Quan trọng hơn, mức tăng chi cho lương cầu thủ lần đầu tiên thấp hơn mức tăng thu nhập (6,5% so với 6,9%). Tất cả những điều đó giúp khoản thua lỗ kế toán tổng cộng của các CLB giảm mạnh, hơn 600 triệu euro, hay 36%. Những con số này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên khi nó xuất hiện cùng với Luật công bằng tài chính (FFP).
Các CLB đã chi 48% tổng doanh thu của họ, tức 3,9 tỉ euro, cho lương cầu thủ và 13% nữa, tức 1 tỉ euro, cho lương của ban quản lý và ban huấn luyện. Cứ 8 CLB thì có 1 đội (30/237) tiêu sạch sẽ những gì họ kiếm được vào tiền lương. Với tin tức gần đây về mức lương trước thuế của Lionel Messi là 40 triệu euro mỗi năm, bạn hẳn phải nghĩ rằng các đại gia như Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich sẽ là những đội vung tay quá trán nhất ở châu Âu, nhưng các con số của UEFA lại cho thấy chính họ mới là những đội đóng góp nhiều nhất khiến tỉ lệ lương (cho cả cầu thủ và ban lãnh đạo, huấn luyện) trên doanh thu giảm xuống còn hơn 60%. Sở dĩ như vậy là do họ cũng là những đội kiếm được nhiều tiền nhất.
Lionel Messi đang có mức thu nhập cao hàng đầu thế giới
Tỉ lệ chi cho lương/doanh thu
Hạng CLB Lương/doanh thu
1 Borussia Dortmund 40-50%
2 Napoli 40-50%
3 Bayern Munich 40-50%
4 Real Madrid 40-50%
5 Barcelona 40-50%
6 Schalke 40-50%
7 Manchester United 50-60%
8 Paris Saint-Germain 50-60%
9 Arsenal 50-60%
10 Zenit St Petersburg 50-60%
11 Bayer Leverkusen 60-70%
12 Olympique de Marseille 60-70%
13 Tottenham Hotspur 60-70%
14 Galatasary 60-70%
15 Stuttgart 60-70%
16 Valencia 60-70%
17 Rubin Kazan 60-70%
18 AC Milan 60-70%
19 Atletico Madrid 60-70%
20 Chelsea 60-70%
UEFA cũng không đề cập rằng việc các CLB chi lương lớn cũng là điều có lợi cho các nhà chức trách thuế châu Âu, vốn đánh thuế 42-50% thu nhập của các cầu thủ hàng đầu, tùy theo nước. Nếu tính trung bình thuế thu nhập là 45%, 237 CLB châu Âu đã đóng góp cho các cơ quan thuế vụ khoảng 2,2 tỉ euro.
Vậy là có tin tốt về mặt doanh thu, tin tốt về tỉ lệ thu nhập và tin tốt cho nhân viên thuế phụ, nhưng báo cáo của UEFA không hề dự đoán trước một thành công dài hạn cho mô hình kinh doanh hiện giờ, bởi lẽ sau khi trừ đi phần lương, việc CLB làm gì với phần thu nhập còn lại để tạo ra giá trị bền vững là một chủ đề còn tranh cãi.
Bayern đang có sự tăng trưởng kinh tế đều đặn
Trong báo cáo có một phần là “những đầu tư tài sản dài hạn”, tức giá trị các SVĐ và cơ sở hạ tầng của đội bóng. Đứng đầu danh sách là những cái tên lớn như Arsenal, Real Madrid, Manchester United, Valencia và Bayern. Nhưng cũng có nhiều đội tên tuổi không có nổi tài sản dài hạn đạt giá trị cột mốc 35 triệu euro.
Đã để lỡ các dự án hạ tầng bóng đá lớn cho World Cup hay Euro trong hơn 2 thập kỷ, các CLB Ý đặc biệt tụt hậu trong hạng mục này. Chỉ Juventus, với sân mới Juventus 41.000 chỗ, là có tài sản dài hạn hơn 100 triệu euro và Lazio, với sân Olimpico, là đạt mốc hơn 50 triệu euro. Cả Inter và AC Milan đều dưới mức này, cũng như mọi CLB khác ở Pháp.
Chỉ Lyon, đã niêm yết cổ phiếu với giá 24,4 euro/cổ phần năm 2007, được coi là “có nguồn thu nhập đa dạng” (dù cổ phiếu của họ giờ chỉ còn giá 2 euro), với một sân bóng được định giá khoảng 35-50 triệu euro. Kế hoạch xây sân bóng mới của họ đã không nhận được sự chấp thuận của nhà chức trách và Lyon hiện phải tìm cách huy động 65 triệu euro cho một sân bóng khác.
Như thế, với tất cả tiền mặt đổ vào bóng đá, thiếu đầu tư cho các cơ sở hạ tầng trọng điểm là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở Pháp và Ý. Các tài sản đó không chỉ đảm bảo tương lai, mà còn có thể đóng vai trò như các khoản thế chấp cho ngân hàng và giúp CLB giảm nhiều chi phí về lâu dài.
Dù tổng thu nhập của các CLB là 8,1 tỉ euro, dòng tiền mặt hoạt động của họ (tiền thực thu, tức là khoản tiền mà đội bóng còn lại sau khi đã chi trả tất cả chi phí) chỉ là vào khoảng 300 triệu euro ở cả 237 đội. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi euro kiếm được của các đội bóng, thì họ đã phải chi ra 96,3 xu euro. Việc chi tiêu quá trớn, với chi phí chuyển nhượng tổng cộng cũng như các hoạt động đầu tư lên tới 1,4 tỉ euro, cũng cho thấy sự giàu có này là không bền vững.