Phạt đền là một nghệ thuật không phải cứ tập là được!

Trung Nghĩa
05:46 ngày 18-01-2024
Phạt đền là một khía cạnh quan trọng của bóng đá, trong đó sự chăm chỉ không phải lúc nào cũng dẫn đến thành công. Vậy liệu có một công thức bí mật nào để các cầu thủ có thể đá phạt đền giỏi hay không?

Những con số đáng chú ý

Mùa giải 2023/24 đã đi qua được nửa chặng đường, nhưng chưa có giải đấu hàng đầu châu Âu nào có tỷ lệ đá phạt đền thành công dưới 75%. Tại Premier League, thậm chí mới chỉ có đúng 6 quả phạt đền hỏng ăn trong tổng số 59 lần thực hiện (tỷ lệ thành công lên tới 89%). 

Đáng chú ý là giải đấu này có chuỗi 32 quả đá phạt đền thành công liên tiếp kể từ tình huống bỏ lỡ của Erling Haaland hôm 27/8 đến pha hỏng ăn của Bruno Fernandes ngày 6/12. Kỷ lục thực hiện thành công phạt đền ở Premier League là mùa 2013/14 với tỉ lệ 83,9%. Giải đấu này có thể xô đổ cột mốc đó nếu các chân sút tiếp tục thể hiện sự tự tin như từ đầu mùa.

Tính rộng ra trong 5 mùa giải gần đây, cả 5 giải hàng đầu châu Âu đều có tỷ lệ sút phạt đền thành công xấp xỉ 80%. Chỉ có La Liga là tụt lại phía sau với mức 77,8%. Và cũng chỉ có mùa giải trước là tỷ lệ thành công trung bình tại 5 giải hàng đầu thấp hơn mức 80% (chỉ có tỷ lệ 76,7%).

Ngoài sự bùng nổ ở mùa giải 2020/21 (688 quả), số quả phạt đền tại 5 giải hàng đầu châu Âu chỉ thay đổi nhẹ (trong khoảng từ 575 đến 590) và đang theo tần suất tương tự (hiện đã có 300 quả trước khi giai đoạn lượt về bắt đầu). 

Các cầu thủ thường đá vào vị trí nào?

Cuộc tranh luận lớn nhất xung quanh các quả phạt đền chắc chắn là vấn đề liên quan đến vị trí nên sút bóng vào. Thông thường, các chân sút sẽ cố gắng đưa bóng về hai góc để đảm bảo mức độ thành công lớn hơn so với việc mạo hiểm đá thẳng vào chính giữa khung thành.

Các cầu thủ thường đá phạt đền vào góc dưới khung thành với tỷ lệ thành công cao hơn

Ngoài ra, việc đá vào góc cao ở 2 cột gôn cũng sẽ khiến các thủ môn khó bắt được nhất. Tuy nhiên, điều này buộc các chân sút phải có sự chính xác cực cao bởi khi đá cao, nguy cơ bóng bay ra ngoài là rất lớn. Chính vì thế, những người thực hiện phạt đền thường sẽ chọn phương án an toàn hơn: đá sệt vào hai góc khung thành.

Có một thống kê rất đáng chú ý là các cầu thủ thuận chân trái thường sẽ dứt điểm về phía cánh trái (42%) còn các cầu thủ thuận chân phải cũng hay dứt điểm về phía cánh phải (43,7%). 

Cầu thủ thuận chân nào đá tốt hơn?

Ngoài ra, những cầu thủ thuận chân trái có vẻ đá phạt đền tốt hơn những người thuận chân phải. Trong số 5 giải hàng đầu thì chỉ có Premier League là có số quả phạt đền thành công từ cầu thủ thuận chân phải tương đương với cầu thủ thuận chân trái (30 so với 29). 

Trong 6 quả phạt đền hỏng thì có 3 đến từ những người thuận chân phải (Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Said Benrahma) và 3 từ cầu thủ chân trái (Mohamed Salah – 2 lần, Erling Haaland).

Các cầu thủ thuận chân trái như Salah có tỷ lệ đá phạt đền thành công tốt hơn những người thuận chân phải

Tại các giải đấu khác, sự chênh lệch là khá rõ ràng: 8 chân phải so với 11 chân trái trái ở Ligue 1; 22/25 ở La Liga; 10/13 ở Bundesliga; 25/31 ở Serie A. 

Tính tổng cộng trong 5 mùa giải gần nhất, tỷ lệ thành công của người thuận chân phải là 79,1% sau 2.494 quả phạt đền được thực hiện. Con số này của những người thuận chân trái là 80,9% sau 826 lần thực hiện.

Các thủ môn đang mất lợi thế?

Theo quy định của luật bóng đá, các thủ môn khi bắt phạt đền ít nhất phải để một chân giẫm ở vạch vôi ngang khung thành khi đối phương chạm bóng sút phạt. Nếu nhích chỉ một vài centimet ra khỏi vạch thì VAR sẽ can thiệp. 

Ngoài ra, thủ môn không được phép có những hành động khiến cầu thủ đối phương mất tập trung, ví dụ như các hành động trì hoãn việc thực hiện phạt đền hoặc tác động vào điểm đá phạt, xà ngang và lưới.

Các thủ môn bây giờ không được di chuyển quá sớm khi đối phương thực hiện phạt đền

Thêm vào đó, các chân sút ngày nay còn có nhiều chiêu trò để đánh lừa thủ môn như kiểu sút phạt nhảy chân sáo của Jorginho (nhảy lên một nhịp trước khi sút để các thủ môn đổ người về 1 hướng trước khi sút theo hướng ngược lại); hay một cách khác là tạm dừng một nhịp trước khi dứt điểm (về cơ bản cũng giống kiểu nhảy chân sáo). 

Tất nhiên, không phải lúc nào những cách đá này cũng thành công khi mà các thủ môn cũng đã bắt bài được bằng cách chỉ di chuyển khi cầu thủ chạm bóng.

Calhanoglu là “vua phạt đền” mùa này
Với thành tích thực hiện thành công cả 7 lần ở mùa này, Hakan Calhanoglu đang là người dẫn đầu về đá phạt đền tại 5 giải hàng đầu châu Âu. Kể từ tháng 11/2016, thất bại duy nhất của tiền vệ Inter là trong trận đấu giữa ĐT Thổ Nhĩ Kỳ và ĐT Xứ Wales. Calhanoglu thường đá sệt vào 2 góc khung thành, khiến cho các thủ môn rất khó cản phá.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x