'Zico Thái' Kiatisak sẽ trở lại làm HLV trưởng Thái Lan?

Phan Hồng Phan Hồng
11:40 ngày 07-01-2019
Sau quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac, truyền thông và giới mộ điệu bóng đá Thái Lan đang rầm rồ kêu gọi, đưa HLV Senamuang Kiatisak trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Chùa vàng.
Zico Thái Kiatisak sẽ trở lại làm HLV trưởng Thái Lan?
Với tựa đề “Chúng tôi nhớ anh, Zico sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển?”, tờ Siam Sports của Thái Lan đã trích dẫn hàng loạt ý kiến của khán giả Thái Lan về việc kêu gọi đưa cựu HLV Kiatisak trở lại ghế thuyền trưởng, sau khi sa thải ông Rajevac như một cách ủng hộ đối với làn sóng này.

Không phải đến thời điểm này mà ngay sau khi thất bại ở AFF Cup 2018, làn sóng đòi sa thải HLV người Serbia và đưa cựu tiền đạo Kiatisak trở lại ghế nóng đã diễn ra khá rầm rộ. Nhưng Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đã phớt lờ khi muốn trao thêm cơ hội cho vị HLV người Serbia.

Có lẽ những người có trách nhiệm với bóng đá xứ Chùa vàng tin rằng, Thái Lan sẽ thể hiện một bộ mặt khác khi có sự phục vụ của 4 cầu thủ trụ cột vốn không thể góp mặt ở AFF Cup 2018 do CLB chủ quản không chịu nhả quân.

Truyền thông  và khán giả Thái Lan nói đang "nhớ Zico Thái"

Tuy nhiên, niềm tin ấy đã bị dội một gáo nước lạnh khi Thái Lan tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược mà theo cách của báo chí xứ Chùa vàng gọi là “bị sỉ nhục” bởi phải nhận thất bại đau đớn với tỷ số 1-4 trước Ấn Độ. Chính trận thua ấy mà chiến dịch yêu cầu đưa Kiatisak trở lại ghế HLV đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Khi được giao trọng trách để dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan, cựu cầu thủ của HAGL được coi là người đã khơi lại đóm lửa tàn trong mỗi cầu thủ của bóng đá xứ Chùa vàng để ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá ở SEA Games 2013 tại Myanmar, chính HLV này khẳng định, sự đi xuống của bóng đá Thái Lan trước đó không phải do năng lực của các cầu thủ kém. Cái chính là họ không còn động lực thi đấu và chỉ cần làm tốt công việc này là bóng đá Thái sẽ thống trị lại Đông Nam Á.

Thực tế, trong quãng thời gian Zico Thái cầm quân, các đội tuyển Thái Lan trở lại vị trí số 1 của khu vực với 2 HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup. Trong  đó, HLV Kiatisak giúp cho U23 Thái Lan vô địch SEA Games 1 lần và 2 lần nâng cao cúp AFF Cup.
HLV Rajevac gây thất vọng lớn khi dẫn dắt ĐT Thái Lan

Nhưng chừng đó là chưa làm thỏa mãn giới lãnh đạo FAT. Thất bại trong chiến dịch World Cup 2018 khiến cho FAT nghĩ  rằng, đội bóng xứ Chùa vàng cần có 1 HLV đẳng cấp và tiếng tăm hơn để biến giấc mộng World Cup thành hiện thực. Đó là lý do họ mời ông Rajevac từng đưa Ghana có mặt ở tứ kết World Cup về cầm quân từ tháng 4/2017.

Song, thành tích dưới trướng của HLV này cực kỳ tồi tệ. Họ bị truất khỏi ngôi vương của AFF Cup và mới nhất, lại phải nhận thất bại khó tin 1-4 trước Ấn Độ ở Asian Cup 2019. So sánh thành tích ấy đủ thấy, FAT đã sai lầm khi quyết định không gia hạn hợp đồng với Kiatisak để trao niềm tin vào ông Rajevac.

Đội nhà phải nhận thất bại tủi hổ, không có gì ngạc nhiên khi truyền thông và khán giả Thái Lan đồng loạt lên tiếng với yêu cầu, đưa Kiatisak trở lại ngồi vào ghế nóng của đội bóng xứ Chùa vàng. Sẽ không ngạc nhiên nếu như cựu công thần của HAGL lại được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng của Thái Lan trong thời gian tới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x