
Vụ việc Ronaldo rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha đang xuất hiện một diễn biến bất ngờ. Theo một chuyên gia pháp lý được A Bola tham vấn, đội trưởng 41 tuổi về cơ bản đã bị đình chỉ ngay từ thời điểm anh rời đội, song việc công khai thừa nhận hành vi có thể giúp giảm đáng kể mức phạt.
Ronaldo rời trại tập trung ngày 30/9, một ngày trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch tại Nations League. Trong tuyên bố sau đó, siêu sao này giải thích lý do ra đi, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người dân Bồ Đào Nha.
Luật sư Goncalo Almeida, người đồng thời là thẩm phán FIFA, cho biết hành vi của Ronaldo thuộc phạm vi Điều 160 trong quy định kỷ luật của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Điều khoản này quy định cầu thủ được triệu tập nhưng vắng mặt hoặc rời bỏ một buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị treo giò từ 1 tháng đến 6 tháng, kèm tiền phạt.
Theo Almeida, một khi Ronaldo đã rời trại tập trung thì gần như không thể tránh án phạt. Ông nhấn mạnh rằng điều khoản đầu tiên mang tính bắt buộc, trong khi phần tiếp theo quy định việc vắng mặt hoặc tự ý bỏ đội sẽ dẫn tới "án đình chỉ tạm thời tự động" đối với cầu thủ.
Điều đó có nghĩa Ronaldo "đã bị đình chỉ tham gia hoặc đại diện cho đội tuyển quốc gia". Tuy nhiên, một thủ tục kỷ luật chính thức vẫn phải được tiến hành để Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn thông báo cho Ronaldo, cho anh cơ hội trình bày quan điểm rồi sau đó đưa ra quyết định cuối cùng.
Almeida cho biết Ronaldo cũng có thể triệu tập nhân chứng. Hội đồng Kỷ luật đồng thời có quyền tự mình xử lý vụ việc mà không cần một đơn khiếu nại chính thức, bởi những sự kiện liên quan đã được công khai.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở Điều 244 của quy định kỷ luật. Theo điều khoản này, bị cáo có thể thừa nhận hành vi bất cứ lúc nào trong quá trình tố tụng. Nếu lời thừa nhận là đầy đủ, không kèm điều kiện và không tạo ra nghi ngờ về độ tin cậy, các biện pháp thu thập thêm bằng chứng có thể được bỏ qua, đồng thời mức tối thiểu và tối đa của án phạt áp dụng sẽ được giảm một nửa.

Almeida xác nhận Ronaldo đã "thừa nhận đầy đủ và không có bất kỳ bảo lưu nào" về việc rời đội trong những bài đăng công khai của mình. Nếu Hội đồng Kỷ luật chấp nhận điều đó, mức phạt sẽ được giảm một nửa.
Trong kịch bản có lợi nhất, mức phạt tối thiểu từ 1 tháng cùng khoản tiền 510 euro sẽ chỉ còn 15 ngày treo giò và 255 euro tiền phạt. Đây là chi tiết đặc biệt quan trọng bởi khoảng thời gian Ronaldo đã bị đình chỉ tự động sẽ được tính vào tổng thời gian án phạt.
Bồ Đào Nha sẽ trở lại thi đấu ngày 14/11 với trận gặp Đan Mạch tại Braga, trước khi làm khách của xứ Wales 3 ngày sau đó. Vì thời gian đình chỉ tự động được tính vào án chính thức, Ronaldo về lý thuyết vẫn có thể trở lại ở đợt FIFA Days tiếp theo.
Tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào tốc độ xử lý của Hội đồng Kỷ luật. Almeida cho rằng nếu Ronaldo trở lại, "sẽ không có lợi ích gì cho Hội đồng Kỷ luật hay Liên đoàn nếu đình chỉ cậu ấy trong thời gian dài".
Vị luật sư này thậm chí hoàn toàn tin tưởng quá trình xử lý sẽ "“phá kỷ lục về tốc độ" để đưa ra quyết định chính thức. Việc Ronaldo là đội trưởng tuyển quốc gia được xem là một tình tiết tăng nặng, nhưng Almeida cũng lưu ý cầu thủ này "không có tiền sử kỷ luật" và đã "cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia" trong hơn 20 năm.
Ngoài ra, những yếu tố như không có tiền sử kỷ luật trong mùa giải hiện tại và 3 mùa giải trước đó, những đóng góp có giá trị cho bóng đá cũng như các thành tích thể thao đáng ghi nhận có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Do không có "án lệ rõ ràng" để làm cơ sở, Almeida cho rằng mỗi trường hợp phải được đánh giá dựa trên những tình tiết cụ thể. Vì vậy, ông cũng giảm nhẹ ý nghĩa tiền lệ từ trường hợp Ricardo Carvalho từng bị cấm tham gia mọi hoạt động của đội tuyển trong 1 năm vào năm 2011 sau khi tự ý rời trại tập trung.
Theo Almeida, Hội đồng Kỷ luật chắc chắn sẽ phải tính đến toàn bộ bối cảnh vụ việc và khó có thể bỏ qua những yếu tố đang bao quanh cuộc tranh cãi lớn nhất của tuyển Bồ Đào Nha hiện tại.






















