'Ông già Noel' Santa Cruz có danh hiệu ở tuổi 40

Di Đan
09:17 ngày 28-12-2021
Santa Cruz đang trở thành một trong những “cây trường sinh” của bóng đá thế giới. Tiền đạo danh tiếng một thời của Bayern, Blackburn và Betis vẫn tiếp tục gặt hái những danh hiệu cùng Olimpia ở tuổi 40 khi trở lại quê nhà Paraguay thi đấu từ năm 2016.
'Ông già Noel' Santa Cruz có danh hiệu ở tuổi 40

Trong tâm trí của mọi người, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ thì nhắc đến Santa Cruz (ông già Noel) là nghĩ ngay đến những món quà đặc biệt vào mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, ở Paraguay, cái tên ấy đồng nghĩa với việc ghi bàn, chứ không phải tặng quà. Và kể từ khi chia tay trời Âu để về quê nhà khoác áo đội bóng khởi nghiệp Olimpia vào tháng 6/2016, Santa Cruz vẫn ra sân thường xuyên, ghi bàn đều đặn để mang về những chiến thắng quan trọng cho đội nhà. Chân sút sinh năm 1981 này đã ghi 66 bàn/148 trận tại giải VĐQG Paraguay ở 6 mùa gần nhất. Thậm chí, trong hai năm 2019 và 2020, anh ghi lần lượt tới 26 và 17 bàn ở giải đấu hàng đầu cho Olimpia.

Cựu tiền đạo Bayern vừa đoạt Cúp QG Paraguay cùng Olimpia để nâng tổng số danh hiệu anh có được với đội bóng này từ năm 2016 lên con số 6. Santa Cruz cũng chia sẻ rằng, nhiều khả năng anh sẽ rời Olimpia cuối mùa này nhưng không giải nghệ mà sẽ tiếp tục chơi bóng. Tính tới thời điểm hiện tại, Santa Cruz đã chơi bóng chuyên nghiệp được 25 năm và anh chưa có ý định dừng lại. Một con số đáng kinh ngạc với một cầu thủ Nam Mỹ. “Tôi muốn nói đây là màn trình diễn cuối cùng của tôi, nhưng là tại Olimpia! Tôi sẽ tiếp tục thi đấu, và tất nhiên không phải là trong màu áo của đội bóng thân yêu này”, Santa Cruz chia sẻ vào cuối tuần trước.

Có thể nói, Santa Cruz là minh chứng tuyệt vời nhất về cách mà một cầu thủ có thể tiếp tục sự nghiệp lâu dài và thành công, ngay cả sau khi đã đánh mất dần danh tiếng tại châu Âu. Thất sủng ở những giải đấu hàng đầu lục địa già, nhưng Santa Cruz không rơi vào chán chường, bế tắc. Ngược lại, anh tiếp tục nỗ lực hết mình để hàng ngày được ra sân, được cống hiến và ghi bàn. Với người dân Paraquay nói chung và các CĐV của Olimpia nói riêng, Santa Cruz là một tượng đài. Anh là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều thứ ba trong lịch sử với 112 trận; là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của ĐT Paraquay với 32 bàn, hơn người xếp sau anh là Jose Saturnino Cardozo tới 7 bàn. 

Được lên đội 1 của Olimpia khi mới 15 tuổi, Santa Cruz ra mắt giải VĐQG Paraguay năm 16 tuổi và 17 tuổi đá trận đầu tiên cho đội tuyển. Cùng với việc tỏa sáng tại Copa America 1999, Santa Cruz được Bayern mua về với giá 5 triệu euro, đánh dấu sự tiếp nối của một sự nghiệp bền bỉ với nhiều thăng trầm của một tiền đạo tài năng.

Santa Cruz dự 4 kỳ World Cup liên tiếp
Trong lịch sử bóng đá Paraguay, vị thế huyền thoại của Santa Cruz luôn được khẳng định. Anh đóng vai trò quan trọng để đội bóng này giành vé dự 4 kỳ World Cup liên tiếp, vào các năm 1998, 2002, 2006 và 2010. Đặc biệt, Santa Cruz đưa đội nhà lần đầu lọt vào tứ kết World Cup 2010 và vào đến chung kết Copa America 2011.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x