Bóng Đá Plus trên MXH

Amorim có biết ‘tật xấu’ giống Messi của Cunha?

14 giờ trước
Matheus Cunha là bản hợp lớn nhất và được kỳ vọng nhất của MU trong hè này. Nhưng đi kèm kỳ vọng bao giờ cũng là nguy cơ. Vấn đề đến từ thói quen thi đấu và hiệu suất hoạt động của Cunha.

    Amorim không thích những cầu thủ lười chạy, nhưng đây lại là thói quen của Matheus Cunha.

    Có một thống kê đáng chú ý về Cunha ở mùa giải trước. Cầu thủ người Brazil đã dành tới 77,1% thời gian thi đấu để…đi bộ. Đây là tỷ lệ cao nhất Premier League trong số các cầu thủ chơi tối thiểu 1.800 phút.

    Điều đó không có nghĩa Cunha là một cầu thủ lười biếng. Bởi trong một trận đấu, không phải mọi đóng góp đều liên quan đến việc chạy nước rút hay pressing đối thủ. Một số cầu thủ đi bộ nhiều hơn những cầu thủ khác để tận dụng thời gian đọc trận đấu, tiết kiệm sức và duy trì kỷ luật chiến thuật.

    Tuy nhiên, khi nhìn vào Top 5 cầu thủ đi bộ nhiều nhất Premier League mùa trước, phía sau Cunha là Virgil van Dijk (76,6%), Murillo (74,3%), Erzi Konsa (74,2%) và Ola Aina (73,8). Cả 4 người này đều là trung vệ, vị trí cho phép họ chơi "tĩnh" hơn để phán đoán đối thủ và đọc trận đấu.

    Cunha có tỷ lệ đi bộ cao nhất Premier League mùa trước

    Còn Cunha, có vẻ như đang đứng ngoài xu hướng pressing tầm cao của các đội Premier League. Tất nhiên, tiền đạo người Brazil không phải mẫu “lười vận động” theo nghĩa tiêu cực. Cunha rất giỏi giữ bóng, di chuyển thông minh và biết chọn thời điểm để pressing và tăng tốc. Nhưng đừng ai bắt Cunha phải chạy nhiều, kể cả HLV Vitor Pereira cũng không dám làm điều đó với cầu thủ cá tính nhất của Wolves.

    Nhưng ở MU thì khác. Cách chơi thong dong của Cunha khác hoàn toàn với triết lý pressing tầm cao và kiểm soát không gian của Ruben Amorim. Trong sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 của vị HLV người Bồ Đào Nha, tiền đạo không chỉ là người ghi bàn, mà còn là “lá chắn" đầu tiên của hệ thống phòng ngự. Nếu Cunha tiếp tục duy trì tần suất hoạt động thấp khi không có bóng, anh sẽ trở thành mắt xích yếu trong hệ thống đang cần sự đồng bộ cao của Amorim.

    Xét về tần suất hoạt động, Rasmus Hojlund mới là kiểu tiền đạo mà Amorim chờ đợi. Cầu thủ người Đan Mạch sẵn sàng pressing điên cuồng, đốt hết năng lượng trong suốt 90 phút, và đừng quên rằng Hojlund thực hiện số pha tắc bóng nhiều gấp 10 lần Cunha ở mùa giải trước.

    Cunha sẽ phải điều chỉnh lối chơi sau khi gia nhập MU

    Mâu thuẫn sẽ phát sinh từ đây. Amorim sẽ không chấp nhận tỷ lệ đi bộ cao đến vậy với một cầu thủ. Cunha sẽ phải điều chỉnh lối chơi, nhưng điều chỉnh tới đâu lại là chuyện khác. Và thậm chí việc gia tăng tần suất hoạt động theo yêu cầu của Amorim có thể làm giảm sự nguy hiểm của Cunha do mất sức. Ở Wolves mùa trước, Cunha tỏa sáng rực rỡ với 17 bàn, 6 kiến tạo chính là nhờ được chơi theo cách của mình.

    Còn nếu Amorim chiều chuộng Cunha như Vitor Pereira, ông có thể sẽ góp phần làm hỏng hệ thống pressing của MU. Xét trong bối cảnh hiện tại, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ đặt lợi ích tập thể lên cao nhất. Bất kỳ ngôi sao nào cũng phải chiến đấu vì đội bóng. Và việc Amorim “cải hóa” Cunha ra sao ở mùa giải tới sẽ quyết định thành bại của bản hợp đồng này.

    Bom tấn chuyển nhượng hay chỉ là “bóng ma đi bộ”, câu hỏi khó đang ở phía trước Cunha.

    Việt Hà • 14 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay