Như đã biết, bản chất để hình thành Super League chính là việc các đội bóng lớn muốn có nhiều lợi ích kinh tế hơn ở cúp châu Âu. Chính nguồn lực tài chính dồi dào từ JP Morgan (được cho tài trợ 4 tỷ euro) là nguyên nhân mở đường cho Super League gây khó dễ cho UEFA hiện tại. Vì vậy, liên đoàn bóng đá châu Âu phải đưa ra phương án chống đỡ. Và họ sẽ dùng thật nhiều tiền để sớm dập tắt ý định thành lập Super League của nhiều đại gia lục địa già.
Ở thời điểm hiện tại, khi mà Big 6 nước Anh đã "đầu hàng" và đồng ý rời khỏi Super League, đây vẫn là cái gai trong mắt UEFA. Chính vì thế, chủ tịch Ceferin đã nghĩ đến một biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề cốt lõi.
Theo đó, các hãng truyền thông lớn đưa tin UEFA đã tìm thấy một nhà đầu tư sẵn sàng chu cấp 6 tỷ bảng cho các giải đấu sắp tới. Số tiền này sẽ làm gia tăng tiền thưởng cho các đội bóng tham dự ngay lập tức.
Nhà đầu tư này được cho là một công ty có trụ sở ở London. Số tiền ban đầu họ bỏ ra là 3,9 tỷ bảng, sau đó sẽ tăng lên thành 6 tỷ. Đây là dự án hợp tác giữa nhà đầu tư này với các CLB không tham gia Super League, bây giờ còn có cả những CLB từ bỏ Super League.
Bayern, Dortmund và PSG là những đại gia công khai chống lại dự án Super League từ đầu nên đang rất được lòng UEFA. Porto, Benfica và Sevilla cũng nằm trong số này.
Theo kế hoạch chính của UEFA, họ sẽ tái cơ cấu Champions League từ 32 lên thành 36 đội bắt đầu từ năm 2024. Các đội bóng lớn lo ngại việc họ phải tham gia nhiều trận hơn nhưng tiền thưởng sẽ ít đi. Với việc có chuẩn bị có thêm nhà đầu tư mới, UEFA sẽ có đủ cơ sở để ngồi vào bàn đàm phán.