
Sancho tiếp tục hành trình tìm kiếm CLB mới trong vai trò cầu thủ tự do. Cựu cầu thủ MU, Chelsea và Aston Villa vừa đăng tải hình ảnh trên Instagram, trong đó anh mặc chiếc áo Sporting Lisbon phiên bản cổ điển gắn với Ronaldo, đồng thời chia sẻ những đoạn video tập luyện trong phòng gym.
Mùa hè vừa qua chứng kiến hàng loạt thương vụ tiềm năng của Sancho đổ bể. Gần đây nhất, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin cầu thủ từng khoác áo tuyển Anh đã được giới thiệu cho Krasnodar, song đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Nga được cho là đã từ chối cơ hội chiêu mộ anh.
Để duy trì thể lực trong thời gian chưa có CLB, Sancho từng tập luyện tại cơ sở của Flixton FC, đội bóng đang thi đấu ở hạng 10 của bóng đá Anh, cách trung tâm Carrington của MU không xa. Đội bóng bán chuyên này sau đó dành lời khen cho thái độ của cầu thủ chạy cánh người Anh.
Trong thông báo, Flixton FC viết: "Sau khi hoàn thành buổi tập, cậu ấy vui vẻ gặp gỡ những người hâm mộ trẻ, chụp ảnh, ký tặng và để lại ấn tượng khó quên với tất cả những ai có cơ hội gặp mình.

Jadon là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, người đã đạt được nhiều thành tựu trong bóng đá mà phần lớn cầu thủ khác chỉ có thể mơ ước. Cậu ấy xứng đáng được tôn trọng vì cả những thành tích lẫn cách cư xử trong chuyến thăm, thay vì phải nhận những lời chỉ trích không đáng có. Cánh cửa của chúng tôi sẽ luôn rộng mở với cậu ấy".
Tháng trước, Sancho được cho là tiến gần tới việc gia nhập Palmeiras của Brazil, nhưng thương vụ cuối cùng không thành hiện thực. Cầu thủ 26 tuổi cũng từng được đồn đoán với Dortmund, đội bóng cũ nơi anh từng có những năm tháng thành công, song hai bên không đạt được thỏa thuận.
Trong giai đoạn đầu khoác áo Dortmund, Sancho giành chức vô địch Bundesliga và góp mặt trong trận chung kết Champions League. Anh trở lại đội bóng Đức theo dạng cho mượn vào năm 2024, trước khi tiếp tục có những trải nghiệm cho mượn tại Chelsea và Aston Villa, đồng thời giành huy chương Conference League và Europa League.
Mùa trước, Sancho có 23 lần ra sân tại Premier League cho Aston Villa nhưng không ghi bàn, chỉ đóng góp 2 kiến tạo. Dù vậy, anh thi đấu gần như xuyên suốt hành trình vô địch Europa League của đội bóng, chỉ vắng mặt ở 2 trận và thậm chí còn được tung vào sân trong trận chung kết.























