
Khoảng 30 đội tuyển tham dự World Cup 2026 được cho là sẽ phải đối mặt với chi phí tăng cao, sau khi FIFA không đạt được thỏa thuận miễn thuế với chính phủ Mỹ - một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu.
Hiện chỉ có 18 trong số 48 đội tuyển ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với Mỹ, giúp họ được miễn thuế liên bang. Các đội như Anh, Pháp và Đức nằm trong nhóm được hưởng lợi, trong khi nhiều đội nhỏ hơn như Curacao hay Haiti có thể phải gánh chi phí lớn hơn đáng kể.
Theo luật Mỹ, các cầu thủ phải nộp thuế cho thu nhập phát sinh khi làm việc tại nước này. Tuy nhiên, các HLV như Thomas Tuchel của đội tuyển Anh, lại được miễn trừ và chỉ phải đóng thuế tại quốc gia của liên đoàn mà họ trực thuộc.
Dù vậy, HLV trưởng Carlo Ancelotti của tuyên Brazil vẫn có thể chịu ảnh hưởng lớn, khi ông phải đóng thuế cả tại Brazil lẫn Mỹ. Mức thuế liên bang tại Mỹ đối với nhóm thu nhập cao có thể lên tới khoảng 37%.

Một vấn đề khác là ngân sách vận hành mà FIFA cấp cho mỗi đội tuyển chỉ ở mức 600 USD/người, thấp hơn 250 USD so với World Cup 2022 tại Qatar, trong khi chi phí sinh hoạt tại Mỹ cao hơn đáng kể. Trái lại, tại Qatar 2022, toàn bộ 32 đội tham dự đều được miễn thuế.
Chuyên gia thuế Oriani Morrison nhận định các đội đến từ những quốc gia có hệ thống pháp lý phát triển và có DTA với Mỹ sẽ chịu ít chi phí hơn nhiều so với các đội nhỏ. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn và có thể khiến các nền bóng đá yếu hơn mất đi nguồn tài chính quan trọng để phát triển.
Trong khi đó, các đội tuyển thi đấu tại Canada và Mexico có thể giảm bớt gánh nặng, do hai quốc gia này đã chấp nhận miễn thuế cho tất cả các liên đoàn tham dự.
World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6, với trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chuyên môn, giải đấu lần này còn đặt ra bài toán tài chính không nhỏ cho nhiều đội tuyển.



























