Ronaldo đã lui vào quá khứ

HANAH
10:57 ngày 07-09-2023
Vinh quang châu Âu đã khép lại với Cristiano Ronaldo. Lần đầu tiên sau 20 năm - kể từ năm 2003, CR 7 không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng. Điều này có thể khiến fan của Ronaldo bất bình, nhưng rõ ràng tiền đạo 38 tuổi không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những ngôi sao lớn nhất thế giới lúc này.

Từ những ngày đầu đặt chân đến MU mùa Hè 2003, Ronaldo luôn có mặt trong danh sách rút gọn 30 ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm của bóng đá - Ballon d‘Or. Tuy nhiên, sau một mùa giải đầy tai tiếng và đáng thất vọng 2023/24, CR7 đã buộc phải rút lui khỏi sân khấu mà anh vốn có lần 5 lần tỏa ráng rực rỡ.

Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và phần đông những người hâm mộ túc cầu giáo. Bởi, Ronaldo đã chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng hồi tháng 1/2023, chấm dứt quãng thời gian chơi bóng đầy vinh quang ở châu Âu sau drama cực kỳ ồn ào với MU, đặc biệt là với HLV Erik ten Hag, cùng phong độ nhạt nhòa tại World Cup 2022 với ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo không có tên trong danh sách đề cử Ballon d'Or 2023

Mặc dù vậy, Ronaldo vẫn ghi bàn đều đều ở Al-Nassr (26 bàn/33 trận) và ĐT Bồ Đào Nha (6 bàn/11 trận) ở mùa giải 2022/23. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Và vì thế, việc CR7 vắng mặt lần đầu tiên sau 20 năm trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ đề cử Quả bóng Vàng 2023 cũng là hệ quả tất yếu.

Hiện thực này khiến một số fan của Ronaldo cảm thấy bị sốc. Có vẻ bất chấp nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo đang dần khép lại (thực ra là đã kết thúc), không ít những người yêu mến anh vẫn “chấp niệm quá khứ vinh quang”. “Họ thật là biết đùa khi mà chính ta đều biết rằng Ronaldo giỏi hơn”, một fan cứng của CR7 viết trên trang cá nhân.

Ttrong khi đa phần NHM thì xem đây là điều không thể nào khác được. Trên Twitter, một fan trung lập viết: “Những người yêu mến Ronaldo đã cười nhạo Messi vì không có tên trong danh sách rút gọn 30 ứng viên mùa trước. Hãy đoán xem ai sẽ được Quả bóng Vàng năm nay và ai không được tham gia!”.

Trong khi đó, một người khác lại phát biểu: “Ronaldo không có tên trong danh sách Ballon d’Or không phải là điều bất ngờ… Tất cả những gì chúng tôi muốn lần này là giải thưởng thuộc về người chiến thắng xứng đáng nhất… Có phải yêu cầu đó là quá nhiều không?”.

Hình ảnh này chỉ còn là ký ức hào hùng với Ronaldo và những người yêu mến anh.

Năm ngoái, Ronaldo kết thúc ở vị trí thứ 20 chung cuộc, còn “kỳ phùng địch thủ” của anh, Lionel Messi lại không lọt trong danh sách đề cử. Năm nay thì hoàn toàn ngược lại. Trong khi CR7 bị đá văng khỏi Top 30, “King Leo” lại là ứng viên số 1 cho danh hiệu Ballon d’Or 2023 sau một kỳ World Cup thành công rực rỡ với chức vô địch cùng ĐT Argentina và giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đây được xem như sự kết thúc cho một giai đoạn đáng chú ý ở đỉnh cao bóng đá châu Âu của Ronaldo, người từng 5 lần nâng cao phần thưởng Quả bóng Vàng danh giá và 18 lần được đề cử vào danh sách rút gọn. Anh cũng chính là người giành được nhiều danh hiệu thứ hai trong lịch sử sau Messi.

Chính điều này đã tạo nên một thời kỳ thống trị hoàn toàn của hai siêu sao người Bồ Đào Nha và Argentina. Thậm chí có nhiều người còn gọi đó là “kỷ nguyên Ronaldo-Messi”. Nhưng, Ronaldo lớn hơn Messi 2 tuổi và rời sân khấu châu Âu năm 2023; năm sau sẽ đến lượt siêu sao người Argentina chắc chắn vắng mặt trong danh sách đề cử Ballon d’Or, bởi anh đã rời PSG để sang MLS chơi bóng, khoác áo Inter Miami.

Ronaldo sẽ gặm nhấm vết thương này khi trở về ĐT Bồ Đào Nha cho hai loạt trận gặp Serbia và Luxembourg tại vòng loại EURO 2024. Anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới cấp ĐTQG, với 123 bàn, xếp trên Ali Daei (109 bàn) và Messi (103 bàn).

12. Trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha, anh từng có 12 lần về đích trong Top 3 Quả bóng vàng châu Âu. Ronaldo đã có 5 lần giành Ballon d’Or vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017; 6 lần đoạt Quả bóng Bạc vào các năm 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 và 2018; 1 lần giành Quả bóng Đồng 2019.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x