai trò khác nhau, thậm chí được sử dụng ở hành lang phải trong thời gian khoác áo Barcelona.

    Việt Hà • 58 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay