Van Gaal sai rồi, ông xin lỗi Messi đi!

KỲ LÂM
18:48 ngày 13-09-2023
Chín tháng trước, ĐT Hà Lan đã thua Lionel Messi và ĐT Argentina trong trận tứ kết đầy cay đắng, kết thúc với tỷ số 2-2 và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Hôm thứ Hai tuần trước, HLV Van Gaal cho rằng, trận thua đó là một phần trong âm mưu biếu Messi một chức vô địch World Cup.

“Tôi thực sự không muốn nói nhiều về chuyện đó,” Van Gaal nói với tờ NOS của Hà Lan. “Khi chúng ta thấy cách Argentina ghi bàn và cách chúng tôi ghi bàn, cũng như cách một số cầu thủ Argentina vượt quá giới hạn và không bị trừng phạt. Ừ, vậy thì tôi nghĩ tất cả đã được tính toán trước”.

Phóng viên yêu cầu Van Gaal nói rõ ý của ông. “Ý tôi là tất cả những gì tôi nói,” Van Gaal trả lời.

“Rằng Messi phải trở thành nhà vô địch thế giới?”, phóng viên hỏi. “Tôi nghĩ vậy,” Van Gaal trả lời.

Van Gaal đã nói rất nhiều về điều này, rõ ràng, ông vẫn chưa vượt qua thất bại đó. Điều này ở một khía cạnh nào đó là bình thường khi xét đến những nguy cơ liên quan, nhưng cũng hơi kỳ lạ bởi HLV Van Gaal, 72 tuổi, không lạ gì với thành công hay thất bại trong những thời khắc quan trọng. Van Gaal đã giành được 19 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện cho các CLB như Ajax, Barcelona, Bayern Munich và MU.

Ông có hai lần dẫn dắt ĐT Hà Lan tại World Cup, lần đầu tiên vào năm 2014 và gần đây nhất là 2022. Nhưng có vẻ như chiến thắng của Messi ở Qatar đã in sâu vào tâm thức của Van Gaal. Messi trở thành kẻ thù của ông. Còn nhớ, ĐT Argentina và Messi cũng từng đánh bại Hà Lan ở bán kết World Cup 2014.

Theo bất kỳ tiêu chuẩn hợp lý nào, những tuyên bố của Van Gaal đều vô lý. Nhưng hãy phân tích chúng, chỉ để loại trừ bất kỳ giá trị hư cấu nào.  

“Nhưng khi bạn thấy cách Argentina ghi bàn và cách chúng tôi ghi bàn”

Bàn thắng đầu tiên của ĐT Argentina tại tứ kết đến ở phút 35. Đó là bàn thắng sẽ sống mãi trong truyền thuyết bóng đá Argentina. Đường chuyền không cần nhìn của Messi cho hậu vệ cánh phải Nahuel Molina vượt qua 6 cầu thủ Hà Lan, trước khi Molina khéo léo đẩy bóng qua thủ môn Andries Noppert. Đó là hiện thân của bản lĩnh Messi và là lỗ hổng đầu tiên trong lập luận của Van Gaal.

Không có thế lực đen tối nào đang chơi đùa. Hà Lan lại để thủng lưới ở phút 73. Argentina được hưởng một quả phạt đền sau khi Marcos Acuna bị Denzel Dumfries phạm lỗi trong vòng cấm, và Messi đã thực hiện thành công quả phạt đền thứ ba cho Argentina tại World Cup 2022.

Argentina được hưởng tổng cộng 5 quả phạt đền trong 7 trận đấu, và mặc dù quả phạt đền với Dumfries tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khá đơn giản. Acuna đã dụ Dumfries bằng một cú cắt lùi ở tốc độ tối đa. Chân của Dumfries đâm vào Acuna vừa đủ để tiếp xúc. Phạt đền.

Tình huống xung đột giữa Acuna và Dumfies

“Các cầu thủ Argentina đã vượt quá giới hạn và không bị trừng phạt”

Phút 88, sau 2 pha tắc bóng quyết liệt liên tiếp, tiền vệ Leandro Paredes của Argentina đã sút bóng vào băng ghế của cầu thủ dự bị ĐT Hà Lan. Điều này khơi ra một cuộc ẩu đả giữa hai đội và Paredes phải nhận thẻ vàng rời sân. Vài giây trước đó, pha truy cản không đúng lúc của anh với Nathan Ake là một hành vi phạm lỗi có thể phạt, nhưng lại không bị trừng phạt. Điều đó nói lên rằng, nhìn chung đây là một trận tứ kết đầy thử thách về thể lực.

Cầu thủ của cả hai đội đã sử dụng các chiêu đấu trí và chọc tức đối thủ để giành lợi thế hoặc gửi một tin nhắn đe dọa. Trọng tài người Tây Ban Nha, Antonio Mateo Lahoz đã bị các cầu thủ của cả hai đội chỉ trích và sau đó ra về trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ.

Messi nói sau trận đấu: “Chúng tôi rất sợ hãi trước trận đấu vì chúng tôi biết đây là thách thức gì. Tôi nghĩ FIFA phải suy nghĩ về điều đó, họ không thể bố trí một trọng tài (tồi) như vậy cho những trận đấu quan trọng như vậy, một trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ”.  

Trận tứ kết World Cúp 2022 có quá nhiều bạo lực, tiểu xảo, hành vi phi thể thao của cả 2 đội Hà Lan và Argentina

“Ừ, vậy thì tôi nghĩ tất cả đã được tính toán trước”

Nếu World Cup 2022 được dàn dựng để Messi và ĐT Argentina giành chiến thắng thì biên kịch lại có khiếu hài hước đen tối. Argentina đã bị Saudi Arabia hạ gục 2-1 trong trận mở màn vòng bảng. Bầu trời ngay lập tức sụp đổ với Messi và các đồng đội sau một trong những kết quả bất ngờ nhất lịch sử World Cup. Argentina tiếp nối điều đó với chiến thắng trước Mexico, Ba Lan, Australia, Hà Lan, Croatia và tất nhiên là trong trận chung kết đầy phấn khích trước Pháp.

World Cup 2022 đã gây tranh cãi không chỉ vì những cáo buộc vi phạm của Qatar trong việc chuẩn bị cho giải đấu, mà còn vì âm mưu và hối lộ trước giải đấu. Có lẽ Van Gaal đã nghĩ đến điều đó khi đưa ra khẳng định này. Khi xem xét điều đó, trọng tâm đương nhiên rơi vào 5 quả phạt đền nói trên mà Argentina được hưởng trong suốt giải đấu.

Một số tình huống rõ ràng hơn những tình huống khác, nhưng giống như rất nhiều tình huống phạt đền, chúng cũng mang tính chủ quan cao. Trận đầu tiên của Argentina là trận đấu với Saudi Arabia, khi VAR phán quyết rằng Paredes đã bị kéo ngã trong vòng cấm sau một quả phạt góc. Messi ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng Argentina đã thua trận đó.

Trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng giữa Argentina với Ba Lan, VAR lại can thiệp để trao cho Argentina một quả phạt đền, khi thủ môn người Ba Lan Wojciech Szczęsny đoán sai đường chuyền dành cho Messi và cuối cùng đã vô tình đập vào mặt đội trưởng Argentina. Một quyết định khắc nghiệt, nhưng Argentina thậm chí không cần phải thắng, vì Szczęsny đã cản phá được quả phạt đền và Argentina ghi 2 bàn để giành chiến thắng 2-0.

Tình huống dân tới quả phạt đền trong trận Argentina - Ba Lan

Quả phạt đền trong trận gặp Croatia có lẽ là tình huống gây tranh cãi nhất trong số 5 quả phạt đền của Argentina. Trong vòng cấm địa, Julian Alvarez chọc bóng qua tầm với của thủ môn Dominik Livakovic, người sau đó va chạm với tiền đạo của Man City. Trọng tài đã thổi phạt đền và không sử dụng VAR để kiểm tra quyết định của mình.

Những người tin rằng đó không phải là một quả phạt đền sẽ nhìn thấy thủ môn Livakovic, người đang đứng vững và bị cầu thủ tấn công lao vào. Mặt khác, Livakovic không thể chạm bóng dù chỉ một chút, điều này có thể đã đi vào khung thành khi trung vệ người Dejan Lovren cản phá. Đó là một pha bắt lỗi chặt chẽ, nhưng hầu như không có tính chất “có tính toán trước”.

Cuối cùng, Angel Di Maria đã kiếm được quả phạt đền trong trận chung kết với Pháp. Đây là quả phạt đền dễ dàng mà Argentina được hưởng nhưng trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak đã không hề ngần ngại thổi còi. Trong một trận đấu đầy hỗn loạn như trò chơi đó, liệu chúng ta có thực sự chấp nhận một quyết định thổi penalty dễ dàng như một dấu hiệu của sự tính toán trước không?

Cựu tuyển thủ Pháp, Patrice Evra trả lời phát biểu của Van Gaal khá đơn giản. “Messi đã gánh đội Argentina”, anh nói. “Mọi người nói Messi vô địch World Cup vì anh đã được sút 5 quả phạt đền. Tôi bảo mọi người hãy vào sân thi đấu và ghi bàn từ những quả phạt đền đó.”

Rõ ràng, Van Gaal đã không có cơ sở khi cho rằng World Cup 2022 được dàn xếp cho Messi và ĐT Argentina. Những bình luận của ông không có giá trị thực chất và đã gây tổn hại đến danh tiếng của chính Van Gaal nhiều hơn là củng cố lập luận của ông về hành vi không đúng đắn đã cáo buộc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x