
Theo trang ballondor.com, phiên bản Ronaldo năm 2008 đang nhận được 41% phiếu bầu, bỏ xa Lionel Messi năm 2012 với 24%. Messi năm 2023 đứng thứ ba với 17%. Đây là những mùa giải tiêu biểu trong sự nghiệp của hai siêu sao, đồng thời phản ánh những cách khác nhau để chinh phục đỉnh cao bóng đá.
Năm 2008, Ronaldo khoác áo Man United, góp công lớn giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Anh giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ phong độ ghi bàn nổi bật. 4 năm sau, Messi tạo nên dấu mốc lịch sử khi ghi tới 91 bàn trong năm dương lịch 2012, một kỷ lục vẫn được nhắc đến rộng rãi.
Trong khi đó, Messi năm 2023 được lựa chọn nhờ dấu ấn tại World Cup 2022, nơi anh dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch. Thành công này giúp tiền đạo người Argentina bổ sung danh hiệu quan trọng nhất còn thiếu vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ.

Cuộc bình chọn được tổ chức trên trang web Ballon d’Or, cho phép người hâm mộ lựa chọn những phiên bản xuất sắc nhất của các cầu thủ từng giành giải thưởng ít nhất 2 lần. Theo thể lệ công bố trên trang chủ, mỗi lượt bình chọn có giá 1 euro. Cuộc bình chọn kết thúc lúc 23h59 ngày 27/10 theo giờ Paris, còn kết quả dự kiến được công bố ngày 28/10.
Cơ chế trả phí khiến hoạt động này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người lo ngại khả năng chi trả hoặc việc mua nhiều lượt bình chọn có thể tác động đến kết quả. Những nghi vấn về thao túng phiếu bầu cũng xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Ronaldo, Messi hay đội ngũ của họ có hành vi sai trái.
Cần lưu ý, đây là cuộc bình chọn dành cho người hâm mộ, không phải quy trình trao Quả Bóng Vàng thường niên do hội đồng nhà báo thực hiện. Vì vậy, vị trí dẫn đầu hiện tại của Ronaldo chỉ phản ánh kết quả tạm thời của cuộc bình chọn này, chưa thể được xem là lời khẳng định về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.
Với thời hạn bỏ phiếu còn kéo dài đến cuối tháng 10, cục diện giữa Ronaldo và Messi vẫn có thể thay đổi.

























