Thổ Nhĩ Kỳ
Đức lâu nay vẫn được xem là điểm đến ưa thích của dân di cư Thổ Nhĩ Kỳ. Chính cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ đông đảo ở Đức đã tạo thêm nguồn cung cầu thủ chất lượng cho Cỗ xe tăng. Trong số những tuyển thủ Đức mang trong mình dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ, có thể kể tới hàng loạt cái tên nổi bật như Ilkay Gundogan, Mesut Ozil, Mehmet Scholl, Emre Can hay Mustafa Dogan.
Ghana
Ghana đích thực là cái nôi sản sinh ra vô số tài năng trong làng bóng đá, nhưng đa phần những ngôi sao này lại chọn cống hiến cho các ĐTQG ở châu Âu thay vì đại diện châu Phi. Đơn cử như trường hợp của Nico Williams (đá cho Tây Ban Nha), Memphis Depay, Jeremie Frimpon, Brian Brobbey, Cody Gakpo (Hà Lan), Yunus Musah, Patrick Agyemang (Mỹ), Kevin Danso (Áo), Kobbie Mainoo, Eddie Nketia (Anh), Jeremy Doku (Bỉ), Zion Suzuki (Nhật Bản), Jerome Boateng (Đức), Mario Balotelli (Italia) hay Alphonso Davies (Canada).
Algeria
Từng là thuộc địa của Pháp nên Algeria có mối quan hệ mật thiết với đất nước hình lục lăng. Mối quan hệ này tạo cơ hội cho những ngôi sao gốc Algeria như Zinedine Zidane, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Samir Nasri, Nabil Fekier gặt hái được không ít thành công cùng ĐT Pháp. Ngoài ra, cặp đôi Boualem Khoukhi và Karim Boudiaf cũng nói "không" với Algeria trước khi quyết định đầu quân cho Qatar. Nếu tất cả cùng đá cho Algeria thì chắc chắn sức mạnh của đội bóng Bắc Phi sẽ tăng lên đáng kể.
Congo
Congo không phải là đội bóng mạnh ngay cả ở châu Phi chứ chưa nói đến thế giới. Tuy vậy, quốc gia Trung Phi này lại cho "xuất khẩu" được một lượng lớn cầu thủ chất lượng giúp các ĐTQG khác hưởng lợi. Nổi bật nhất trong số này phải kể đến Romelu Lukaku, Mitchy Batshuayi, Vincent Kompany, Youri Tielemans hay Cristian Benteke (tất cả đều chơi cho Bỉ). Đó là còn chưa tính đến Jose Bosingwa (Bồ Đào Nha), Claude Makelele hay Steve Madanda (Pháp).
Nigeria
Nigeria có lẽ là đội bóng thiệt thòi nhất vì nạn "chảy máu cầu thủ tài năng". Đây là hệ quả của việc cư dân nước này thi nhau lập nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Thói quen "hướng ngoại" của họ giúp ĐT Anh có được Bukayo Saka, Đức có được Jamal Musiala, Hà Lan có được Joshua Zirkzee, Đan Mạch có được Patrick Dorgu, Mỹ có được Folarin Balogun, Thụy Sỹ có được Manuel Akanji, Canada có được Samuel Adekugbe, Pháp có được Michael Olise, Italia có được Destiny Udogie, Tây Ban Nha có được Samu Aghehowa, Áo có được David Alaba và thậm chí Nhật Bản cũng giành được Joel Chima Fujita.